Pleiku: Tập huấn pháp luật và tuyên truyền, vận động trong vùng dân tộc thiểu số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong 2 ngày (20 và 21-7), Văn phòng HĐND-UBND TP. Pleiku tập huấn về phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS và MN) thuộc Tiểu dự án 1-Dự án 10.
Các đại biểu tham gia lớp tập huấn. Ảnh: Bá Bính

Các đại biểu tham gia lớp tập huấn. Ảnh: Bá Bính

Tham dự tập huấn có 70 đại biểu là cán bộ, công chức phụ trách công tác dân tộc; tuyên truyền viên pháp luật; lãnh đạo tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể; Bí thư chi bộ, trưởng thôn, Bí thư chi đoàn, chi hội trưởng Hội phụ nữ của các làng đồng bào DTTS; già làng, người có uy tín của 3 xã: Biển Hồ, Tân Sơn, Chư Á.

Tại hội nghị, đại biểu được các báo cáo viên pháp luật của tỉnh và thành phố triển khai các chuyên đề: Tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc có liên quan đến vùng DTTS và MN; hướng dẫn về kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số, phương thức tiếp cận trợ giúp pháp lý đối với đồng bào vùng DTTS và MN; tập huấn kỹ năng phổ biến pháp luật cho đồng bào DTTS trên địa bàn thành phố; tuyên truyền, vận động vùng đồng bào DTTS tham gia triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021-2025.

Thông qua lớp tập huấn sẽ giúp cho các cán bộ, công chức phụ trách công tác dân tộc, tuyên truyền viên, già làng, người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS nắm được những thông tin về tình hình kinh tế-xã hội của địa phương; quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về công tác dân tộc và các chính sách dân tộc đang được triển khai thực hiện tại cơ sở. Đồng thời, nâng cao năng lực tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thực hiện các chính sách dân tộc tại cơ sở đạt hiệu quả tốt hơn.

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

(GLO)- Chiều 4-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ở phường Hố Nai, TP. Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

(GLO)- Tự ý chế tạo, sản xuất pháo nổ là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Nếu việc chế tạo, sử dụng trái phép vật liệu nổ gây chết người, người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án cao nhất đến tù chung thân, tùy số người tử vong và các tình tiết của vụ án.

null