Israel phá hủy cơ sở của Liên hợp quốc, Hezbollah phản công dữ dội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Quân đội Israel phá hủy một văn phòng của Cơ quan cứu trợ và việc làm của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) tại trại Nur Shams, gần thành phố Tulkarm ở Bờ Tây.

Khói bốc lên sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Hezbollah xuống miền Bắc Israel ngày 9/10/2024. Ảnh: THX/TTXVN()
Khói bốc lên sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Hezbollah xuống miền Bắc Israel ngày 9/10/2024. Ảnh: THX/TTXVN()

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Đông-Bắc Phi, tình hình căng thẳng tại Trung Đông ngày càng leo thang khi ngày 31/10 quân đội Israel phá hủy một văn phòng của Cơ quan cứu trợ và việc làm của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) tại trại Nur Shams, gần thành phố Tulkarm ở Bờ Tây.

Cùng ngày, Hezbollah đáp trả bằng hàng loạt cuộc tấn công vào các mục tiêu quân sự và dân sự ở miền Bắc Israel, khiến ít nhất 7 người Israel thiệt mạng.

Theo ông Nihad al-Shawish, trưởng ban dịch vụ của trại Nur Shams, lực lượng Israel đã sử dụng xe ủi để phá hủy văn phòng UNRWA nằm tại trung tâm trại.

Trại Nur Shams là nơi có hai trường học UNRWA dành cho học sinh nam và nữ với hơn 1.500 học sinh theo học.

Ngoài ra, trại còn có một trung tâm y tế cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản, do UNRWA quản lý, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản, trẻ sơ sinh, trẻ em và khám chữa bệnh nói chung.

Cho đến nay, Israel vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về hành động này. Trước đó, vào ngày 28/10, Quốc hội Israel đã thông qua một dự luật cấm mọi hoạt động của UNRWA trên lãnh thổ nước này.

Cùng ngày 31/10, lực lượng Hezbollah từ Liban đã bắn loạt rocket vào các khu vực phía Bắc Israel, bao gồm khu vực Krayot gần Haifa và trại quân sự Zar'it.

Theo tuyên bố của Hezbollah, họ đã sử dụng tên lửa dẫn đường tấn công vào một xe tăng Merkava và một xe quân sự của Israel tại khu vực Wata Khiam, gây cháy nổ và thương vong cho phi hành đoàn.

Phía Israel xác nhận vụ tấn công của Hezbollah đã khiến 7 dân thường nước này thiệt mạng, đánh dấu một trong những ngày thương vong nặng nề nhất trong năm qua. Từ đầu năm đến nay, các vụ tấn công từ Liban đã cướp đi sinh mạng của 39 dân thường Israel.

Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã phá hủy khoảng 70% số UAV của Hezbollah nhờ vào chiến dịch quân sự tăng cường từ tháng 9.

Theo IDF, đơn vị 127 đã tiêu diệt một lượng lớn binh sỹ điều khiển UAV, phá hủy 54 vị trí có liên quan đến UAV và loại bỏ các trung tâm lưu trữ, căn cứ ngầm, cũng như các cơ sở lắp ráp UAV.

Tuy nhiên, tỷ lệ đánh chặn UAV của IDF vẫn còn thấp, gây ra thương vong cho binh sỹ và dân thường Israel.

Cũng trong ngày 31/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 31/10 đã gặp Đặc phái viên Mỹ Amos Hochstein và Cố vấn Brett McGurk để thảo luận về các thỏa thuận ngừng bắn với Hezbollah.

Ông Netanyahu nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải đảm bảo an ninh cho Israel, trong bối cảnh các cuộc tấn công từ Liban đang diễn ra và gây thương vong nghiêm trọng.

Tại châu Âu, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cảnh báo về khả năng đình chỉ thỏa thuận thương mại giữa EU và Israel, sau khi Israel thông qua đạo luật cấm hoạt động của UNRWA.

Ông Michel tuyên bố rằng quyết định của Israel là "không thể chấp nhận" và các nước thành viên EU, trong đó có Ireland, đang xem xét lại Hiệp định liên kết song phương dựa trên tiêu chí nhân quyền.

Trong khi đó, Liên đoàn Arab (AL) kêu gọi quốc tế tiếp tục hỗ trợ UNRWA và lên án mạnh mẽ việc Israel ngăn cản hoạt động của tổ chức này tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.

Tây Ban Nha cũng đã quyết định loại Israel khỏi Triển lãm Quốc phòng và An ninh Quốc tế FEINDEF 2025 do các hành động của Israel ở Palestine và Liban.

Theo Đức Trung-Nguyễn Tùng (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Tin thế giới sáng 31-1: Các nước Baltic nhất trí thành lập khu vực cơ động quân sự

Tin thế giới sáng 31-1: Các nước Baltic nhất trí thành lập khu vực cơ động quân sự

(GLO)- Các nước Baltic nhất trí thành lập khu vực cơ động quân sự; Cuba tuyên bố 'tình trạng khẩn cấp quốc tế' sau sắc lệnh của ông Trump; Tàu khu trục Mỹ cập cảng Israel giữa lúc căng thẳng với Iran; Israel xác nhận mở lại cửa khẩu Rafah;... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 31-1.

Quỹ đầu tư Mỹ mua tài sản nước ngoài của tập đoàn dầu mỏ Nga. Ảnh: Getty Images

Tin thế giới tối 29-1: Quỹ đầu tư Mỹ mua tài sản nước ngoài của tập đoàn dầu mỏ Nga

(GLO)- Quỹ đầu tư Mỹ mua tài sản nước ngoài của tập đoàn dầu mỏ Nga; Thủ tướng Anh thăm Trung Quốc; Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc thăm Nhật Bản, bàn về Triều Tiên; Campuchia và Thái Lan chưa đạt đồng thuận về vấn đề biên giới... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 29-1. 

Thủ đô Ukraine mất điện diện rộng sau đợt không kích quy mô lớn của Nga. Ảnh: Kyiv Post

Tin thế giới tối 24-1: Nga tiếp tục không kích quy mô lớn vào Kiev, gây mất điện trên diện rộng

(GLO)- Nga tiếp tục không kích quy mô lớn vào Kiev, gây mất điện trên diện rộng; Mỹ tấn công tàu bị nghi buôn lậu ma tuý sau khi bắt giữ Tổng thống Venezuela; Pháp điều tra vụ 2 trẻ sơ sinh tử vong nghi liên quan sữa bột bị nhiễm độc... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 24-1.

null