Pleiku: Làm “nóng” ý thức người dân bằng camera “phạt nguội”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Việc lắp đặt camera giám sát trên địa bàn TP. Pleiku để ghi hình “phạt nguội” hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) được xem là giải pháp hữu hiệu, góp phần nâng cao ý thức tham gia giao thông của người dân.

Cuối tháng 2-2024, nhận được thông báo vi phạm hành chính về TTATGT đường bộ do Công an TP. Pleiku gửi về địa phương, anh V.T.M.C. (TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) khá bất ngờ. Ngoài mức nộp phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng, anh C. còn chịu thêm hình thức phạt bổ sung là tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Trao đổi qua điện thoại, anh C. cho biết: Chỉ vì thiếu quan sát, cộng với công việc khá gấp nên anh đã điều khiển phương tiện không chấp hành hiệu lệnh của tín hiệu đèn giao thông tại ngã tư đường Hoàng Văn Thụ-Hai Bà Trưng (TP. Pleiku). Hình ảnh camera giám sát chụp khá rõ biển số phương tiện và thời gian vi phạm khiến anh “tâm phục, khẩu phục”.

“Cũng vì tôi có thói quen xấu là thấy đường vắng, không có lực lượng Cảnh sát Giao thông làm nhiệm vụ nên đã vượt ẩu nhưng không ngờ bị camera giám sát ghi lại hình ảnh vi phạm của bản thân. Mức xử phạt cũng là bài học kinh nghiệm nhắc nhở tôi luôn chấp hành tốt hơn các quy định về TTATGT”-anh C. chia sẻ.

Việc đầu tư các camera giám sát giúp người tham gia giao thông chấp hành tốt hơn Luật Giao thông đường bộ. Ảnh: M.P

Việc đầu tư các camera giám sát giúp người tham gia giao thông chấp hành tốt hơn Luật Giao thông đường bộ. Ảnh: M.P

Liên quan đến “phạt nguội”, năm 2023, lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an TP. Pleiku) đã lập biên bản xử phạt 1.104 trường hợp (907 ô tô, 197 mô tô) với số tiền trên 4,2 tỷ đồng, tước 936 giấy phép lái xe. Từ ngày 15-12-2023 đến 11-3-2024 đã lập biên bản 278 trường hợp (231 ô tô, 47 mô tô), xử phạt 234 trường hợp (198 ô tô, 36 mô tô) với số tiền trên 796 triệu đồng.

Trong khi đó, cũng vì vượt đèn đỏ khi thấy vắng người mà ông P.T.T. (xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) bị xử phạt hành chính. Ông T. kể: Khi đến ngã tư Hùng Vương-Lý Thái Tổ, thời điểm đèn xanh vừa chuyển qua đèn vàng cảnh báo, ông vội nhấn ga với suy nghĩ là mình vượt đèn vàng chắc không vi phạm.

Lúc nhận thông báo “phạt nguội” đối với hành vi điều khiển xe ô tô vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông cùng với mức xử phạt “nóng” khiến ông ân hận về hành động của mình.

Ông T. tự hứa từ nay sẽ nghiêm chỉnh chấp hành nghiêm các quy định về TTATGT, nhất là từ bỏ thói quen lợi dụng buổi trưa hay lúc đường vắng, không có Cảnh sát Giao thông mà vượt ẩu. Các camera giám sát giao thông đã giúp ông điều chỉnh hành vi của mình, tham gia giao thông an toàn và không để bị xử phạt.

Thời gian qua, việc lắp đặt các camera “phạt nguội” tại một số tuyến đường trọng điểm ở TP. Pleiku đã góp phần hạn chế hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Đặc biệt, mức phạt làm “nóng túi” cũng góp phần điều chỉnh hành vi người điều khiển phương tiện, nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông.

Đến thời điểm hiện tại, hệ thống 30 camera giám sát an ninh TTATGT do Công an tỉnh trang bị cho TP. Pleiku đã chính thức được đưa vào sử dụng. Hệ thống camera tự động ghi hình các phương tiện, biển số xe rồi truyền về máy chủ đặt tại Công an tỉnh và Công an TP. Pleiku.

Đồng thời, khi phát hiện phương tiện vi phạm, máy chủ sẽ phân tích và hiển thị lại toàn bộ tuyến đường mà phương tiện đã lưu thông. Điều này giúp lực lượng chức năng dễ dàng truy xuất phương tiện vi phạm và tiến hành gửi thông báo xử lý “phạt nguội” đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Theo Trung tá Hồ Thanh Sơn-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an TP. Pleiku): Các camera này sử dụng phần mềm thông minh, rất hiện đại. Phần mềm này có thể ghi nhận lại biển số xe của tất cả các phương tiện đi qua các camera, giúp cho lực lượng tra cứu, truy tìm chủ phương tiện và thông báo vi phạm đến người dân để xử lý.

Cùng với việc phát huy hiệu quả hệ thống camera được Công an tỉnh đầu tư, Công an TP. Pleiku cũng đang vận hành hệ thống 12 camera do UBND thành phố lắp đặt trước đây và tích hợp vào hệ thống đô thị thông minh để ghi nhận, xử lý “phạt nguội” các phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ trên các tuyến đường trọng yếu tại địa phương.

Trung tá Hồ Thanh Sơn khẳng định: Việc đầu tư, lắp đặt đồng bộ hệ thống camera ghi hình từ đầu năm 2024 đến nay giúp Công an TP. Pleiku phát hiện, xử lý phạt nguội hàng trăm trường hợp vi phạm TTATGT; chủ yếu là lỗi các loại phương tiện vi phạm tín hiệu đèn giao thông.

Với hiệu quả và lợi ích thiết thực, camera giám sát giao thông được xem là giải pháp hữu hiệu trong việc đảm bảo TTATGT và nâng cao ý thức tham gia giao thông của người dân.

Có thể bạn quan tâm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng Đạt và Nhơn.

Gia Lai: Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy là thuốc lá phê

(GLO)-Ngày 9-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Thành Đạt (SN 2005, khu phố Thuận Thượng 2, phường Hoài Nhơn Nam) và Trần Hữu Nhơn (SN 2009, khu phố Thiết Đính Bắc, phường Bồng Sơn) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Với các trường hợp không có giấy phép lái xe, lực lượng CSGT sẽ lập biên bản với người giao xe.

Dẹp nạn “quái xế” ở bờ kè suối Hội Phú

(GLO)- Bờ kè suối Hội Phú (tỉnh Gia Lai) là tuyến đường du lịch, kinh doanh sầm uất với lượng phương tiện giao thông lớn. Tuy nhiên, một số thanh thiếu niên đã lợi dụng điều này để thỏa mãn thú vui “quái dị”, thích thể hiện trước đám đông bằng cách điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, nẹt pô.

Võ Thị Phụng-đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước-tại buổi làm việc với cơ quan chức năng.

Tạm giam 2 tháng đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước

(GLO)- Ngày 6-10, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Võ Thị Phụng (SN 1979, ở xã Phù Mỹ Đông) để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Cảnh báo tình trạng giả mạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức các hoạt động gây quỹ từ thiện

Cảnh báo tình trạng giả mạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức các hoạt động gây quỹ từ thiện

(GLO)- Gần đây, một số fanpage Facebook đăng tải thông tin về các giải chạy bộ/đi bộ tự xưng là hoạt động gây quỹ từ thiện của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Trước tình trạng đó, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khẳng định không tổ chức hoặc bảo trợ bất kỳ một giải chạy bộ/đi bộ nào.

Quang cảnh buổi diễn tập phương án chữa cháy và CNCH tại Công ty Cổ phần công nghệ gỗ Đại Thành. Ảnh: N.L

Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Công ty cổ phần công nghệ gỗ Đại Thành

(GLO)- Chiều 3-10, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 2 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty cổ phần công nghệ gỗ Đại Thành (phường Quy Nhơn Tây) tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Trân ký cam kết tại chương trình. Ảnh: N.L

Gia Lai: Trang bị kỹ năng, kiến thức an toàn cho học sinh

(GLO)- Ngày 4-10, Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) phối hợp Phòng Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) và các đơn vị trường học tổ chức chương trình trang bị kỹ năng, kiến thức thoát nạn, xử lý tình huống cho học sinh.

Gắn kết cộng đồng, nâng cao an toàn phòng cháy, chữa cháy từ cơ sở

Gắn kết cộng đồng, nâng cao an toàn phòng cháy, chữa cháy từ cơ sở

(GLO)- Bám sát phương châm “4 tại chỗ”, lực lượng Cảnh sát PCCC toàn tỉnh tích cực đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia, đồng thời huấn luyện, trang bị kỹ năng xử lý sự cố cho người dân. Qua đó, xây dựng thế trận PCCC vững chắc ngay từ cơ sở, góp phần giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra cháy, nổ.

null