Pleiku: Bắt đối tượng cướp giật túi xách của người đi chợ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Võ Quốc Đại (tên thường gọi Đại "chó", SN 1994, trú tại tổ 7, phường Hội Thương, TP. Pleiku) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

 Đối tượng Đại khai nhận cướp giật để lấy tiền mua ma túy. Ảnh: Văn Ngọc
Đối tượng Đại khai nhận cướp giật để lấy tiền mua ma túy. Ảnh: Văn Ngọc

Khoảng 10 giờ ngày 11-2, Đại cùng 1 đối tượng (chưa xác định danh tính) đi xe máy nhãn hiệu Yamaha Sirius BKS 81E1-089.43 trên đường A1 nằm trong khu vực Trung tâm Thương mại TP. Pleiku để tìm cơ hội cướp giật tài sản của người đi chợ. Lúc này, chị Nguyễn Thị Thủy (SN 1985, trú tại phường Ia Kring, TP. Pleiku) đang đi bộ mua sắm trên đường A1, trên tay có cầm 1 chiếc túi xách bên trong có 1 điện thoại nhãn hiệu Iphone X và hơn 7,6 triệu đồng tiền mặt. Thấy vậy, 2 đối tượng đi xe máy ép sát rồi giật túi xách của chị Thủy và bỏ chạy.

Chứng kiến sự việc, người dân đi đường đã bám đuổi theo 2 tên cướp giật đến khu vực ngã ba đường Lê Lợi-Quang Trung (phường Hội Thương, TP. Pleiku) thì khống chế, bắt giữ được đối tượng Đại cùng tang vật để bàn giao cho Công an TP. Pleiku. Tại cơ quan Công an, Đại khai nhận đi cướp giật tài sản để lấy tiền mua ma túy.

Hiện lực lượng Công an đang truy bắt đối tượng còn lại, đồng thời điều tra mở rộng vụ án.

 

VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Áp giải đối tượng trốn tránh thi hành án

Gia Lai: Áp giải đối tượng trốn tránh thi hành án

(GLO)- Vào lúc 15 giờ ngày 10-4, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công an xã Vân Canh tổ chức áp giải đối tượng Lê Văn Thảo (SN 2005, xã Vân Canh) để thi hành bản án 54 tháng tù giam do cố tình né tránh, không tự nguyện chấp hành án theo quy định.

Chung tay giữ bình yên buôn làng

Chung tay giữ bình yên buôn làng

(GLO)- Phần lớn thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Gia Lai đã kết nghĩa với các đơn vị Công an. Từ việc làm đường, thắp sáng đường làng đến tuyên truyền, tặng quà, giao lưu..., tình quân - dân ngày càng gắn bó, góp phần xây dựng “lá chắn” vững chắc giữ bình yên buôn làng.

null