Pleiku phát hiện 4.271 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ thông qua hệ thống camera phạt nguội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Qua thống kê từ ngày 1-1 đến 28-5, Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã ghi nhận và gửi thông báo 4.271 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ thông qua hệ thống camera giám sát xử lý phạt nguội của Công an tỉnh và thành phố.

Theo đó, để góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hiện nay trên địa bàn TP. Pleiku được trang bị 2 hệ thống giám sát xử lý phạt nguội, gồm hệ thống của TP. Pleiku và Công an tỉnh. Hai hệ thống này được đầu tư lắp đặt hơn 40 camera, trong đó có 30 camera trực tiếp ghi nhận các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Lực lượng Cảnh sát giao thông xử lý vi phạm qua camera giám sát. Ảnh: Bá Bính

Lực lượng Cảnh sát giao thông xử lý vi phạm qua camera giám sát. Ảnh: Bá Bính

Ưu điểm của hệ thống này là tự động ghi nhận phương tiện, biển số xe khi lưu thông qua khu vực có camera và phân tích dữ liệu gửi về Công an tỉnh và Công an TP. Pleiku, giúp cho lực lượng chức năng nhanh chóng tra cứu chủ phương tiện và gửi thông báo khi có vi phạm.

Thông qua các hệ thống camera giám sát xử lý phạt nguội, đến nay, Công an thành phố đã ghi nhận và gửi thông báo 4.271 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Qua rà soát, xác minh, đã lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý 613 trường hợp trên địa bàn TP. Pleiku (trong đó 417 xe ô tô, 142 xe mô tô) với các lỗi chủ yếu là không chấp hành tín hiệu đèn giao thông với tổng số tiền phạt hơn 1,9 tỷ đồng. Còn lại, đối với các trường hợp phương tiện vi phạm ngoài tỉnh, Công an TP. Pleiku gửi thông báo tới các địa phương để tiến hành xử lý vi phạm theo quy định.

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null