Phát huy sáng kiến trong đoàn viên, người lao động

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Sáng kiến và kinh nghiệm là của quý chung của cả dân tộc, chúng ta phải ra sức làm cho nó dồi dào thêm và lan rộng mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Gia Lai đã triển khai các phong trào thi đua nhằm động viên đoàn viên, người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.

Hiệu quả từ chương trình 75 ngàn sáng kiến

Năm 2021, các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh đã triển khai sâu rộng chương trình “75 ngàn sáng kiến, vượt khó, phát triển” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động trên các lĩnh vực ngành, nghề tham gia. Kết quả, Ban tổ chức đã tiếp nhận hơn 1.808 sáng kiến của công nhân, viên chức, người lao động. Qua thẩm định và chấm điểm có 785 sáng kiến được Tổng LĐLĐ Việt Nam công nhận. Nhiều sáng kiến, ý tưởng sáng tạo, nỗ lực vượt khó trong sản xuất kinh doanh, giải quyết thủ tục hành chính… do người lao động đưa ra và được áp dụng vào thực tiễn đem lại lợi ích thiết thực.

Sáng kiến “Một số nghiên cứu và giải pháp phòng-chống hạn hán cho cây lúa vụ Đông Xuân trên địa bàn huyện Chư Sê” của bà Lê Thị Loan-Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Chư Sê được Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng bằng lao động sáng tạo. Sáng kiến này đã được huyện chọn áp dụng vào công tác phòng-chống hạn cho cây lúa vụ Đông Xuân tại mô hình cánh đồng lúa nước liên kết xã Ayun năm 2021. Bằng những giải pháp thực hiện như đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nông dân bảo vệ rừng đầu nguồn, tạo môi trường tự nhiên thuận lợi; quản lý vận hành hiệu quả công trình thủy lợi; giải pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng… sáng kiến đã góp phần làm lợi trên 24 triệu đồng/ha.

 Liên đoàn Lao động tỉnh phát động phong trào thi đua thực hiện 1 triệu sáng kiến trong đoàn viên, người lao động. Ảnh: Đinh Yến
Liên đoàn Lao động tỉnh phát động phong trào thi đua thực hiện 1 triệu sáng kiến trong đoàn viên, người lao động. Ảnh: Đinh Yến


Bà Loan chia sẻ: “Những năm gần đây, sản xuất lúa Đông Xuân tại địa phương luôn gặp khó khăn do ảnh hưởng của tình trạng hạn hán, thiếu nước làm cây trồng sinh trưởng kém, năng suất và sản lượng giảm. Tuy nhiên, nhờ áp dụng thành công vào mô hình cánh đồng lúa nước ở xã Ayun, đến nay, sáng kiến này đang được áp dụng rộng rãi tại các xã trên địa bàn huyện”.

Lan tỏa tinh thần sáng tạo

Bà Trần Lệ Nhung-Chủ tịch LĐLĐ tỉnh-cho biết: Mới đây, Tổng LĐLĐ Việt Nam triển khai chương trình “1 triệu sáng kiến-nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”. Chương trình được triển khai từ ngày 8-1-2022 và kết thúc vào ngày 1-9-2023. Mục tiêu trong năm 2022 và 2023 là đoàn viên, người lao động cả nước đóng góp 1 triệu sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ phòng-chống dịch, phát triển kinh tế-xã hội và đổi mới tổ chức, hoạt động Công đoàn. Chương trình chia thành 2 giai đoạn: giai đoạn 1 từ nay đến hết tháng 5-2022 với mục tiêu 300 ngàn sáng kiến; giai đoạn 2 từ tháng 6-2022 đến tháng 9-2023 với mục tiêu 700 ngàn sáng kiến. Do vậy, thời gian tới, LĐLĐ tỉnh sẽ triển khai sâu rộng chương trình này đến từng đoàn viên, người lao động, Công đoàn cơ sở, đơn vị, doanh nghiệp.

Ông Đoàn Như Kiên-Chủ tịch LĐLĐ huyện Mang Yang-cho biết: Liên đoàn Lao động huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình 1 triệu sáng kiến. Theo đó, cao điểm triển khai từ nay đến tháng 5-Tháng Công nhân, phấn đấu 100% tổ chức Công đoàn xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình này. Mỗi đoàn viên, người lao động phấn đấu xây dựng 1 sáng kiến có hiệu quả trong cuộc sống.

Còn ông Nguyễn Hữu Quới-Chủ tịch LĐLĐ huyện Chư Păh thì thông tin: “Mỗi đoàn viên là hạt nhân tích cực tham gia phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” và “Năng suất cao, chất lượng tốt”, góp phần đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững. Đồng thời, vận động đoàn viên là cán bộ, viên chức, người lao động trong các đơn vị sự nghiệp đổi mới phương thức tổ chức, nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, chất lượng phục vụ, dịch vụ và hiệu quả kinh doanh; tích cực sáng tạo, sáng kiến tham mưu thực hiện tốt cơ chế tự chủ và có giải pháp thích ứng trong tình hình mới”.

Theo Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, chương trình này sẽ được cụ thể hóa gắn với phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”. Các cấp Công đoàn trong tỉnh coi việc thực hiện chương trình là nhiệm vụ trọng tâm để vận động đoàn viên, người lao động tham gia, đồng hành sáng tạo, sáng kiến những nội dung hiệu quả, góp phần tạo động lực để vượt khó vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch năm 2022.

 

 ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Tặng quà Tết cho học sinh hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

Tặng quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

(GLO)- Chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 6-2, Chi đoàn các Ban Đảng tỉnh phối hợp với Đoàn xã Bình Hiệp tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” năm 2026 tại xã Bình Hiệp.