Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh thả 3 cá thể khỉ đuôi lợn về rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) vừa thả 3 cá thể khỉ đuôi lợn do một hộ dân ở huyện Ia Grai bàn giao về rừng.
Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh tiếp nhận 3 cá thể khỉ đuôi lợn do hộ ông Nguyễn Ngọc Diệp bàn giao. Ảnh: T.D

Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh tiếp nhận 3 cá thể khỉ đuôi lợn do hộ ông Nguyễn Ngọc Diệp bàn giao. Ảnh: T.D

Theo đó, một ngày đầu tháng 3-2022, trên đường đi làm từ rẫy về, ông Nguyễn Ngọc Diệp (trú thị trấn Ia Kha) phát hiện 3 cá thể khỉ bị thương ở ven đường đã đưa về nhà chữa trị, chăm sóc và nuôi dưỡng cho đến nay. Sau khi được cơ quan chức năng huyện Ia Grai tuyên truyền, vận động về tầm quan trọng của hệ sinh thái, đa dạng sinh học nên gia đình ông Diệp tự nguyện giao nộp 3 cá thể để thả về rừng tự nhiên.

Sau một thời gian được cán bộ, nhân viên Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh nuôi dưỡng cho quen với môi trường tự nhiên, 3 cá thể khỉ đuôi lợn đã được thả về rừng.

Có thể bạn quan tâm

Lời cảm ơn

Lời cảm ơn

(GLO)- Báo Gia Lai trân trọng cảm ơn những tình cảm quý báu của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và bạn đọc nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025).

Pleiku: Tập huấn chuyên môn về công tác y tế trường học

Pleiku: Tập huấn chuyên môn về công tác y tế trường học

(GLO)- Trong 2 ngày (19 và 20-6), Trung tâm Y tế TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức tập huấn chuyên môn về công tác y tế trường học, kiến thức vệ sinh môi trường và phòng-chống một số dịch bệnh tại trường học cho trên 40 nhân viên y tế tuyến xã, phường làm công tác y tế trường học.

Rèn kỹ năng quan sát

Rèn kỹ năng quan sát

(GLO)- Khi ra đường hễ cứ thấy ai chăm chú dòm dòm ngó ngó mọi thứ, có thể khẳng định gần như chắc chắn, người ấy là… nhà văn. Vì họ phải quan sát để có thể phản ánh sự vật hiện tượng một cách chính xác và tỉ mỉ vào trang viết. Tuy nhiên, không phải chỉ có nhà văn mới cần quan sát cuộc sống.

null