Phụ huynh xông vào lớp đánh học sinh lớp 8 nói lời xin lỗi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Người đàn ông đánh học sinh đã nhận sai, xin lỗi nhà trường và 2 phụ huynh có con bị đánh; xin được bỏ qua, cam kết không tái phạm.

Ngày 25-9, Trường THCS Nguyễn Du (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) đã có báo cáo về vụ việc một phụ huynh vào trường đánh học sinh-gửi UBND TP Tam Kỳ, Phòng Giáo dục-Đào tạo, UBND phường và Công an phường Tân Thạnh.

Theo báo cáo, lúc 13 giờ 15 phút ngày 24-9, tại Trường THCS Nguyễn Du xảy ra sự việc ông Hồ V.L, phụ huynh em Hồ B. (lớp 8/11) tự ý xông vào trường đánh học sinh.

Trước đó, sáng 24-9, nhà trường tổ chức giải bóng đá Hội khỏe Phù Đổng giữa lớp 8/9 và 8/11. Trận đấu diễn ra bình thường và kết quả lớp 8/11 thắng.

Sân trường THCS Nguyễn Du - TP Tam Kỳ.

Sân trường THCS Nguyễn Du - TP Tam Kỳ.

Đến đầu giờ chiều, B. đã trêu chọc, nói khích em N.T. và P.H. (học sinh lớp 8/9). Hai em này đuổi đánh em B. bị sưng một bên mắt.

Khi lớp vào học, giáo viên thấy mắt B. sưng nên nói em báo phụ huynh chở đi kiểm tra. B. mượn điện thoại gọi cho cha chở đến bệnh viện kiểm tra, sau đó quay lại học bình thường.

Tuy nhiên, do bức xúc, nóng giận vì con mình bị đánh bầm mắt nên ông L. quay lại, xông thẳng vào lớp 8/9 đánh dằn mặt em T. và H.

Sự việc diễn ra quá nhanh, bảo vệ chạy theo can ngăn không kịp. Nữ giáo viên chủ nhiệm lớp 8/9 đề nghị phụ huynh bình tĩnh, mọi việc phải báo cáo nhà trường giải quyết, song không ngăn được ông L.

Sự việc được báo cáo ngay cho nhà trường và giáo viên chủ nhiệm yêu cầu 3 học sinh viết tường trình kiểm điểm. Sau đó, nhà trường yêu cầu giáo viên chủ nhiệm gởi giấy mời các phụ huynh và học sinh liên quan lên làm việc.

Trong buổi làm việc sáng 25-9, nhà trường đã yêu cầu các học sinh tường trình sự việc. Các em đã nhận ra lỗi sai, hứa sẽ không vi phạm.

Nhà trường đã nghe ý kiến 3 phụ huynh liên quan. Ông L. đã nhận sai, xin lỗi nhà trường và 2 phụ huynh có con bị đánh; xin được bỏ qua, cam kết không tái phạm.

Hai phụ huynh có con bị ông L. đánh cũng nhận thấy con mình đánh bạn là không đúng; cho biết sẽ giáo dục con em mình; chấp nhận lời xin lỗi của phụ huynh em B, mong muốn không có sự việc như thế này nữa.

Nhà trường đề nghị phụ huynh tuân theo quy định của cơ quan, trường học; tuyệt đối không vào trường xâm phạm thân thể, sức khỏe học sinh. Trường sẽ báo cáo cơ quan quản lý về vụ việc và yêu cầu phụ huynh, học sinh không để sự việc tái diễn.

Theo Trần Thường (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Tiếp tục làm rõ phản ánh “chặt chém” tại Phòng khám đa khoa Phượng Đạt

Tiếp tục làm rõ phản ánh “chặt chém” tại Phòng khám đa khoa Phượng Đạt

(GLO)-Sáng 8-7, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lê Quang Hùng cho biết: Tổ công tác của Sở vẫn đang tiếp tục làm việc tại Phòng khám đa khoa Phượng Đạt (đường Nguyễn Thái Học, phường Quy Nhơn) để làm rõ các thông tin liên quan đến phản ánh thu phí khám, chữa bệnh bất thường tại đây.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp bàn phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2025

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp bàn phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2025

(GLO)- Ngày 4-7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và bàn phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì hội nghị sơ kết về thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì hội nghị sơ kết về thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW

(GLO)- Sáng 2-7, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025 theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến với các địa phương.

Ngày đầu vận hành chính quyền mới diễn ra nghiêm túc, hiệu quả, vì dân phục vụ

Ngày đầu vận hành chính quyền mới diễn ra nghiêm túc, hiệu quả, vì dân phục vụ

(GLO)- Ngày 1-7, cùng với cả nước, chính quyền địa phương hai cấp tại Gia Lai chính thức vận hành. Ghi nhận của phóng viên tại một số xã, phường cho thấy không khí làm việc nghiêm túc, khẩn trương; thủ tục hành chính được giải quyết nhanh gọn, minh bạch, tạo ấn tượng tích cực với người dân.

null