Khởi sắc từ Chương trình 135

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhờ sử dụng hiệu quả nguồn vốn Chương trình phát triển kinh tế-xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình 135), bộ mặt nông thôn của huyện Kông Chro, Gia Lai đã có sự thay đổi rõ nét, đời sống người dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.
Yang Nam là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Kông Chro. Đời sống của người dân nơi đây chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nhưng phương thức, tư liệu sản xuất còn lạc hậu, cơ sở hạ tầng còn thiếu thốn. Vì vậy, tỷ lệ hộ nghèo của xã năm 2016 còn hơn 67%. Trong 3 năm (2016-2018), được hỗ trợ hơn 5,3 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình 135, xã Yang Nam đã đầu tư hoàn thiện hệ thống điện lưới, bê tông hóa đường giao thông nông thôn, sửa chữa phòng học tại các điểm trường, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất… Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, đến cuối năm 2018 còn 38,8%; bộ mặt nông thôn thay đổi nhanh chóng.
  Hệ thống giao thông nông thôn xã Yang Nam được đầu tư hoàn thiện. Ảnh: Q.T
Hệ thống giao thông nông thôn xã Yang Nam được đầu tư hoàn thiện. Ảnh: Q.T
Bà Đinh Thị Viên (làng Hngãh, xã Yang Nam) phấn khởi cho biết: “Nhờ Nhà nước quan tâm đầu tư đường giao thông, hỗ trợ cây-con giống, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất nên đời sống của người dân làng mình thay đổi nhanh chóng. Đường sá đi lại thuận tiện hơn, không còn lầy lội vào mùa mưa. Đặc biệt, đời sống gia đình mình đã khá hơn nhiều, không còn đói nghèo như trước nữa”.    
Ông Đinh Dam Ngứ-Bí thư Đảng ủy xã Yang Nam-cho hay: Thời gian qua, bên cạnh việc tuyên truyền để người dân hiểu về lợi ích của các công trình mang lại, từ đó chung tay quản lý, sử dụng tốt hơn, chính quyền xã cũng chú trọng đến việc lựa chọn, ưu tiên đầu tư các công trình cấp thiết, phù hợp với thực tiễn và có tính lan tỏa trong cộng đồng. Nhờ đó, đời sống của người dân ngày một cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân mỗi năm khoảng 6%; hạ tầng giao thông thuận tiện; 100% hộ dân trên địa bàn được sử dụng điện…
Trong giai đoạn 2016-2018, huyện Kông Chro được đầu tư 44 tỷ đồng từ Chương trình 135, trong đó, vốn đầu tư phát triển hơn 40,6 tỷ đồng, vốn sự nghiệp duy tu bảo dưỡng hơn 2,3 tỷ đồng, vốn sự nghiệp nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở hơn 1 tỷ đồng. Qua đó, nhiều công trình quan trọng, thiết yếu đã được đầu tư kịp thời phục vụ đời sống sinh hoạt của người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Các mô hình thí điểm được tiếp thu và nhân rộng; các loại giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện canh tác của địa phương được quan tâm hỗ trợ; các loại máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp được đưa vào áp dụng góp phần nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi, từng bước tăng thu nhập cho người dân trên địa bàn.
Có thể khẳng định, Chương trình 135 đã giúp 12 xã đặc biệt khó khăn của huyện Kông Chro ngày càng phát triển về mọi mặt. Đến nay, 100% thôn, làng đã có điện; mạng lưới y tế được củng cố, đội ngũ y-bác sĩ được tăng cường. Nhiều tuyến đường giao thông đã kết nối thôn, làng với trung tâm xã giúp bà con rút ngắn khoảng cách đi lại, thuận lợi trong việc giao thương, buôn bán, tạo động lực cho người dân địa phương vươn lên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống về mọi mặt, thoát nghèo bền vững.
Ông Vũ Đức Thịnh-Phó Trưởng phòng Dân tộc huyện Kông Chro-cho biết: “Những năm qua, nguồn vốn hỗ trợ từ Chương trình 135 đã giúp bộ mặt nông thôn ở các xã có sự chuyển biến rõ nét, hàng ngàn lượt hộ vươn lên thoát nghèo bền vững. Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục lồng ghép các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn để từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng cơ sở. Đồng thời, huyện tiếp tục dành nguồn vốn đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện của địa phương nhằm tạo thuận lợi cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn có điều kiện thoát nghèo, ổn định cuộc sống”.
Cũng theo ông Thịnh, Kông Chro là huyện nghèo, có xuất phát điểm thấp nên nhu cầu đầu tư về cơ sở hạ tầng còn rất lớn, trong khi định mức vốn hàng năm phân bổ còn ít. Do đó, thời gian tới, huyện rất mong cấp trên có cơ chế, chính sách quan tâm hơn nữa để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn, giúp người dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.
 QUANG TẤN

Có thể bạn quan tâm

Thời gian qua, nhờ triển khai giao khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng dân cư, tài nguyên rừng trên địa bàn lâm phần do ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Sê được quản lý tốt hơn. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai công bố một số thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm

(GLO)- Ngày 20-9, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung đã ký ban hành Quyết định số 488/QĐ-UBND về việc công bố danh mục gồm; 6 thủ tục hành chính mới và 4 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT.
Những tỷ phú “chân đất” ở Ia Tô

Những tỷ phú “chân đất” ở Ia Tô

(GLO)- Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, nhiều nông dân ở thôn 6 (xã Ia Tô, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã vươn lên trở thành tỷ phú. Họ chính là những tấm gương sáng truyền động lực để nông dân trên địa bàn nỗ lực vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Kỳ vọng chanh dây xuất khẩu sang thị trường Mỹ

Kỳ vọng chanh dây xuất khẩu sang thị trường Mỹ

(GLO)- Cùng với niềm vui được mùa, được giá, người trồng chanh dây trên địa bàn tỉnh rất vui mừng trước thông tin Việt Nam đang hoàn tất các thủ tục để xuất khẩu chanh dây sang thị trường Mỹ. Với việc thị trường mở rộng, người dân có niềm tin để tiếp tục gắn bó với loại cây này.
Nâng tầm giá trị hạt cà phê

Nâng tầm giá trị hạt cà phê

(GLO)- Minh bạch đầu vào, đảm bảo chất lượng đầu ra, từng bước nâng tầm giá trị hạt cà phê là hướng đi của nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã ở Gia Lai để xây dựng ngành hàng cà phê bền vững, vươn tới các thị trường khó tính.

Trồng cây mắc ca: Đa lợi ích

Trồng cây mắc ca: Đa lợi ích

(GLO)- Tính đến ngày 14-8, toàn tỉnh Gia Lai mới trồng được trên 2.550 ha rừng (gần 2.050 ha rừng tập trung và hơn 500 ha cây phân tán), đạt 24,7% kế hoạch. Con số thống kê đó nói lên sự chậm trễ trong công tác chỉ đạo trồng rừng của các cấp chính quyền.
Nay Yer: Người uy tín làm kinh tế giỏi

Nay Yer: Người uy tín làm kinh tế giỏi

(GLO)- Những năm qua, ông Nay Yer (buôn Mi Hoan, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) luôn được bà con yêu mến, tin tưởng. Bởi lẽ, ông là điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế và thường xuyên vận động, hướng dẫn bà con học tập làm theo.