Phụ nữ Đak Pơ thi đua khởi nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Phong trào khởi nghiệp trong phụ nữ huyện Đak Pơ, Gia Lai ngày càng lan tỏa sâu rộng, mở ra nhiều hướng đi mới, kết nối sản xuất và tiêu thụ, giúp nhiều chị em có thu nhập ổn định, vươn lên làm giàu.
Gia công chổi đót cho thu nhập ổn định
Tính đến nay, chị Nguyễn Thị Thêu (35 tuổi, tổ 4, thị trấn Đak Pơ) đã gắn bó với nghề gia công chổi đót hơn 10 năm. Trước đó, cũng như nhiều nông dân khác trong vùng, gia đình chị trồng mía. Nhưng giá mía lên xuống thất thường, đất ngày càng cằn cỗi khiến chị cảm thấy không yên tâm nếu chỉ đầu tư vào trồng trọt. “Thấy ở địa phương có sẵn nguồn nguyên liệu đót, tôi cùng chồng bàn bạc gia công làm chổi”-chị Thêu kể lại.
Không có khởi sự nào mà không gặp khó khăn. Ban đầu, chị Thêu đầu tư cả 100 triệu đồng thu gom đót tươi từ huyện Mang Yang về và tự phơi khô. Nhưng Đak Pơ không có nắng giòn như Mang Yang, lại nhiều sương khiến đót bị hỏng hết. “Tưởng phải bỏ cuộc bởi bao nhiêu vốn liếng đều dồn hết vào đó, nhưng tôi nghĩ, khó khăn thì mới đúc kết được kinh nghiệm. Vì vậy, tôi tiếp tục gom góp, vay mượn tiền mua đót và chỉ mua đót khô, giá cao hơn một chút mà chắc chắn”-chị Thêu tâm sự. Giá đót khô hiện tại được chị thu mua lại của các đại lý tại huyện Mang Yang với giá 30 triệu đồng/tấn. Vì đót thu hoạch theo mùa (tháng 12 năm trước đến hết tháng 2  năm sau) nên chị Thêu làm thêm kho trữ để có nguyên liệu làm chổi quanh năm. Hiện tại, cơ sở của chị Thêu gia công 2 loại chổi: chổi cán nhựa và chổi cán tre. Trừ cán tre mua tại địa phương, các vật liệu khác đều được chị đặt mua ở TP. Hồ Chí Minh. 
 Gia công chổi đót giúp gia đình chị Thêu có thu nhập ổn định. Ảnh: P.L
Gia công chổi đót giúp gia đình chị Thêu có thu nhập ổn định. Ảnh: P.L
Các công đoạn làm chổi đót hoàn toàn thủ công, không hề có máy móc hỗ trợ. Trung bình mỗi năm, cơ sở của chị Thêu xuất ra thị trường 5.000 cây chổi thành phẩm với giá 20-22 ngàn đồng/cây. Dịp Tết, chị Thêu phải thuê thêm 4 nhân công mới kịp giao hàng. “Hiện tại, sản phẩm của cơ sở làm đến đâu đều bán hết đến đó, thậm chí không đủ hàng để bán cho các mối sỉ. Từ đầu năm đến nay, tôi đã bán được 1.000 cây chổi. Từ khi chuyển hướng sang gia công chổi, gia đình có thu nhập ổn định hơn, khoảng 200 triệu đồng/năm sau khi trừ chi phí. Sắp tới, tôi dự định mở rộng quy mô sản xuất để làm được nhiều sản phẩm hơn nữa, đáp ứng nhu cầu thị trường”-chị Thêu cho hay.
Khởi nghiệp từ nông nghiệp
Trong các ý tưởng khởi nghiệp, phần lớn chị em chọn ngành nông nghiệp. Có thể kể đến các ý tưởng đã được hiện thực hóa khá hiệu quả như: mô hình trồng khoai môn sáp vàng của chị Nguyễn Thị Bắc (xã Hà Tam), mô hình nuôi gà ta lấy trứng của chị Nguyễn Thị Phúc (xã Phú An)... Nổi bật nhất là kế hoạch kinh doanh của Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ An Trường Phát (xã Tân An) do bà Nguyễn Tuyết Hoa làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc, chuyên bao tiêu sản phẩm rau cho khoảng 150 hộ trồng rau trên địa bàn xã. Không chỉ vậy, Hợp tác xã còn có 14 xã viên tham gia sản xuất rau an toàn theo hướng VietGAP với diện tích khoảng 7 ha. Đây là hướng đi lâu dài, từng bước xây dựng thương hiệu rau sạch cho địa phương và đảm bảo đầu ra cho sản phẩm.
Những năm qua, phong trào khởi nghiệp trong phụ nữ luôn được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Đak Pơ quan tâm, tạo điều kiện. Bà Nguyễn Thị Liên-Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện-cho biết: Ngày 8-3 hàng năm, Hội triển khai “Ngày Phụ nữ khởi nghiệp” nhằm vận động, khuyến khích cán bộ, hội viên phụ nữ xây dựng các ý tưởng, kế hoạch kinh doanh, mạnh dạn đề xuất hỗ trợ để khởi sự kinh doanh. Qua 2 năm triển khai, hầu hết các xã, thị trấn đều có những ý tưởng, kế hoạch kinh doanh hay. Năm 2018, có 10/15 ý tưởng, kế hoạch kinh doanh tham gia cấp huyện và được thẩm định, lựa chọn tham gia “Ngày Phụ nữ khởi nghiệp” cấp tỉnh, trong đó kế hoạch kinh doanh của Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ An Trường Phát lọt vào vòng chung kết cấp Trung ương. Có 8/10 ý tưởng, kế hoạch kinh doanh khả thi tham gia cấp tỉnh được Hội LHPN tỉnh kết nối với Ngân hàng Chính sách Xã hội hỗ trợ nguồn vốn cho vay với mức 50 triệu đồng/hộ. Đầu năm 2019, cũng đã có 10 ý tưởng, kế hoạch kinh doanh của chị em được hỗ trợ nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh.
 PHƯƠNG LINH

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Chính phủ gặp mặt và đối thoại với thanh niên: Kỳ vọng sức bật từ phát triển khoa học công nghệ

Thủ tướng Chính phủ gặp mặt và đối thoại với thanh niên: Kỳ vọng sức bật từ phát triển khoa học công nghệ

Người trẻ miền Tây vừa hào hứng vừa trăn trở, kỳ vọng về những bước tiến trong lĩnh vực mình công tác khi có cơ hội đối thoại với Thủ tướng Chính phủ về chủ đề "Thanh niên VN tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia".

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

(GLO)- Sau 36 năm làm cô giáo mầm non, năm 2017, bà Nguyễn Thị Cảm (SN 1961, thôn Thanh Giáo, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) nghỉ hưu theo chế độ. Thay vì chọn cuộc sống an nhàn, bà Cảm lại bước vào hành trình khởi nghiệp để xây dựng các sản phẩm cà phê mang thương hiệu của riêng mình khi đã ở tuổi 60.

Ksor Chiến quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương

Ksor Chiến quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương

(GLO)- Nhiều người trẻ rời quê lên phố tìm kiếm cơ hội việc làm, còn anh Ksor Chiến (SN 1996, làng Bía, xã Ia Chía, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) lại “bỏ phố về quê” để khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, hiện thực hóa ước mơ làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Chị Nay H’Hiên-Bí thư Chi đoàn buôn Rưng Ma Nhiu-là điển hình làm kinh tế giỏi tại địa phương. Ảnh: Vũ Chi

Bí thư Chi đoàn Nay H’Hiên làm kinh tế giỏi

(GLO)- Không chỉ năng nổ, nhiệt tình với công tác Đoàn, chị Nay H’Hiên-Bí thư Chi đoàn buôn Rưng Ma Nhiu (xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) còn là tấm gương tiêu biểu dám nghĩ, dám làm, quyết tâm khởi nghiệp, làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Anh Kpuih Xuân chăm sóc vườn cà phê của gia đình. Ảnh: M.K

Chàng trai Jrai trồng cây gì, nuôi con gì mà kiếm gần nửa tỷ đồng/năm?

(GLO)- Sau một thời gian làm công nhân tại tỉnh Bình Dương, năm 2020, anh Kpuih Xuân (28 tuổi, làng Tol, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã trở về làng khởi nghiệp từ nông nghiệp. Nhờ chịu khó học hỏi, cần cù và sáng tạo trong sản xuất, chàng trai Jrai đạt lợi nhuận gần nửa tỷ đồng/năm.

Chị Nguyễn Thị Thu Trang bên vùng nguyên liệu trồng hoa cúc chi hữu cơ. Ảnh: T.D

Cô gái 9X thành công với dòng trà “tiến vua”

(GLO)- Với mong muốn nâng cao giá trị cây dược liệu, năm 2023, chị Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1990, trú tại thôn Tân Phong, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã xây dựng vùng nguyên liệu hữu cơ và nghiên cứu cho ra đời dòng sản phẩm trà "tiến vua" từ hoa cúc chi.

Rmah Minh: Cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết

Rmah Minh: Cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết

(GLO)- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Gào (TP. Pleiku) kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận làng C, Rmah Minh là nữ cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết. Chị đã tích cực làm công tác dân vận, giúp đỡ người dân nghèo vươn lên trong cuộc sống.