Phát hiện 'quái vật ngư lôi' nửa tỉ năm tuổi ở Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một loài quái vật chưa từng được biết đến trước đây, sống vào 500-505 triệu năm trước, hứa hẹn trả lời nhiều câu hỏi về chính chúng ta.

Theo Sci-News, hóa thạch gây kinh ngạc của loài quái vật nửa tỉ năm tuổi đã được tìm thấy từ hệ tầng Marjum thuộc dãy núi House Range phía Tây bang Utah - Mỹ.

Nó vừa được các nhà khoa học đặt tên là Nuucichthys rhynchocephalus.

Quái vật ngư lôi Nuucichthys rhynchocephalus - Ảnh đồ họa: Franz Anthony

Quái vật ngư lôi Nuucichthys rhynchocephalus - Ảnh đồ họa: Franz Anthony

Với niên đại lên đến 500-505 triệu năm, nó thuộc về lớp quái vật kỳ dị, phong phú của thời kỳ bùng nổ sinh học kỷ Cambri, đánh dấu một bước nhảy vọt trong sự tiến hóa của động vật trên Trái Đất.

Ngay trước kỷ Cambri, động vật của Trái Đất mới chỉ là những cá thể đa bào sơ khai, nghèo nàn về loài và hình thái.

Để rồi trong thời kỳ này, tất cả đột ngột tiến hóa nhanh chóng thành một lớp quái vật muôn hình vạn trạng, gia tăng mạnh về dân số lẫn sự đa dạng.

Tuy hầu hết chúng đã tuyệt chủng sau đó, nhưng vẫn là những loài đã đặt nền móng cho thế giới động vật sau này.

Nuucichthys rhynchocephalus càng quý giá vô song đối với ngành cổ sinh vật học, bởi nó là một trong 4 đại diện hiếm hoi cho tổ tiên của động vật có xương sống thời kỳ này từng được phát hiện trên thế giới.

Động vật có xương sống ngày nay bao gồm cá, động vật lưỡng cư, bò sát, chim, thú - tức bao gồm cả chúng ta.

Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi các nhà cổ sinh vật học Rudy Lerosey-Aubril và Javier Ortega-Hernández từ Đại học Harvard (Mỹ) cho biết: “Động vật có xương sống ban đầu bắt đầu có đôi mắt to và một loạt các khối cơ mà chúng ta gọi là myotome, đặc điểm thể hiện rất rõ trong hóa thạch này".

Loài mới này cũng có thân hình giống như một quả ngư lôi, về cơ bản có nhiều điểm tương đồng với cá ấu trùng - ví dụ một khoang giống như hệ thống mang thô sơ - nhưng không có vây và do đó có khả năng bơi hạn chế.

Nhưng theo TS Lerosey-Aubriltất cả những đặc điểm này rõ ràng chỉ ra một số mối quan hệ với động vật có xương sống, mặc dù loài sơ khai này vẫn chưa thực sự phát triển xương.

Các tác giả suy đoán rằng Nuucichthys rhynchocephalus có khả năng sống ở tầng nước cao của đại dương.

Vì lý do này và vì chúng không có các bộ phận khoáng hóa sinh học như xương hoặc vỏ nên chúng đặc biệt dễ bị phân hủy và thối rữa nhanh chóng sau khi chết, điều này giải thích tại sao chúng rất hiếm khi bị hóa thạch.

Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Royal Society Open Science.

Có thể bạn quan tâm

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc họp cho chủ trương về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc họp cho chủ trương về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản

(GLO)- Sáng 25-5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chủ trì buổi làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo để cho chủ trương về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản.

Tăng cường bảo vệ tài sản trí tuệ trong thời đại số

Tăng cường bảo vệ tài sản trí tuệ trong thời đại số

(GLO)- Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành cũng quy định rõ trách nhiệm bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan và quyền sở hữu công nghiệp trong môi trường số. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có cuộc trao đổi với ông Phan Hồ Giang-Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về vấn đề này.

Kiểm soát hình ảnh AI

Kiểm soát hình ảnh AI

Gần đây, nhiều quốc gia liên tục thắt chặt việc kiểm soát thông qua các hình thức dán nhãn, xử lý sai phạm liên quan việc sử dụng hình ảnh được tạo từ công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Phát động hưởng ứng Ngày Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2026

Phát động hưởng ứng Ngày Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2026

(GLO)- Ngày 18-5, tại Nhà văn hóa Nhơn Phúc, UBND phường Bình Định (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - Động lực chính của mô hình tăng trưởng mới”.

Phát hiện khoảng 100 quả trứng khủng long hóa thạch tại Pháp, niên đại ước tính 72 triệu năm

Phát hiện khoảng 100 quả trứng khủng long hóa thạch tại Pháp, niên đại ước tính 72 triệu năm

(GLO)- Bảo tàng Khủng long Mèze tọa lạc tại tỉnh Hérault (miền Nam nước Pháp) cho biết vừa phát hiện khoảng 100 quả trứng khủng long hóa thạch có niên đại ước tính 72 triệu năm; qua đó đưa khu vực này trở thành một trong những điểm khảo cổ quan trọng hàng đầu thế giới.

null