Ông Biden không ân xá cho con trai, nói phiên tòa xử ông Trump công bằng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ không ân xá cho con trai Hunter Biden, người đang bị xét xử vì vi phạm luật súng đạn.

Trong chuyến công du tại Pháp ngày 6.6, Tổng thống Joe Biden đã có cuộc phỏng vấn với nhà báo David Muir của ABC News về nhiều chủ đề, gồm vụ xét xử con trai Hunter của ông.

Tổng thống Joe Biden và con trai Hunter tại một sự kiện ở Nhà Trắng hồi tháng 4. Ảnh AFP

Tổng thống Joe Biden và con trai Hunter tại một sự kiện ở Nhà Trắng hồi tháng 4. Ảnh AFP

Ông Hunter đang bị xét xử tại bang Delaware với 3 cáo buộc liên quan việc mua súng vào năm 2018 trong thời gian còn nghiện ma túy. Ông Hunter đã tuyên bố không nhận tội hồi tháng 10.2023 sau khi bị công tố viên đặc biệt David Weiss truy tố. Đây là vụ án lịch sử bởi ông Hunter là con của tổng thống đương nhiệm đầu tiên bị xét xử với cáo buộc hình sự.

Khi được hỏi liệu có chấp nhận kết quả của vụ án, Tổng thống Biden nói "có". Ông cũng trả lời tương tự khi được hỏi ông có bác bỏ khả năng ân xá cho con trai.

Ngày 6.6, chị dâu của ông Hunter là Hallie Biden đã ra làm chứng trước tòa. Bà Hallie là vợ của ông Beau Biden, anh trai của ông Hunter và đã qua đời vào năm 2015 vì bệnh u não. Bà Hallie và ông Hunter sau đó có giai đoạn quen nhau trước khi chia tay.

Bà Hallie Biden rời khỏi tòa án tại Wilmington, bang Delaware ngày 6.6. Ảnh REUTERS

Bà Hallie Biden rời khỏi tòa án tại Wilmington, bang Delaware ngày 6.6. Ảnh REUTERS

Tại tòa, bà Hallie nói từng phát hiện khẩu súng của ông Hunter và đã ném nó đi vì sợ nguy hiểm bởi ông Hunter bị nghiện, theo tường thuật của Reuters. "Đi đăng ký cai nghiện đi Hunter, toàn bộ chuyện này phải dừng lại", bà Hallie viết tin nhắn cho ông Hunter vào tháng 10.2018, không lâu sau khi ông mua khẩu súng.

Bà Hallie nói thường dọn dẹp xe tải của ông Hunter và tìm thấy vật để sử dụng ma túy và khẩu súng, nên lo sợ rằng trẻ em trong nhà có thể tìm ra súng và gặp nguy hiểm. Bà nói từng được ông Hunter cho dùng thuốc và bị nghiện cho đến khi cai thành công vào tháng 8.2018.

Bà Hallie nói không nhìn thấy ông Hunter trong những tuần quanh thời điểm mua súng và không thấy ông dùng ma túy vào ngày bà lấy khẩu súng.

Ông Hunter Biden rời khỏi tòa án sau phiên tòa ngày 6.6. Ảnh AFP

Ông Hunter Biden rời khỏi tòa án sau phiên tòa ngày 6.6. Ảnh AFP

Phía công tố viên dự định triệu tập thêm 2 nhân chứng trong ngày 7.6. Nếu bị kết tội đối với toàn bộ cáo buộc, ông Hunter có thể chịu bản án lên tới 25 năm tù, dù các bị cáo thường nhận bản án nhẹ hơn.

Trong cuộc phỏng vấn tại Pháp, Tổng thống Biden cũng bình luận về vụ xét xử đối thủ tranh cử Donald Trump, cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên bị kết tội hình sự. Ông Trump đã bị bồi thẩm đoàn tại New York kết tội làm giả hồ sơ kinh doanh để che giấu việc chi tiền bịt miệng một diễn viên phim người lớn. Ông tuyên bố sẽ kháng án và cho rằng việc xét xử mang động cơ chính trị.

Vụ án hình sự của ông Trump tại Georgia bị hoãn vô thời hạn

Ông Biden cho rằng người tiền nhiệm đang tìm cách phá hoại pháp quyền. "Ông ấy tìm cách phá hoại nó. Ông ấy đã có một phiên tòa công bằng. Bồi thẩm đoàn đã lên tiếng", ông Biden nói.

Có thể bạn quan tâm

Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa tấn công Iran với quy mô lớn chưa từng có

Tin thế giới sáng 24-7: Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa tấn công Iran với quy mô lớn chưa từng có

(GLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa tấn công Iran với quy mô lớn chưa từng có; Iran xác nhận 55 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ; Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine thẳng thừng từ chối làm Phó Thủ tướng... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 24-7. 

EU tăng sức ép lên các tàu dầu thuộc ‘hạm đội bóng tối’ của Nga

Tin thế giới sáng 23-7: EU tăng sức ép lên các tàu dầu thuộc ‘hạm đội bóng tối’ của Nga

(GLO)- Tân tổng tư lệnh Ukraine tuyên bố đẩy mạnh phản công; EU tăng sức ép lên các tàu dầu thuộc ‘hạm đội bóng tối’ của Nga; Mỹ không kích Iran đêm thứ 12 liên tiếp; Nhóm Houthi tấn công 2 tàu chở dầu của Ả rập Xê út... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 23-7.

Tổng thống Ukraine miễn nhiệm tổng tư lệnh vũ trang, mời cựu bộ trưởng quốc phòng trở lại

Tin thế giới sáng 22-7: Tổng thống Ukraine miễn nhiệm tổng tư lệnh vũ trang, mời cựu bộ trưởng quốc phòng trở lại

(GLO)- Tổng thống Ukraine miễn nhiệm tổng tư lệnh vũ trang, mời cựu bộ trưởng quốc phòng trở lại; Mỹ cảnh báo tăng cường tấn công nếu Iran tiếp tục có hành động đe dọa; Houthi tuyên bố chặn 6 tàu định tiếp cận Ả rập Xê út... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 22-7. 

Ông Khalil al-Hayya, nhân vật đứng đầu bộ phận chính trị Hamas tại Gaza.

Hamas bầu ông Khalil al-Hayya làm thủ lĩnh mới

(GLO)- Theo truyền thông khu vực ngày 20-7, phong trào Hồi giáo Hamas thông báo đã bầu ông Khalil al-Hayya làm người đứng đầu của phong trào sau cuộc bầu cử nội bộ, chấm dứt gần 2 năm Hamas không có thủ lĩnh chính thức.

null