Nuôi dưỡng tình yêu với sách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhân Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 (từ ngày 1 đến 7-10), Trường THPT Chu Văn An (huyện Krông Pa, Gia Lai) đã triển khai nhiều hoạt động nhằm giúp cán bộ, giáo viên và học sinh hiểu về tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời đối với sự phát triển toàn diện của cá nhân, trong đó có văn hóa đọc.
Trao đổi với chúng tôi, thầy Trần Văn Thế-Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An-cho biết: Nhân Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 với chủ đề “Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”, nhà trường đã tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện nhà trường, tổ chức hiệu quả các tiết đọc sách hàng tuần và xây dựng tủ sách pháp luật, tủ sách các lớp.
“Cuốn sách của tôi”
Đó là một phần thi yêu cầu mỗi lớp tối thiểu phải có 1 bài viết với chủ đề “Cuốn sách của tôi” chia sẻ cảm nhận về cuốn sách mà các em yêu thích hoặc cuốn sách đã làm thay đổi nhận thức, thay đổi cuộc sống của bản thân. Mỗi bài viết là một sắc thái khác nhau, thể hiện những suy nghĩ chân thành. Trong đó, bài viết của em Nguyễn Thị Thùy (lớp 12A4) gây ấn tượng khá mạnh khi bộc bạch cảm tưởng của mình lúc đọc xong cuốn “Hạt giống tâm hồn”. Vốn là một học sinh giỏi tỉnh từ lúc còn đang học lớp 5 nhưng do hoàn cảnh gia đình nghèo khó, Thùy đã từng chán nản, sức học sa sút, thậm chí, em từng nghĩ đến chuyện bỏ học. Nhưng rồi một lần tình cờ, trong giờ giải lao, em đã đọc được cuốn “Hạt giống tâm hồn” tại thư viện trường. Đó cũng là giây phút em nhận ra cuộc sống của bản thân còn nhiều may mắn hơn ngàn vạn mảnh đời bất hạnh khác. Em nghiệm ra chân lý: “Cố gắng, nỗ lực. May mắn sẽ mỉm cười”.
 “Con đường sách” thu hút sự quan tâm của đông đảo học sinh và giáo viên Trường THPT Chu Văn An (huyện Krông Pa). Ảnh: Doãn Hùng
“Con đường sách” thu hút sự quan tâm của đông đảo học sinh và giáo viên Trường THPT Chu Văn An (huyện Krông Pa). Ảnh: Doãn Hùng
Sáng tạo hơn, một số lớp còn viết tiếp lời cho một câu chuyện hoặc một cuốn sách mà mình đã đọc. Em Nguyễn Hữu Anh (lớp 11A5) viết tiếp câu chuyện “Cây khế” với những tưởng tượng cho một cái kết viên mãn hơn khi người anh nhận ra sai lầm của mình sau khi nhận được lời khuyên của người cha nơi chín suối.
“Con đường sách”
Đây là hoạt động của tập thể các lớp nhân Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời nên có sự đầu tư bài bản, trách nhiệm. Theo yêu cầu của Ban tổ chức, mỗi lớp phải chuẩn bị ít nhất 40 đầu sách và trưng bày gian hàng trên “Con đường sách” được bố trí trong khuôn viên nhà trường.
Có thể nhận thấy sách được trưng bày tại các gian hàng rất phong phú về thể loại, phù hợp lứa tuổi học sinh; từ truyện ngắn, tiểu thuyết, thơ, sách kỹ năng sống, sách về văn hóa, chính trị, xã hội cho đến pháp luật. Nhiều gian hàng sách khiến chúng tôi thực sự ấn tượng bởi sự sáng tạo trong tạo hình, trang trí như: mô hình nhà dài của dân tộc Jrai, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, bản đồ Việt Nam, Khuê Văn Các, chùa Cầu... Nhiều lớp còn có số lượng đầu sách vượt xa gấp nhiều lần. Với tổng số 328 đầu sách/457 cuốn, tập thể lớp 12A1 được Ban tổ chức đánh giá rất cao. Ngoài ra, lớp còn dành ra rất nhiều sách để sẵn sàng cho mượn, đổi hoặc mua lại với giá rẻ. Em Phạm Thị Khánh Linh-học sinh lớp 12A1-tâm sự: “Đây là hoạt động trải nghiệm sáng tạo mà em rất thích. Em mong rằng đây sẽ là hoạt động thường niên và được đầu tư nhiều hơn nữa để văn hóa đọc lan tỏa trong nhà trường”.   
Không chỉ học sinh mà các thầy-cô giáo cũng có gian hàng sách tham gia cùng với các em. Theo thầy Nguyễn Doãn Hùng-Phó Hiệu trưởng nhà trường, có khoảng hơn 10 ngàn cuốn sách các loại đã được trưng bày, giới thiệu. “Hiện tại, mỗi lớp đã có 1 tủ sách với rất nhiều đầu sách phục vụ học sinh. Sách ở thư viện trường cũng ngày càng phong phú nhờ chúng tôi tổ chức vận động bằng nhiều cách khác nhau, từ huy động cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đến toàn thể học sinh. Trong đó, cô Nguyễn Thị Hằng-Tổ trưởng Tổ Ngữ văn ủng hộ hàng trăm đầu sách. Từ đó, chúng tôi đã nhất trí đề xuất Tổ Ngữ văn dành hẳn 1 tiết/tuần cho học sinh đọc sách”-thầy Hùng vui vẻ cho biết.
 LÊ ĐỨC THOẠI

Có thể bạn quan tâm

Hòa điệu cùng tình yêu nghệ thuật múa

Cặp đôi nghệ sĩ Nguyễn Cơ-Hồng Mai: Hòa điệu cùng tình yêu nghệ thuật múa

(GLO)- Cùng sinh năm rồng (1988) và lớn lên với tình yêu dành cho từng nhịp vũ đạo, Nguyễn Văn Cơ và Trần Thị Hồng Mai-hai nghệ sĩ trưởng thành từ Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San trở thành cặp đôi hiếm hoi của làng múa ở cao nguyên Pleiku, luôn song hành cả trên sân khấu và trong đời sống.

Ngọn đèn nhỏ bên khung cửa

Ngọn đèn nhỏ bên khung cửa

(GLO)- Chồng tôi nhận quyết định chuyển công tác vào một sáng cuối tháng Năm, khi sương vẫn còn giăng mờ trên những con dốc quen thuộc của phố núi Pleiku. Tin anh phải xuống Quy Nhơn theo diện hợp nhất 2 tỉnh không bất ngờ.

Bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn đặt tại Điện Thái Hòa, Đại Nội Huế.

Phục chế ngai vàng triều Nguyễn: Trả lại nguyên trạng năm 2015, đảm bảo đúng tinh thần bảo vật quốc gia

(GLO)-Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) vừa có văn bản chính thức góp ý kế hoạch phục chế ngai vua triều Nguyễn, bảo vật quốc gia bị phá hoại hồi tháng 5 - 2025 tại điện Thái Hòa, yêu cầu phục hồi hiện trạng "gần giống nhất" so với năm 2015, thời điểm hiện vật được lập hồ sơ công nhận.

"Núi trên đất bằng"

"Núi trên đất bằng"

(GLO)- Tiến sĩ Hà Thanh Vân đã nhận xét Tiểu thuyết "Núi trên đất bằng" của Võ Đình Duy là một tác phẩm văn chương đầu tay ra mắt năm 2025, đánh dấu bước chuyển đầy bất ngờ từ một kiến trúc sư trẻ sống ở Gia Lai sang hành trình kiến tạo thế giới văn chương.

NHÀ THƠ ĐÀO AN DUYÊN: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

Nhà thơ Đào An Duyên: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

(GLO)- Với nhà thơ Đào An Duyên, đọc và viết chính là hành trình nuôi chữ. Trong hành trình ấy, chị chọn một lối đi riêng, chắt chiu xúc cảm, gửi tiếng lòng vào từng con chữ với niềm mong giữ lại những xanh tươi cuộc đời, từ đó góp thêm một giọng thơ giàu hương sắc cho văn chương Gia Lai.

BẢO TỒN CÁC KỊCH BẢN TIÊU BIỂU CỦA HÁT BỘI BÌNH ĐỊNH: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

Bảo tồn các kịch bản tiêu biểu của hát bội Bình Định: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

(GLO)- Hát bội Bình Định là một di sản văn hóa đặc sắc với nhiều vở tuồng kinh điển như: Sơn Hậu, Tam nữ đồ vương, Ngũ hổ Bình Tây, Hồ Nguyệt Cô hóa cáo (còn có tên khác là Chém cáo, Cổ miếu vãn ca) của Nguyễn Diêu, Trầm hương các, Diễn võ đình và Cổ thành… của Đào Tấn.

Hòa hợp văn hóa, cùng chung chí hướng

Hòa hợp văn hóa, cùng chung chí hướng

(GLO)- 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai (cũ) hợp nhất là cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển vùng Duyên hải-Tây Nguyên. Cùng với các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội…, văn hóa nghệ thuật cũng được công chúng hết sức quan tâm.

Nguyễn Nhật Ánh: Người làm vườn

Nguyễn Nhật Ánh: Người làm vườn

Tôi không phải một dịch giả chuyên nghiệp - mào đầu vậy hoàn toàn không phải để biện hộ cho những sơ suất, sai sót và thô lậu mà bất cứ ai khi chạm tay vào việc dịch nói riêng, việc chữ nghĩa nói chung, dẫu là tay thuận hay tay ngang, đều phải đối mặt và chịu trách nhiệm.

default

Địa phận Phủ Hoài Nhơn được xác lập năm Hồng Đức thứ 2 (1471), là miền “viễn châu” khá rộng; sau hơn 550 năm, vùng đất rộng lớn lúc ban đầu được phân chia thành nhiều tỉnh thuộc Nam Trung bộ và Bắc Tây Nguyên. 
Pleiku, miền nhớ...

Pleiku, miền nhớ...

(GLO)- Nếu tính từ dấu mốc ký Nghị định Toàn quyền Đông Dương thành lập đại lý hành chính Pleiku thuộc tỉnh Kon Tum ngày 24-5-1925, Pleiku với ý nghĩa một địa danh cả về cách đọc và cách viết đã ra đời và tồn tại đến ngày nay đã được 100 năm.

Ðại ngàn nối liền những niềm vui

Ðại ngàn nối liền những niềm vui

Trong ngôi nhà sàn dưới chân núi ở làng K8, xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Thạnh), Nghệ nhân nhân dân Ðinh Chương nở nụ cười sảng khoái, hồ hởi nói: “Bà con trong làng đang trông chờ ngày 1.7.2025, để không chỉ núi liền núi, sông liền sông mà đồng bào Bana ở hai tỉnh trước đây sẽ về chung mái nhà tỉnh Gia Lai mới”.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự khai mạc Triển lãm “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Cuộc đời và sự nghiệp”

Tổng Bí thư Tô Lâm dự khai mạc Triển lãm “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Cuộc đời và sự nghiệp”

Nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1.7.1915 – 1.7.2025), sáng 29.6, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Triển lãm “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Cuộc đời và sự nghiệp” nhằm tri ân những cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Văn Linh đối với Đảng, đất nước và nhân dân. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và cắt băng khai mạc Triển lãm.
null