Pleiku: 74 học viên tham gia tập huấn sử dụng công cụ hỗ trợ năm 2024

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 9-10, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức lớp tập huấn sử dụng công cụ hỗ trợ năm 2024 cho 74 học viên là cán bộ Ban CHQS thành phố, Chỉ huy trưởng và các Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS 22 xã, phường.

anh-2-1895.jpg
Các học viên được hướng dẫn tính năng, cấu tạo, cách sử dụng các công cụ hỗ trợ. Ảnh: Bá Bính

Lớp tập huấn diễn ra trong 1 ngày. Các học viên được hướng dẫn tính năng, cấu tạo, cách sử dụng lá chắn, bọc tay, bọc chân, mũ bảo hiểm có lưới chắn, dùi cui cao su; dùi cui điện TiTan-M3; găng tay bắt dao; khóa (còng tay) số 8; áo chống đâm; bình xịt hơi cay; súng bắn đạn hơi cay, cao su, đạn; đội hình chiến thuật bao vây (chữ V), ngăn chặn (chữ U), chia cắt (chữ A), chống ném gạch đá.

Lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng, giúp cán bộ Ban CHQS thành phố, Chỉ huy trưởng và các Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS các xã, phường nắm được nguyên lý, động tác, cách sử dụng của từng loại công cụ hỗ trợ làm cơ sở cho cán bộ cơ quan, lực lượng dân quân tự vệ của xã, phường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và xử lý các tình huống xảy ra trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Gặp nhau tại Rome, thông tin thảo luận giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Ukraine vẫn chưa được công bố

Gặp nhau tại Rome, thông tin thảo luận giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Ukraine vẫn chưa được công bố

(GLO)- Ngày 26/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp trực tiếp tại Vatican, Rome (Italia) trong tang lễ Giáo hoàng Francis, đánh dấu lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo đối thoại kể từ sau cuộc tranh cãi căng thẳng tại Nhà Trắng vào tháng 2.

Toàn cảnh vụ thảm sát du khách ở Kashmir khiến quan hệ Pakistan và Ấn Độ căng thẳng

Toàn cảnh vụ thảm sát du khách ở Kashmir khiến quan hệ Pakistan và Ấn Độ căng thẳng

Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan đang leo thang sau vụ tấn công du khách của các tay súng ở khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Vụ việc đã dẫn đến các hành động trả đũa lẫn nhau và làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra đối đầu quân sự mới giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.