“Nuôi heo đất” hình thành thói quen tiết kiệm cho phụ nữ nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Dù mới triển khai được thời gian ngắn, nhưng mô hình “Nuôi heo đất” đã góp phần giúp hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tân An (huyện Đak Pơ) hình thành được thói quen tiết kiệm để từng bước cải thiện cuộc sống.

Bà Bùi Thị Hồng Thắm-Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Tân An-cho biết: Mô hình “Nuôi heo đất” được triển khai từ tháng 6-2024. Ban đầu, Chi hội phụ nữ thôn Tân Tụ và thôn Tư Lương được chọn làm điểm và đến nay đã nhân rộng ra tại 8/10 chi hội với 365 hội viên tham gia. Điểm đặc biệt của mô hình "Nuôi heo đất" là Hội huy động những hội viên, phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tự tiết kiệm chi tiêu để có tiền tích lũy phục vụ cuộc sống và đầu tư sản xuất. Để mô hình hoạt động hiệu quả, Hội đã mua heo đất tặng cho các hội viên, phụ nữ; đồng thời, phối hợp với các chi hội hướng dẫn hội viên cách tiết kiệm; kiểm soát không để hội viên khui heo tự phát mà lựa chọn một dịp lễ phù hợp để cùng khui heo trước sự chứng kiến của toàn thể hội viên, phụ nữ.

hoi-lhpn-xa-tang-heo-dat-cho-cac-hoi-vien-ngheo-co-hoan-canh-kho-khan-anh-do-nhan-vat-cung-cap.jpg
Hội LHPN xã tặng heo đất cho các hội viên, phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. nh An Tân

Đề cập đến hiệu quả của mô hình, bà Nguyễn Thị Hiệp-Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Tư Lương-cho biết: Tham gia mô hình, chi hội hướng dẫn các hội viên, phụ nữ tiết kiệm bằng các hình thức như: Tiết kiệm tiền đi chợ hàng ngày; từ bán các vỏ lon bia, chai nhựa phát sinh trong sinh hoạt; từ lợi nhuận trong quá trình sản xuất kinh doanh... Trong đợt 1 (từ tháng 6 đến 10-2024), 25 hộ hội viên, phụ nữ tham gia mô hình đã tiết kiệm được 70,3 triệu đồng. Từ số tiền này, nhiều hộ hội viên, phụ nữ đã mua sắm đồ dùng học tập cho con, đồ dùng sinh hoạt hoặc mua hạt giống, phân bón để tái đầu tư sản xuất.

Bà Lê Thị Lập (thôn Tư Lương) phấn khởi cho hay: Hàng ngày, tôi buôn bán các mặt hàng thực phẩm trước cổng nhà. Từ khi tham gia mô hình, mỗi ngày, tôi trích từ 20-200 ngàn đồng tiền lợi nhuận để bỏ vào heo đất. Kết thúc đợt 1 vào tháng 10-2024 vừa qua, tôi thu được hơn 16 triệu đồng. Nhờ đó, tôi thêm vào số vốn để nhập thêm hàng mở rộng kinh doanh.

Ngoài mô hình “Nuôi heo đất”, Hội LHPN xã Tân An còn triển khai nhiều mô hình, hoạt động gây quỹ để hỗ trợ hội viên, phụ nữ vay vốn không tính lãi, tặng sinh kế, tặng quà cho phụ nữ và trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn như: “Tổ tiết kiệm tại chỗ”, "Hũ gạo tiết kiệm”, “Mái ấm tình thương” “Trách nhiệm cộng đồng”... Riêng năm 2024, từ các mô hình này, Hội đã tặng quà, tạo sinh kế, tặng đồ dùng học tập…trị giá hơn 230 triệu đồng cho người dân trên địa bàn.

Tương tự, bà Võ Thị Lang (63 tuổi, cùng thôn) cũng phấn khởi thông tin: Do tuổi cao, tôi không lao động sản xuất nữa mà ở nhà trông cháu cho các con đi làm. Hàng ngày, tôi đều được các con phụ tiền chi tiêu ăn uống. Từ khi tham gia mô hình “Nuôi heo đất”, ngày nào tôi cũng tiết kiệm được từ 100-200 ngàn đồng. Ngoài ra, tôi còn thu gom các vỏ lon bia, chai nhựa đựng nước bán để lấy tiền tiết kiệm. Đợt vừa rồi, tôi tiết kiệm được tổng cộng 21 triệu đồng và hiện tôi đã bỏ vào sổ tiết kiệm để phòng khi đau ốm”.

Tại thôn Tân Tụ, hội viên, phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn cũng rất nhiệt tình tham gia mô hình "Nuôi heo đất". Bà Biện Thị Thịnh-Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Tân Tụ-chia sẻ: Từ khi mô hình được triển khai, đến nay đã có 80 hội viên của Chi hội được tặng heo đất. Trong đó, có 50 hội viên tham gia đợt 1 và đợt 2 đã tiến hành khui heo được hơn 50 triệu đồng. “Đặc thù hội viên của thôn canh tác rau màu nên hàng ngày hay có các khoản thu nhỏ lẻ từ bán sản phẩm. Nhờ triển khai mô hình này, các hội viên tiết kiệm được kinh phí để tái đầu tư hoặc chi tiêu cho các công việc quan trọng của gia đình. Vì thế, các hộ rất tích cực hưởng ứng tham gia mô hình”-bà Thịnh khẳng định.

can-bo-hoi-vien-phu-nu-thon-tu-luong-phan-khoi-khi-mo-hinh-nuoi-heo-dat-duoc-trien-khai-anh-nhat-hao.jpg
Cán bộ, hội viên phụ nữ thôn Tư Lương phấn khởi khi mô hình "Nuôi heo đất" được triển khai đạt hiệu quả. Ảnh: Nhật Hào

Chủ tịch Hội LHPN xã Tân An cho biết thêm: Toàn xã hiện có 10 thôn với tổng số 3.458 hội viên, trong đó, có 20 hội viên nghèo và nhiều hội viên còn có hoàn cảnh khó khăn. Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình “Nuôi heo đất” để hội viên thực hiện tốt việc tiết kiệm chi tiêu nhằm có nguồn tiền phục vụ các công việc quan trọng của gia đình cũng như tái đầu tư sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, Hội tiếp tục duy trì các mô hình, hoạt động gây quỹ khác đã được triển khai có hiệu quả trong thời gian qua nhằm góp phần đưa phong trào thực hành tiết kiệm đi vào đời sống sinh hoạt hàng ngày của từng hội viên, phụ nữ nhằm giúp đỡ các hội viên, phụ nữ nghèo, khó khăn có thêm nguồn vốn phát triển sản xuất, từng bước vươn lên cải thiện cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.