Phát hiện kỳ đà vân quý hiếm lạc vào khu du lịch sinh thái

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Con kỳ đà vân dài 1.2m khi ra kiếm cá đã mắc cạn trong mương nước của một khu du lịch sinh thái tại Khánh Hòa.
Con kì đà vân cực hiếm lạc vào khu du lịch sinh thái ở Khánh Hòa. Ảnh: Trần Ngọc

Con kì đà vân cực hiếm lạc vào khu du lịch sinh thái ở Khánh Hòa. Ảnh: Trần Ngọc

Chiều 7.6, bà Lê Thị Thu Ngân - Giám đốc Khu du lịch sinh thái Đắc Nhân Tâm (huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) cho biết: Một con kỳ đà vân quý hiếm vừa được nhân viên khu du lịch phát hiện trong mương nước.

Con kỳ đà vân xuất hiện tại khu du lịch sinh thái. Ảnh: Trần Ngọc

Con kỳ đà vân xuất hiện tại khu du lịch sinh thái. Ảnh: Trần Ngọc

Hiện khu du lịch này chuẩn bị bàn giao cho các đơn vị chức năng thả con kỳ đà này về tự nhiên tại Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà.

Trước đó, nhân viên khu du lịch sinh thái Đắc Nhân Tâm phát hiện một con vật dài khoảng 1.2m, nặng 5kg rơi vào mương nước của khu du lịch. Nhân viên của khu du lịch đã vớt con kỳ đà lên và lưu tạm lại chăm sóc ở khu vực dành cho thú nuôi của khu du lịch.

Kỳ đà vân được phát hiện nằm trong sách đỏ của Việt Nam và thế giới. Ảnh: Trần Ngọc

Kỳ đà vân được phát hiện nằm trong sách đỏ của Việt Nam và thế giới. Ảnh: Trần Ngọc

"Ngay sau khi nhân viên báo tin chúng tôi đã liên hệ với Hạt Kiểm lâm Diên Khánh và UBND xã Diên Xuân thì được biết đây là con kỳ đà vân thuộc danh mục động vật quý hiếm nằm trong sách đỏ của Việt Nam và thế giới. Nên sau khi thông tin đến cơ quan chức năng, dự kiến cuối tuần này chúng tôi cùng với lực lượng kiểm lâm đưa con kỳ đà trên đến thả vào Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà”- bà Ngân nói.

Con kỳ đà vân đang được các nhân viên Khu du lịch sinh thái Đắc Nhân Tâm chăm sóc. Ảnh: Trần Ngọc

Con kỳ đà vân đang được các nhân viên Khu du lịch sinh thái Đắc Nhân Tâm chăm sóc. Ảnh: Trần Ngọc

Cũng theo bà Ngân, Khu du lịch sinh thái Đắc Nhân Tâm có tổng diện tích hơn 16ha, một số nhân viên lâu năm cho biết trước đây kỳ đà vân cũng đã từng xuất hiện bò vào khu du lịch để tìm thức ăn.

Với trọng lượng khoảng 5kg con kỳ đà được giải cứu khi mắc kẹt trong mương. Ảnh: Trần Ngọc

Với trọng lượng khoảng 5kg con kỳ đà được giải cứu khi mắc kẹt trong mương. Ảnh: Trần Ngọc

Tuy nhiên đây là lần đầu tiên một con kỳ đà vân lớn như vậy xuất hiện và bị mắc kẹt dưới mương nước. Hiện sức khỏe con kỳ đà vân vẫn ổn định và đang được các nhân viên Khu du lịch sinh thái Đắc Nhân Tâm chăm sóc đặc biệt.

Kỳ đà vân nằm trong Phụ lục I Công ước về buôn bán quốc tế động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) và nhóm IB danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được ban hành kèm theo Nghị định 06/2019/NĐ-CP.

Có thể bạn quan tâm