Pha chế trà nghề mới cho người trẻ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sử dụng trà làm nguyên liệu chính để pha chế, kết hợp các thành phần khác thành một thức uống mới, được giới pha chế thế giới định danh là tea-tender. Đây cũng là nghề mới xuất hiện ở VN và đang được giới trẻ đón nhận.
 Nguyễn Viết Đại trình diễn pha chế trà tại một cuộc thi
Nguyễn Viết Đại trình diễn pha chế trà tại một cuộc thi
Khái niệm pha chế trà, hiểu theo phổ thông chỉ là pha trà, dùng nguyên liệu duy nhất là trà. Nhưng trong ngành trà thế giới, pha chế trà (tea mixology) được nâng lên thành một nghệ thuật, trà ở đây đóng vai trò làm chất dẫn chính, người pha chế (tea-tender) phải vận dụng sự sáng tạo của mình kết hợp cùng những đồ uống và nguyên liệu đa dạng tạo nên thức uống đặc biệt đẹp về hình thức trình bày, quyến rũ ở nội dung, tạo nên bất ngờ mới cho người thưởng thức. Ở các nước như Anh, Canada, Mỹ, Cộng hòa Czech… phong cách pha chế trà đang tạo sức hấp dẫn, lôi cuốn các nghệ nhân pha chế rượu (bartender). VN có nền văn hóa uống trà lâu đời, và mới gia nhập đội ngũ tea-tender thế giới khoảng 5 năm trở lại đây.
Ở bản đồ ngành trà thế giới, VN đứng thứ 4 - 5 về sản xuất, xuất khẩu trà và có đủ các loại trà trên thế giới ưa chuộng, từ trà đen, trà trắng, trà xanh, trà Ô Long, đến hồng trà, trà mạn hảo… Nhìn qua chặng đường phát triển của nghề pha chế trà, có thể dễ dàng nhận ra cách lựa chọn nguyên liệu trà của người pha chế cũng khác biệt, đó là việc không sử dụng nguyên liệu trà truyền thống (sao sấy thủ công, để mộc), mà thường chọn các loại trà chế biến công nghiệp (túi lọc), mục đích tiện ích, rút ngắn các công đoạn pha trà truyền thống, vốn không phù hợp kiểu cách những người trẻ năng động - nhưng vẫn lấy được cốt túy của từng loại trà lựa chọn.
Nguyễn Viết Đại, nghệ nhân trẻ trưởng thành từ những cuộc thi pha trà, cho biết: “Ở VN, trà mang yếu tố cổ truyền, lâu đời, tôi muốn đưa thức uống này trở nên phổ biến hơn theo một phong cách pha chế mới, tạo ra một chút mới mẻ cho mọi người thưởng thức. Điều dễ dàng là ở VN, nguyên liệu trà phong phú, tùy từng loại sẽ mang những đặc tính riêng để người pha chế trà lựa chọn…”.
Nguyễn Viết Đại từng tạo ấn tượng với mọi người từ tác phẩm “Trà chiều” bởi sự kết hợp các yếu tố cổ truyền và hiện đại rất hài hòa. Dùng loại trà túi lọc quen thuộc với nguyên liệu trà Tân Cương, Thái Nguyên, ướp với hoa nhài, sau đó kết hợp giữa hương cốm mới (đặc tính trong búp non trà Thái Nguyên) và hương nhài (lối ướp trà hương quen thuộc của người Việt), cơ bản đã tạo nên nền trà dễ cảm thụ.
Nhận định về nghề tea-tender và xu hướng uống trà theo lối hiện đại, bà Ánh Hồng, Phó chủ tịch Hiệp hội Chè VN, chia sẻ: “Nghệ thuật pha chế trà ở các nước phương Tây đang phát triển khá mạnh, riêng VN là một nghề mới, nhờ có nền tảng là quốc gia trồng - sản xuất và tiêu thụ trà lớn cùng văn hóa trà lâu đời nên các bạn trẻ khi theo nghề tea-tender hòa nhập khá nhanh. Cách thức pha chế tương tự như cocktail, nhưng thay vì thành phần chính là rượu, các bạn đưa trà vào thức uống của mình. Do mang yếu tố sáng tạo nên mỗi tea-tender giới thiệu từng công thức, cách pha chế hoàn toàn khác nhau, cùng mục đích đưa trà đến gần hơn với người trẻ. Tôi nghĩ đây là điều tốt, vì dù sao đi nữa, trà là một đồ uống rất tốt cho sức khỏe”.
Thiên An (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.