Phú Thiện tập trung trị bệnh đạo ôn hại lúa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhờ chủ động nước tưới từ hệ thống thủy lợi Ayun Hạ nên gần 6.000 ha lúa Đông Xuân của huyện Phú Thiện (Gia Lai) đang phát triển tốt. Tuy nhiên, một số chân ruộng bị nhiễm bệnh đạo ôn gây hại. Nông dân đang tập trung xuống đồng phun thuốc trừ sâu ở các diện tích này để bảo vệ lúa.
Phòng trừ sâu bệnh hại lúa
Hiện nay, một số diện tích lúa của xã Ia Hiao bắt đầu xuất hiện bệnh đạo ôn gây hại. Trong đó, bệnh đạo ôn bùng phát nhiều nhất trên lúa trà sớm tại cánh đồng đối diện trụ sở UBND xã. Trước tình hình này, bà con nông dân đang tập trung ra đồng phun thuốc để trị bệnh cho lúa. 
Vừa phun thuốc xong cho đám lúa hơn 0,8 sào của gia đình, anh Nay Hội (buôn Hoan, xã Ia Hiao) cho hay, gần 1 tháng nay, cánh đồng này bị nhiễm bệnh đạo ôn. “Ruộng lúa của tôi bị nhiễm bệnh phải phun thuốc đến lần thứ tư rồi. Cứ cách 1 tuần, tôi phun một lần, hết 150.000 đồng tiền thuốc”-anh Hội cho hay. 
Ở đám ruộng sát bên cạnh, ông Đậu Đức Thanh (cùng buôn) cũng đang chuẩn bị bình phun thuốc bảo vệ thực vật để cứu đám lúa hơn 1 sào của gia đình. Ông Thanh cho hay, do dân làng đang tập trung lên rẫy thu hoạch mì nên lơ là việc chăm sóc lúa, khiến sâu bệnh bùng phát. Đám lúa của gia đình ông gieo sạ đã hơn 2 tháng, lẽ ra đang chuẩn bị trổ bông nhưng bị sâu bệnh gây hại nặng nên chỉ cao hơn 1 gang tay, lá vàng quạch, nhiều đám lụi dần. “Nghe người làng báo tin lúa bị nhiễm bệnh, tôi vội chạy về để phun thuốc. Nhưng ruộng lúa của tôi xấu nhất cánh đồng rồi, có vẻ không khả quan lắm”-ông Thanh lo lắng nói. 
 Anh Nay Hội (buôn Hoan, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện) phun thuốc trị bệnh đạo ôn để cứu lúa. Ảnh: Đ.P
Anh Nay Hội (buôn Hoan, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện) phun thuốc trị bệnh đạo ôn để cứu lúa. Ảnh: Đ.P
Ông Mai Ngọc Quý-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Phú Thiện-cho biết, cánh đồng đối diện UBND xã Ia Hiao thấp trũng nên bà con thường xuống giống lúa sớm 1 tháng so với lịch thời vụ. Hiện cây lúa đang trong thời kỳ trổ bông. “Những diện tích lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn gây hại nặng là lúa vụ 3 do người dân tự ý tăng vụ. Khi vừa thu hoạch xong lúa vụ mùa, tận dụng vùng trũng sẵn nước, người dân gieo sạ tiếp vụ 3 khiến đất không có thời gian nghỉ, mầm bệnh vẫn còn rồi bùng phát gây hại. Chúng tôi đang phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện hướng dẫn người dân các biện pháp diệt sâu bệnh để cứu lúa. Sang năm, chúng tôi sẽ kiến nghị UBND huyện không đưa diện tích này vào kế hoạch sản xuất nữa”-ông Quý nói.
Nhân rộng cánh đồng lúa lớn
Phát huy ưu thế là trung tâm của cánh đồng lúa lớn nhất Tây Nguyên, vụ Đông Xuân 2018-2019, toàn huyện Phú Thiện gieo trồng được gần 6.000 ha lúa nước. Huyện tiếp tục nhân rộng cánh đồng lúa lớn một giống, nâng tổng diện tích cánh đồng lúa lớn một giống lên 1.160 ha, ở cả 9 xã và thị trấn Phú Thiện. Các giống lúa được huyện lựa chọn, khuyến cáo người dân gieo sạ gồm: OM900, LH12, Nếp 97, TBR225, DT66. Đây là bộ giống lúa đã được khẳng định ưu thế về độ kháng sâu bệnh, chống đổ ngã, thời gian sinh trưởng trung bình và ngắn ngày, chất lượng hạt gạo thơm ngon, bán được giá cao. “Vụ này, đa số người dân lựa chọn gieo sạ giống Nếp 97 vì ưu thế năng suất ổn định, đạt trên 8 tấn/ha và bán được giá cao trên 6.000 đồng/kg (các giống lúa khác chỉ xấp xỉ 5.000 đồng/kg). Tổng diện tích lúa Nếp 97 tăng lên 875 ha, chiếm 75,4% diện tích cánh đồng lúa mẫu lớn toàn huyện”-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Phú Thiện cho hay.
Ông Đinh Văn Chinh-Chủ tịch UBND thị trấn Phú Thiện-cho biết: Nhờ được UBND huyện hỗ trợ giống Nếp 97 nguyên chủng từ vụ mùa trước, nông dân thị trấn đã sản xuất ra lúa giống để gieo trồng vụ Đông Xuân này trên cánh đồng Klá với tổng diện tích 120 ha. Đây là cánh đồng lúa nếp lớn thứ tư của huyện Phú Thiện. Hiện nay, cây lúa đang phát triển tốt, trong giai đoạn trổ đòng. “Thời tiết nắng ấm từ sau Tết Nguyên đán đến nay rất thích hợp cho cây lúa trổ bông. Hy vọng người dân sẽ có một vụ mùa bội thu”-ông Chinh phấn khởi nói.
Đức Phương

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Vụ lúa Đông Xuân 2023-2024 thắng lợi

Gia Lai: Vụ lúa Đông Xuân 2023-2024 thắng lợi

(GLO)- Nhờ chủ động nguồn nước tưới từ các công trình thủy lợi, cộng với việc đưa các giống lúa mới chất lượng cao vào sản xuất nên năng suất lúa vụ Đông Xuân 2023-2024 tăng đáng kể. Với giá lúa tăng 2-3 ngàn đồng/kg so với vụ trước, bà con nông dân trong tỉnh đã có một vụ sản xuất “thắng lợi kép”.

Năm nay, thời tiết khắc nghiệt quá, nắng nóng kéo dài khiến ao, hồ cạn trơ đáy. Ảnh: Gia Hưng

Gia Lai thiệt hại do hạn hán gần 10 tỷ đồng

(GLO)-

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh: Tính đến ngày 24-4, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận thiệt hại do hạn hán gần 10 tỷ đồng, với 379,6 ha cây trồng các loại bị thiệt hại.

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

(GLO)- Qúy I-2024, Việt Nam nhập khẩu phân bón của Trung Quốc nhiều nhất, chiếm gần 42% trong tổng lượng phân bón Việt Nam nhập khẩu. Ngoài ra, Việt Nam còn nhập khẩu phân bón từ các thị trường khác như Nga, Đông Nam Á, thị trường FTA RCE, thị trường FTA CPTTP.
Anh Nay Thuế (buôn Chư Jut) vui vẻ khi mùa đầu tiên trồng cây thuốc lá thành công cho thu nhập cao hơn so với trồng cây mì. Ảnh: Lê Nam

Chư Gu chú trọng công tác giảm nghèo bền vững

(GLO)- 

Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng, do đó cấp ủy, chính quyền địa phương và Mặt trận, hội đoàn thể xã Chư Gu (huyện Krông Pa) đã triển khai nhiều giải pháp giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Nói chuyện con tằm

Nói chuyện con tằm

(GLO)- Thời nhỏ ở quê, tôi rất mê con tằm. Cái “con sâu” ăn lá dâu một cách ngon lành, rồi hóa thân một cách kỳ diệu.
Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

(GLO)- Ủy ban Nhân dân huyện Kbang vừa có công văn đề nghị Nhà máy đường An Khê, UBND các xã: Đak Hlơ, Tơ Tung, Kông Bờ La, Kông Lơng Khơng, Nghĩa An, Lơ Ku, Krong, xã Đông và thị trấn Kbang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ hết diện tích mía còn lại trên địa bàn trước ngày 10-5-2024.