Niger trục xuất đại sứ nhiều nước và phản ứng của ECOWAS

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Chính quyền quân sự Niger ngày 25/8 nêu thời hạn 48 giờ để đại sứ các nước Đức, Mỹ, Pháp và Nigeria rời khỏi quốc gia này.
Người dân ủng hộ phe đảo chính bằng cách phản đối sự can thiệp của Pháp. Ảnh: NDT

Người dân ủng hộ phe đảo chính bằng cách phản đối sự can thiệp của Pháp. Ảnh: NDT

“Phản ứng việc đại sứ Đức Olivier Schnakenberg từ chối lời mời của Bộ vào lúc 11 giờ sáng ngày 25/8 (giờ địa phương) và do những hành động khác của chính phủ Đức đi ngược lại lợi ích của Niger, ông Schnakenberg có 48 giờ để rời khỏi lãnh thổ Niger”, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Niger cho biết.

Bộ Ngoại giao Niger cũng đưa ra tuyên bố tương tự khi đại sứ Nigeria Mohamed Usman không tới văn phòng của Bộ để trao đổi các vấn đề liên quan vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

“Ông Mohamed Usman có 48 giờ để rời lãnh thổ Niger”, tuyên bố riêng biệt của Bộ Ngoại giao Niger cho biết.

Ngoài ra, Niger cũng ra thông báo trục xuất đại sứ Mỹ Kathleen Fitzgibbons. Đại sứ Mỹ chỉ mới tới nhậm chức ở Niger vào tuần trước. Bà Kathleen Fitzgibbons không xuất hiện theo lời mời của Bộ Ngoại giao Niger và có 48 giờ để rời khỏi nước này.

Cũng trong tuyên bố ngày 25/8, chính quyền quân sự Niger yêu cầu đại sứ Pháp rời khỏi nước này trong 48 giờ. Trước đó, Pháp đã bày tỏ sự ủng hộ với đại sứ Niger ở Paris, bà Aichatou Boulama Kane – người không chịu từ bỏ chức vụ sau khi chính quyền quân sự nắm quyền vào cuối tháng trước.

Phản ứng của Mỹ, Pháp, Đức, Nigeria tất nhiên là không đồng tình với quyết định trên của chính phủ quân sự Niger. Hãng Reuters cho biết Mỹ vẫn đang thúc đẩy một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng tại Niger. Những diễn biến tiếp theo sau quyết định trục xuất đại sứ các nước của Niger chưa biết sẽ như thế nào.

Trong khi đó cùng ngày 25/8, Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) kêu gọi chính quyền quân sự lên nắm quyền ở Niger sau cuộc đảo chính hồi tháng trước rằng hiện "chưa quá muộn để xem xét lại hành động của mình".

Trong phát biểu mới nhất, Chủ tịch Ủy ban ECOWAS Omar Alieu Touray nêu rõ: “ Chính quyền quân sự tại Niger xem xét lại hành động của mình và lắng nghe tiếng nói của lý trí vì lãnh đạo các nước trong khu vực sẽ không chấp nhận một cuộc đảo chính”. Ông nhấn mạnh vấn đề thực sự là quyết tâm của cộng đồng quốc tế nhằm ngăn chặn vòng xoáy đảo chính trong khu vực.

Có thể bạn quan tâm

Kiểm sát việc phát hiện, tiếp nhận, chuyển giao nguồn tin về tội phạm tại các Đồn Biên phòng trên tuyến biển

Kiểm sát việc phát hiện, tiếp nhận, chuyển giao nguồn tin về tội phạm tại các Đồn Biên phòng trên tuyến biển

(GLO)- Trong 2 ngày 7 và 8-10, Viện Kiểm sát quân sự (KSQS) khu vực 52 phối hợp với Viện KSND khu vực 1 và 2 - Gia Lai tiến hành kiểm sát việc phát hiện, tiếp nhận, chuyển giao nguồn tin về tội phạm tại các Đồn Biên phòng trên tuyến biển tại Gia Lai.

Nỗ lực bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân

Nỗ lực bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân

(GLO)- Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 7 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) quản lý địa bàn phường Ayun Pa và 12 xã vùng lân cận. Từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã triển khai nhiều vụ việc, nỗ lực bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

Triển khai kế hoạch xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy

Triển khai kế hoạch xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy

(GLO)- Chiều 2-10, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy; tổng kết các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống mua bán người” năm 2026 và trao thưởng chuyên án A3-626p.

null