Phát triển không gian xanh, môi trường thân thiện tại các cơ sở trợ giúp xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có văn bản chỉ đạo, triển khai Công văn số 3681/BLĐTBXH-CBTXH ngày 12-8-2024 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc phát triển không gian xanh, môi trường thân thiện và củng cố, đầu tư cơ sở vật chất tại các cơ sở trợ giúp xã hội, cai nghiện ma túy.

Theo đó, UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan rà soát hiện trạng cơ sở vật chất tại các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy, trước hết là diện tích đất tự nhiên, điều kiện về khu nhà ở, khu vệ sinh, nhà bếp, khu rèn luyện thể thao, văn hóa, khu lao động trị liệu.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu tăng cường phát triển không gian xanh, môi trường thân thiện và đầu tư cơ sở vật chất tại các cơ sở trợ giúp xã hội, cai nghiện ma túy. Ảnh: T.L

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu tăng cường phát triển không gian xanh, môi trường thân thiện và đầu tư cơ sở vật chất tại các cơ sở trợ giúp xã hội, cai nghiện ma túy. Ảnh: T.L

Đồng thời, đối chiếu với các tiêu chí, điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự của các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy quy định tại Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12-9-2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội và Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21-12-2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng-chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy, tổ chức đánh giá mức độ đáp ứng các tiêu chí, điều kiện theo quy định.

Qua kiểm tra, đối chiếu, nếu chưa đáp ứng thì Sở Lao động-Thương binh và Xã hội có văn bản tham mưu đề xuất các cấp có thẩm quyền có giải pháp kiện toàn về cơ sở vật chất, nhân sự theo đúng quy định.

Cùng với đó, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và các sở, ban, ngành liên quan tham mưu trình UBND tỉnh xem xét, bố trí nguồn lực từ ngân sách địa phương đầu tư cho các cơ sở trợ giúp xã hội và cơ sở cai nghiện ma túy công lập, nhằm nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc các đối tượng bảo trợ xã hội, cai nghiện ma túy theo quy định của pháp luật.

Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bao trùm, bền vững theo quy định tại Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Đồng thời, UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực tham gia trồng cây xanh, hỗ trợ trồng cây xanh, phát triển không gian xanh và môi trường sống thân thiện tại các cơ sở trợ giúp xã hội, cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh; đồng thời vận động các nguồn lực để tăng cường cơ sở, vật chất tại các cơ sở trợ giúp xã hội, cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp cùng các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo tại văn bản này; kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo nếu có khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Có thể bạn quan tâm

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

(GLO)- Từng là người mẹ chăm chỉ làm ăn để nuôi ba con nhỏ, song căn bệnh ung thư cổ tử cung quái ác đã khiến chị Đỗ Thị Phượng (SN 1996, trú xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) rơi vào cảnh kiệt quệ cả sức khỏe lẫn kinh tế. Hiện gia đình chị rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

(GLO)- Ngày 15 và 16-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức 8 điểm truyền thông thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho 800 hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số các xã: Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Hiao, Ia Rbol, Ia Sao, Chư Pưh, Ia Hrú, Ia Ko.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng

(GLO)- Giữa lúc nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày qua, hàng chục hecta mía tại khu vực giáp ranh xã Phú Túc và Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) bị cháy. Vụ cháy gây thiệt hại nặng nề, đẩy nhiều hộ nông dân vào cảnh khó khăn khi công sức cả vụ đứng trước nguy cơ mất trắng.

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

(GLO)- Nhằm phát huy vai trò người cao tuổi, già làng, người có uy tín trong giữ gìn bản sắc văn hóa và đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mô hình dân vận khéo “Cùng mẹ vượt khó, giữ bình yên thôn, làng”.

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

(GLO)- Việc triển khai công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn chưa đồng đều. Trong khi các doanh nghiệp lớn chú trọng vấn đề này thì nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thực sự quan tâm, bộc lộ những khoảng trống cần sớm được lấp đầy.

Trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) nằm sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19, mỗi ngày cán bộ, công chức đi làm đều phải “trả phí qua trạm”.

Trả phí qua trạm BOT để đi làm - nghịch lý ở xã Hra

(GLO)- Sau khi sáp nhập, trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) được đặt sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19. Điều tưởng như thuận lợi về giao thông lại trở thành nghịch lý khi nhiều cán bộ, công chức mỗi ngày đi làm đều phải “trả phí qua trạm”, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và tâm lý công tác.

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

(GLO)- Sáng 7-4, chính quyền xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) tiến hành khảo sát khu vực giọt nước làng Bi nhằm xây dựng phương án tu sửa, tôn tạo, đồng thời gìn giữ một nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Jrai ở khu vực biên giới.

Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn cho 100 phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ia Krêl

Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn cho 100 phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ia Krêl

(GLO)- Chiều 6-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Krêl tổ chức buổi truyền thông về thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” trong phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, thu hút 100 hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số tại địa phương tham gia.

null