Nội các Israel có biến: Nhân vật quan trọng bị sa thải

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 5/11, Thủ tướng Israel Netanyahu đã sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant vì "niềm tin bị xói mòn" và thay thế Ngoại trưởng Katz vào vị trí này.

ong-netanyahu-va-ong-gallant-trong-mot-cuoc-hop-anh-reuters.jpg
Ông Netanyahu ( trái ) và ông Gallant. Ảnh: Reuters

"Niềm tin tuyệt đối giữa Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng là cần thiết hơn bao giờ hết. Những tháng đầu chiến dịch đã có sự tin tưởng và làm việc rất hiệu quả, nhưng niềm tin đó đã bị xói mòn trong vài tháng qua. Trước tình hình này, tôi đã quyết định kết thúc nhiệm kỳ của Bộ trưởng Quốc phòng", ông Netanyahu cho biết.

Bổ nhiệm Ngoại trưởng Israel Katz làm Bộ trưởng Quốc phòng, theo ông Netanyahu, vì ông Katz "đã chứng minh được năng lực và đóng góp cho an ninh quốc gia".

Ông Netanyahu đồng thời chỉ định Bộ trưởng không bộ Gideon Saar làm lãnh đạo Bộ Ngoại giao.

Trước quyết định bị sa thải, Yoav Gallant cho biết an ninh Israel vẫn là "sứ mệnh" của cuộc đời ông.

Kể từ sau xung đột Israel-Hamas hồi tháng 10/2023, Gallant thường xuyên bất đồng với Thủ tướng Netanyahu về việc giải quyết tình hình. Hồi tháng 8, ông Netanyahu đã chỉ trích Gallant có "lời lẽ chống đối" khi có quan điểm ủng hộ thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza.

Thủ tướng Netanyahu khẳng định đã nỗ lực thu hẹp khác biệt với ông Gallant, nhưng tình hình ngày càng tệ hơn, khiến "cả công chúng Israel lẫn kẻ thù đều thấy rõ" làm ảnh hưởng đến việc điều hành chiến dịch ở Gaza một cách bình thường.

Cũng trong ngày 5/11, cơ quan y tế Palestine cho biết các cuộc không kích của Israel vào miền bắc Gaza đã khiến ít nhất 26 dân thường thiệt mạng.

Trang tin Al Alarabiya dẫn nguồn kênh thông tấn Palestine WAFA cho biết, các cuộc không kích nhằm vào khu vực Beit Lahiya, Deir al-Balah và al-Zawayda “hiện là những nơi trú ẩn của những người dân bị mất nhà cửa do xung đột ở Dải Gaza”.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) trong ngày cũng xác nhận đã tấn công hơn 100 mục tiêu của phong trào Hezbollah ở Lebanon cũng như phong trào Hamas ở Nam Lebanon và Gaza trong 24 giờ.

Theo Al Jazeera, từ ngày 1/10, Israel đã tiến hành một chiến dịch trên bộ nhằm vào lực lượng Hezbollah ở miền Nam Lebanon, đồng thời tiếp tục chiến dịch không kích Hamas ở Dải Gaza. Cho đến nay, các cuộc tấn công của Israel đã giết chết khoảng 2.000 chiến binh Hezbollah.

Có thể bạn quan tâm

Quốc hội chốt giữ nguyên mô hình chính quyền địa phương gồm HĐND và UBND

Quốc hội chốt giữ nguyên mô hình chính quyền địa phương gồm HĐND và UBND

(GLO)- Ngày 19-2, tại kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi). Theo đó, Quốc hội vẫn giữ nguyên mô hình chính quyền địa phương gồm HĐND và UBND, trừ một số đơn vị hành chính cụ thể do Quốc hội quyết định.

Vụ đâm xe và lời hứa hẹn của ông Trump tại hội nghị Munich về hòa bình cho Ukraine

Vụ đâm xe và lời hứa hẹn của ông Trump tại hội nghị Munich về hòa bình cho Ukraine

(GLO)- Ngày 14/2, tại thành phố Mumich, Đức đã diễn ra hội nghị an ninh toàn cầu kéo dài trong 3 ngày, với sự tham gia của nhiều nhân vật hàng đầu của các quốc gia trên toàn thế giới. Theo CNN, nhà chức trách Đức đã tăng cường ít nhất 5.000 cảnh sát để đảm bảo an ninh sự kiện này.