Nữ sinh Việt Nam giành huy chương bạc tại Giải Vô địch Cờ vua thanh thiếu niên thế giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Giải Vô địch Cờ vua thanh thiếu niên thế giới với 3 lứa tổi U14, U16 và U18 vừa diễn ra tại Romania. Kỳ thủ Nguyễn Hồng Nhung đến từ Việt Nam đã thi đấu ở hạng mục U16 nữ và xuất sắc đạt huy chương bạc. 

Khép lại 11 ván tranh tài, nữ kỳ thủ người Hà Nội đã giành tổng 8,5 điểm để cùng Munkhzul Davaakhuu (Mông Cổ), Van Foreest Machteld (Hà Lan) dẫn đầu. Tuy nhiên, kỳ thủ Munkhzul Davaakhuu có chỉ số phụ tốt nhất, qua đó giành huy chương vàng; còn Nguyễn Hồng Nhung xếp hạng nhì và Van Foreest Machteld xếp hạng ba.

Kỳ thủ Hồng Nhung hiện đang là học sinh chuyên Toán của Trường THPT chuyên Hà Nội-Amtesdam. Ảnh nguồn Báo Đời Sống Pháp Luật
Kỳ thủ Hồng Nhung hiện đang là học sinh chuyên Toán của Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam. Ảnh nguồn Báo Đời Sống Pháp Luật

Tấm huy chương bạc của Hồng Nhung là huy chương gần nhất trong 5 năm qua mà một kỳ thủ của Việt Nam đạt được ở Giải Vô địch Cờ vua thanh niên thế giới. 

Kết thúc giải đấu, Hồng Nhung được thêm 174 Elo tăng từ mức 1.850 Elo lên 2.024 Elo. Với kết quả này, Hồng Nhung mặc nhiên được lên danh hiệu WFM-Nữ kiện tướng cờ vua của Liên đoàn Cờ thế giới và đạt được 1/3 chuẩn WIM-Nữ kiện tướng quốc tế. 

Trước đó, ở Giải vô địch Cờ vua xuất sắc quốc gia năm 2022 vừa diễn ra hồi cuối tháng 8, Hồng Nhung cũng từng giành được Huy chương Vàng nội dung Cờ siêu chớp đầy thuyết phục.

Hồng Nhung hiện đang học lớp 11 Toán trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam. Trong kỳ thi vào 10 ở Hà Nội năm 2021, nữ kỳ thủ này đỗ cả ba môn chuyên Toán, Văn, Anh ở bốn trường chuyên khác nhau. Cô từng đoạt Cup cờ vua trẻ thế giới online tháng 8-2021.

Hiện, Hồng Nhung đang giữ vai trò là Phó chủ tịch Câu lạc bộ Cờ vua của Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam.

Giải đấu được tổ chức bởi Liên đoàn Cờ vua quốc tế, gồm 11 vòng đấu và quy tụ 620 kỳ thủ từ hơn 70 liên đoàn tới từ khắp các châu lục. 

PHƯƠNG VI (tổng hợp)

 

Có thể bạn quan tâm

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Muốn tăng trưởng bền vững, bên cạnh chú trọng về “lượng”, du lịch Việt Nam còn cần đặt trọng tâm vào “chất”. Đây chính là “chìa khóa” để du lịch nước nhà nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế, tăng cường năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Trường Tiểu học số 2 Đak Đoa tổ chức sinh hoạt chủ điểm kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng.

Trường Tiểu học số 2 Đak Đoa tổ chức sinh hoạt chủ điểm kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng

(GLO)- Nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng 2-2, Trường Tiểu học số 2 Đak Đoa (xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội Cựu chiến binh xã tổ chức buổi sinh hoạt chủ điểm “Câu chuyện thời hoa lửa”, thu hút hơn 800 học sinh tham gia.