Từ ngày 1-5, du khách vào Thái Lan phải khai báo online trước 3 ngày

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ ngày 1-5, du khách quốc tế bao gồm cả khách Việt Nam, phải khai báo nhập cảnh kỹ thuật số (TDAC) bằng hình thức trực tuyến trong vòng 3 ngày trước khi đến để được nhập cảnh Thái Lan.

Theo quy định mới của Thái Lan, du khách cần hoàn tất tờ khai trực tuyến TDAC bao gồm thông tin nhập cảnh và khai báo sức khỏe theo yêu cầu của Bộ Y tế Thái Lan.

Cụ thể, biểu mẫu trực tuyến được chia thành nhiều phần bao gồm thông tin cá nhân, chi tiết về lịch trình du lịch và chỗ ở, khai báo sức khỏe và cuối cùng là ký xác nhận. Sau khi đơn đăng ký đã được gửi, thẻ kỹ thuật số sẽ được gửi qua email. Du khách phải in hoặc lưu trên điện thoại thông minh để xuất trình tại cơ quan nhập cư.

123.jpg
Núi Phật vàng tại Pattaya Thái Lan. Ảnh: Internet

Để điền thông tin khai báo trực tuyến, du khách cần hoàn thành các bước sau:

  • Hành khách có thể thực hiện khai báo qua mã QR hoặc truy cập trang web chính thức: tdac.immigration.go.th, nhấp vào "Thẻ đến (Arrival Card)".
  • Điền thông tin cá nhân và lịch trình tại Thái Lan, tình trạng sức khỏe...
  • Cung cấp địa chỉ email của bạn (TDAC sẽ được gửi đến địa chỉ này dưới dạng tệp PDF).
  • Gửi biểu mẫu: Chấp nhận các điều khoản sử dụng, sau đó xác thực.
  • Thẻ của bạn sẽ được tạo ngay lập tức. Tải xuống TDAC: Giữ phiên bản in hoặc kỹ thuật số của TDAC trong suốt thời gian lưu trú tại Thái Lan.

Quy định nhập cảnh mới của Thái Lan cũng yêu cầu người nước ngoài lưu trú quá 90 ngày tại Thái Lan phải thông báo bằng văn bản cho cán bộ nhập cảnh gần nơi cư trú và thực hiện định kỳ mỗi 90 ngày.

Lao động nước ngoài không được phép làm việc nếu không có giấy phép lao động hợp lệ.

Những trường hợp không cần thực hiện khai báo nhập cảnh, bao gồm hành khách quá cảnh hoặc chuyển chuyến bay mà không qua kiểm soát nhập cảnh.

Hiện nay, Thái Lan dần bãi bỏ biểu mẫu nhập cảnh TM6 dành cho du khách nước ngoài. Thay vào đó, Thái Lan yêu cầu du khách ngoại quốc hoàn thành Thẻ nhập cảnh kỹ thuật số Thái Lan (Thailand Digital Arrival Card) trong vòng 72 giờ trước khi nhập cảnh vào nước này.

Có thể bạn quan tâm

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null