Đại kiện tướng cờ vua Lê Quang Liêm: Đỉnh cao và thách thức

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngay ngày đầu tháng 9, kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm đón tin vui lần đầu vào tốp 20 thế giới. Đó là mục tiêu số 1 của anh trong năm 2022 nay đã sớm hoàn thành.

So với tháng trước elo của Lê Quang Liêm vẫn giữ nguyên mức 2.728, tuy nhiên kỳ thủ Wang Hao (Trung Quốc) thi đấu sa sút, bị tụt hạng nên kỳ thủ số 1 Việt Nam từ hạng 21 tăng 1 bậc lên hạng 20 cũng là thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp của anh.

 

Lê Quang Liêm (trái) trong lần đụng độ với
Lê Quang Liêm (trái) trong lần đụng độ với "vua cờ" Carlsen. Ảnh: FIDE


Trước đó Lê Quang Liêm có thời gian dài gần 2 năm không thi đấu cờ tiêu chuẩn vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên tên của anh bị ẩn trên bảng xếp hạng Liên đoàn cờ vua thế giới (theo quy định, kỳ thủ nào 1 năm không thi đấu sẽ mất tên trên bảng xếp hạng). Đến tháng 6, Quang Liêm tái xuất với danh hiệu á quân giải Prague Masters, tích lũy được 12,8 bậc elo. Sang tháng 7, kỳ thủ người TP.HCM vô địch Festival cờ vua Biel, tích lũy 5,7 bậc elo, đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ.
 

 Lê Quang Liêm lần đầu vào tốp 20 thế giới. Ảnh: FIDE
Lê Quang Liêm lần đầu vào tốp 20 thế giới. Ảnh: FIDE


Mục tiêu vào tốp 20 thế giới trong năm nay của Lê Quang Liêm sớm thành công nhưng đầy thách thức trong việc giữ hạng bởi sự cạnh tranh quyết liệt của nhiều kỳ thủ khác. Trên bảng xếp hạng trực tuyến được cập nhật từng ngày, Lê Quang Liêm trở lại hạng 21 vì kỳ thủ Erigaisi Arjun (Ấn Độ) bứt phá thành công vào tốp 20. Ngoài ra còn sự cạnh tranh của hàng loạt kỳ thủ Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Bulgaria… vì thế kỳ thủ 31 tuổi phải không ngừng nỗ lực để giữ hạng.

 

 Nhiều thách thức chờ đón Lê Quang Liêm ở phía trước nhưng anh không ngại chinh phục. Ảnh: FIDE
Nhiều thách thức chờ đón Lê Quang Liêm ở phía trước nhưng anh không ngại chinh phục. Ảnh: FIDE


Lê Quang Liêm lên kế hoạch từ Mỹ về Việt Nam tranh tài giải HDBank nhằm tích lũy elo, chinh phục cột mốc thứ hạng mới trong sự nghiệp. Tuy nhiên giải đấu này không diễn ra vào tháng 10 như dự kiến, vì thế Quang Liêm phải lên kế hoạch tham dự các giải quốc tế khác. Thời gian vừa qua, kỳ thủ số 1 Việt Nam tích cực tham dự các giải đấu trực tuyến, nổi bật là hệ thống giải Grand Chess Tour giúp anh vừa nâng cao trình độ vừa kiếm được khoản thu nhập tiền thưởng khấm khá. Ngoài chơi cờ chuyên nghiệp, Quang Liêm vẫn đảm nhận vai trò quan trọng là Giám đốc Học viện cờ vua SPICE kiêm HLV trưởng tuyển cờ vua trường Đại học Webster (Mỹ).

Theo Hoàng Quỳnh (TNO)

 

Có thể bạn quan tâm