Nhóm thanh niên cầm kiếm lao vào sân bóng đe dọa, bắt cầu thủ quỳ gối

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trên mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm thanh niên cầm kiếm lao vào sân bóng đe dọa một cầu thủ, bắt quỳ gối xin lỗi.

Ngày 23-2, theo nguồn tin, Công an tỉnh Ninh Bình đã nắm được thông tin đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một nhóm thanh niên mang hung khí vào sân bóng đe dọa, đánh người và đang phối hợp với Công an huyện Yên Mô xác minh, làm rõ.

Clip ghi lại cảnh nhóm thanh niên cầm kiếm lao vào sân bóng

Trước đó, vào tối ngày 22-2, trên nền tảng mạng xã hội Facebook lan truyền một đoạn video clip dài hơn 40 giây ghi lại cảnh một nhóm thanh niên hùng hổ xông vào một sân bóng nhân tạo túm cổ một người mặc quần áo cầu thủ bóng đá dẫn đi giữa sân bóng.

Nguy hiểm hơn, trong nhóm thanh niên trên có 1 người cầm 1 cây kiếm dài, sáng loáng, có động tác giơ về phía người mặc quần áo cầu thủ đe dọa.

Qua hình ảnh cho thấy "cầu thủ" trên bị đấm đá vào người, sau đó người cầm kiếm chỉ về hướng "cầu thủ" đe dọa khiến người này phải quỳ gối xin lỗi. Đến khi có người mặc quần áo trọng tài tới can ngăn, nhóm thanh niên trên mới rời đi.

Cảnh tượng trên khiến nhiều người chứng kiến khiếp sợ, chỉ biết đứng nhìn.

Hình ảnh nam thanh niên cầm kiếm đe dọa, bắt "cầu thủ" quỳ gối xin lỗi. Ảnh cắt từ clip
Hình ảnh nam thanh niên cầm kiếm đe dọa, bắt "cầu thủ" quỳ gối xin lỗi. Ảnh cắt từ clip

Sự việc thu hút sự chú ý và chia sẻ của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến bày tỏ bất bình trước hành vi bạo lực của nhóm người trong clip.

Đoạn clip trên được xác định xảy ra vào khoảng 16 giờ 30 - 17 giờ ngày 22-2, tại sân bóng nhân tạo H.P. ở thôn Đồng Nhân, xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

Hiện, Công an huyện Yên Mô đang xác minh danh tính những người liên quan để làm rõ.

Theo Tuấn Minh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

(GLO)- Tự ý chế tạo, sản xuất pháo nổ là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Nếu việc chế tạo, sử dụng trái phép vật liệu nổ gây chết người, người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án cao nhất đến tù chung thân, tùy số người tử vong và các tình tiết của vụ án.

null