Phụ nữ đơn thân nhưng không đơn độc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Để phụ nữ nghèo đơn thân có nghị lực vươn lên thay đổi cuộc sống, thời gian qua, các cơ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) trong toàn huyện Chư Prông đã luôn dành sự quan tâm và có những cách làm thiết thực nhằm giúp các chị cải thiện điều kiện sống, tự tin vượt qua mặc cảm.
Hơn 10 năm nay, hoàn cảnh éo le của chị Kpă Xoa (37 tuổi) đã không còn xa lạ với người dân tổ dân phố 6 (thị trấn Chư Prông, Gia Lai). Năm 2002, chị lấy chồng và lần lượt sinh 2 người con. Khi đứa con đầu vừa lên 5 tuổi, chồng chị vì quá chán nản với cuộc sống khó khăn, thiếu trước hụt sau nên đã dứt áo ra đi, để lại cho mẹ con chị nỗi hẫng hụt cùng bao vất vả chất chồng. Chị Xoa ngậm ngùi kể: “Thời điểm chồng bỏ đi, mình đau khổ vô cùng, thậm chí không muốn giao lưu với ai. Nhà thì không có đất sản xuất nên mình phải kiếm việc làm thuê nuôi 2 con ăn học. Nhưng cũng nhờ sự quan tâm, động viên, thăm hỏi của chị em phụ nữ trong tổ dân phố, của Hội LHPN thị trấn Chư Prông, mình đã lấy lại tinh thần”. 
  Khởi công xây dựng nhà “Mái ấm tình thương” cho chị Rơ Châm Jim (làng Klă, xã Ia Mơr) Ảnh:  Mai Ka
Khởi công xây dựng nhà “Mái ấm tình thương” cho chị Rơ Châm Jim (làng Klă, xã Ia Mơr). Ảnh: Mai Ka
Theo chị Xoa, ngoài dịp lễ, Tết, thỉnh thoảng chị vẫn được chị em trong Hội LHPN thị trấn Chư Prông đến tặng quà và chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống, từ chuyện làm ăn cho tới việc nuôi dạy con. “Vừa rồi mình được chị em góp vốn mua cho một con bò để phát triển kinh tế. Được sự quan tâm, được chị em đồng hành bên cạnh nên mình tự tin hơn. Dựa trên nguồn vốn này, mình sẽ cố gắng phát triển kinh tế gia đình, lo cho con cái”-chị Xoa vui vẻ nói.
Chị Huỳnh Thị Thể (thôn Đông Hà, thị trấn Chư Prông) cũng là một trong những phụ nữ đơn thân thoát nghèo nhờ được chị em phụ nữ trong thôn luôn sát cánh giúp đỡ. Chị Thể cho biết: “Trước đây, mẹ con tôi chỉ có 5 sào cà phê nhưng vì không có vốn nên không thể đầu tư chăm sóc, dẫn đến năng suất rất thấp, không có thu nhập. Năm 2012, sau khi được chị em phụ nữ trong thôn giới thiệu và hướng dẫn cho vay 20 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để đầu tư phân bón, năng suất vườn cà phê tăng cao, mỗi năm cho thu gần 70 triệu đồng”. Đặc biệt, năm 2015, chị em trong thôn tư vấn cho chị thuê 3 sào đất trồng hồ tiêu. Đến nay, vườn hồ tiêu đã cho thu bói được 10 triệu đồng. Nhờ đó, gia đình chị không chỉ thoát nghèo mà còn có nguồn thu ổn định.
Còn với chị Rơ Châm Jim (làng Klă, xã Ia Mơr), cuộc sống đã dần tươi mới và tràn đầy hy vọng khi được sự quan tâm, hỗ trợ từ các tổ chức xã hội cũng như chị em phụ nữ trong xã. Chị Jim hàng ngày đi làm thuê, một mình nuôi 4 người con ăn học. Cả mấy mẹ con hàng ngày sinh hoạt trong căn nhà rộng chừng 20 m2. Bao nhiêu khổ cực, lo toan đổ đồn lên đôi vai nhỏ bé của chị. Vì vậy, khi được chi hội Phụ nữ làng Klă, rồi Hội LHPN xã xét đề nghị xây dựng “Mái ấm tình thương” từ nguồn kinh phí hỗ trợ 70 triệu đồng của Hội Phụ nữ Công an TP. Hồ Chí Minh, chị Jim không giấu được niềm vui, coi đó là niềm hy vọng để vượt lên hoàn cảnh. “Được các chị em phụ nữ tới động viên, chia sẻ, lại hỗ trợ kinh phí xây nhà, mình rất cảm động. Rồi đây, có ngôi nhà rộng rãi hơn cho các con ở, mình lại có động lực tiếp tục sống và nuôi con trưởng thành”-chị Jim bày tỏ. Theo bà Siu Kiốch-Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Mơr, toàn xã còn 96/351 hội viên, phụ nữ thuộc diện nghèo, trong đó có nhiều hội viên, phụ nữ nghèo đơn thân. Vừa rồi, Hội LHPN xã đã giúp 4 chị vay tiền quỹ Hội (mỗi chị 5 triệu đồng) để phát triển kinh tế, vươn lên làm chủ cuộc sống.
Bà Siu H'Thoan-Chủ tịch Hội LHPN huyện Chư Prông-cho biết: Hiểu được hoàn cảnh khó khăn của các chị em đơn thân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các cơ sở Hội trong toàn huyện đã thường xuyên phối hợp triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ các chị em về vật chất lẫn tinh thần. Mỗi dịp Tết đến, Hội LHPN huyện thường phát động các hoạt động ý nghĩa như: thăm hỏi, tặng quà, tặng bánh chưng… Ngoài ra, Hội còn vận động các chị em đơn thân mạnh dạn tham gia các mô hình và câu lạc bộ phát triển kinh tế như: Mô hình “3 trong 1”, Câu lạc bộ “Hũ gạo tiết kiệm”, Câu lạc bộ “Phụ nữ dân tộc thiểu số tiết kiệm 5-10 triệu đồng”…
 Mai Ka

Có thể bạn quan tâm

Mạnh dạn để con tự đứng lên

Mạnh dạn để con tự đứng lên

Quá trình vấp ngã, sai lầm, thất bại sẽ giúp trẻ nhận thức đầy đủ về vấn đề. Đồng thời trẻ sẽ tăng thêm sức mạnh ý chí và biết ứng biến trong nhiều tình huống
Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

(GLO)- Năm 2023, ngành Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) tỉnh Gia Lai đã đạt một số chỉ tiêu cơ bản trong công tác phát triển dân số. Đó là giảm mức sinh, tăng tỷ lệ các cặp vợ chồng chấp nhận sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại, các định hướng mô hình dân số với phát triển gia đình bền vững.

Mùa xuân đoàn tụ

Mùa xuân đoàn tụ

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, Trại giam Gia Trung (Bộ Công an) đã tổ chức lễ công bố giảm hết thời gian chấp hành án phạt tù cho 36 phạm nhân. Đây là những phạm nhân có ý thức chấp hành kỷ luật, cải tạo tốt và mong muốn sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Nhìn con sửa mình

Nhìn con sửa mình

(GLO)- Tôi đã chứng kiến câu chuyện của cậu bé học lớp 4 ở bên nhà hàng xóm. Mỗi lần phạm lỗi, bé thường bị mẹ mắng và trách phạt bằng roi.
Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

(GLO)- Sáng 21-12, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
Bữa cơm gia đình

Bữa cơm gia đình

(GLO)- Trong bữa cơm tối, con trai tôi kể: “Bạn Mận cùng lớp con không chỉ ăn sáng ở quán mà cả bữa trưa, bữa tối nữa, ngày nào cũng vậy mẹ ạ!”.
Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

(GLO)- Với sự vào cuộc của các ngành, địa phương cũng như đa dạng hình thức tuyên truyền, công tác phòng-chống bạo lực gia đình (BLGĐ) năm 2023 có nhiều chuyển biến. Số vụ BLGĐ đã giảm rõ rệt, góp phần cải thiện đời sống của mỗi gia đình.
Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

(GLO)- Để được xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa thì gia đình phải đáp ứng những tiêu chuẩn: Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội của địa phương; Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; thường xuyên gắn bó, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ trong cộng đồng.