Pháp: Chính phủ sụp đổ sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thông qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm, các nghị sĩ đối lập Pháp đã lật đổ chính phủ. Động thái làm sâu sắc thêm khủng hoảng chính trị ở cường quốc kinh tế lớn thứ hai của Liên minh châu Âu ( EU).

thu-tuong-phap-michel-barnier-anh-rea.jpg
Thủ tướng Pháp Michel Barnier. Ảnh: REA

Ngày 4/12, theo giờ địa phương, các nghị sĩ đối lập đã lật đổ chính phủ, đẩy Pháp vào một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng.

Các nghị sĩ cánh hữu cực đoan và cánh tả đã liên minh ủng hộ kiến nghị bất tín nhiệm Thủ tướng Michel Barnier và chính phủ của ông, với 331 phiếu thuận vượt qua đa số cần thiết là 288 phiếu.

Một chính phủ Pháp bị lật đổ bởi cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm là dưới thời Georges Pompidou vào năm 1962.

Lần này, chính phủ bị lật đổ sau khi Tổng thống Emmanuel Macron chỉ định ông Michel Barnier, cựu Trưởng đoàn đàm phán Brexit của Liên minh châu Âu (EU), làm Thủ tướng mới của Pháp vào ngày 5/9, với hy vọng rằng ông Barnier, một chính trị gia dạn dày kinh nghiệm trên chính trường Pháp và châu Âu, có thể chấm dứt tình trạng bế tắc chính trị kéo dài nhiều tháng trước đó.

Ngay sau khi có thông báo về kết quả bỏ phiếu bất tín nhiệm ngày 4/12, cựu lãnh đạo đảng cực hữu Marine Le Pen cho biết bà không coi cuộc bỏ phiếu này là một "chiến thắng".

Bà Marine Le Penói với truyền hình Pháp TF1 rằng: "Lựa chọn mà chúng tôi đã đưa ra là để bảo vệ người Pháp," và khẳng định rằng không có giải pháp nào khác ngoài giải pháp này.

Theo Hiến pháp Pháp, ông Barnier cùng chính phủ hiện tại phải nộp đơn từ chức lên Tổng thống Emmanuel Macron, và việc từ chức sẽ tự động được chấp nhận.

Tình hình khiến Pháp đối mặt nguy cơ kết thúc năm 2024 mà không có một chính phủ ổn định hay ngân sách cho năm sau, mặc dù hiến pháp cho phép áp dụng các biện pháp đặc biệt để tránh tình trạng chính phủ đóng cửa như ở Mỹ.

Tình trạng bất ổn chính trị của Pháp sẽ càng làm suy yếu EU vốn đã lao đao bởi sự tan rã của chính phủ liên minh ở Đức, và chỉ còn vài tuần trước khi Tổng thống đắc cử của Mỹ Donald Trump trở lại Nhà Trắng.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, thi công tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, thi công tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Sáng 27-9, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã đi kiểm tra hiện trường công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công Dự án thành phần 1 và 2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Đoàn công tác Bộ Tư pháp làm việc với tỉnh Gia Lai để kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính

Kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 24-9, ông Nguyễn Hùng Huế - Quyền Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Bộ Tư pháp), cùng Đoàn công tác làm việc với UBND tỉnh Gia Lai để kiểm tra, đánh giá tình hình rà soát, đơn giản hóa và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) dựa trên dữ liệu.

Gần 35.000 học sinh Gia Lai chưa có SGK, ngành Giáo dục tìm cách tháo gỡ

Gần 35.000 học sinh Gia Lai chưa có SGK, ngành Giáo dục tìm cách tháo gỡ

(GLO)- Trước tình trạng thiếu sách giáo khoa (SGK) đang diễn ra, ngành GD&ĐT tỉnh Gia Lai đã có nhiều giải pháp để khắc phục. Trong khi chờ nguồn cung ổn định, học sinh được hướng dẫn dùng sách trong thư viện, sách cũ hoặc SGK điện tử miễn phí do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cung cấp.

Khẩn trương đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, thi công tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Khẩn trương đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, thi công tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Chiều 22-9, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì buổi làm việc để xử lý các vấn đề liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thi công Dự án thành phần 1 và 2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

null