Nhiều điểm sáng ở Chi hội Văn học nghệ thuật xứ Hoài

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chi hội Văn học nghệ thuật xứ Hoài (thuộc Hội Văn học nghệ thuật Bình Ðịnh) thành lập năm 2015, tập hợp các văn nghệ sĩ của TX Hoài Nhơn và 2 huyện Hoài Ân, An Lão. Trong năm qua, Chi hội đã có nhiều hoạt động thiết thực, góp phần làm tươi mới đời sống văn hóa, văn nghệ ở khu vực phía Bắc tỉnh.

1. Chi hội VHNT xứ Hoài hiện có 29 hội viên tham gia sinh hoạt trên các lĩnh vực: Văn học, Nhiếp ảnh, Sân khấu, Âm nhạc, Văn nghệ dân gian, Mỹ thuật. Điều thuận lợi là nhiều hội viên chi hội hoạt động trong các đơn vị thuộc ngành văn hóa ở địa phương, từ đó bám sát các hoạt động văn hóa nghệ thuật của cơ sở, kịp thời tham mưu, hỗ trợ, phối hợp tổ chức các chương trình văn hóa nghệ thuật phục vụ công chúng.

Đại biểu xem triển lãm ảnh nghệ thuật Võ Chí Hà và những câu chuyện. Ảnh: Đ.LINH

Đại biểu xem triển lãm ảnh nghệ thuật Võ Chí Hà và những câu chuyện. Ảnh: Đ.LINH

Năm 2024, Chi hội phối hợp tổ chức thành công nhiều đợt đi thực tế sáng tác, tạo cơ sở sáng tạo nhiều tác phẩm tốt. Cùng với đó còn tổ chức một số hoạt động đáng chú ý, như: Phối hợp với Trung tâm VH-TT&TT huyện Hoài Ân tổ chức trưng bày Ảnh nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024; giới thiệu “Tác giả, tác phẩm Ngô Văn Cư - Chạm miền tri âm” vào dịp chào mừng Ngày giải phóng Hoài Ân 19.4 và Ngày sách Việt Nam 21.4...

Nhà thơ Ngô Văn Cư bày tỏ: “Chi hội đa ngành và ở xa tỉnh lỵ, hội viên cũng rải rác khắp ba địa phương, gần một nửa số hội viên sống ở vùng sâu vùng xa, phương tiện đi lại khó khăn nhưng sinh hoạt vẫn đều đặn là nhờ Ban Chấp hành Chi hội đã nỗ lực tổ chức nhiều hoạt động gắn kết, sôi nổi, thiết thực. Anh em văn nghệ sĩ vui vẻ, hòa đồng. Tôi cũng rất cám ơn sự hỗ trợ của Chi hội và Trung tâm VH-TT&TT Hoài Ân với chương trình giới thiệu tác giả tác phẩm của tôi, đã thành công ngoài mong đợi với sự góp mặt của nhiều văn nghệ sĩ, rất ấm áp thân tình”.

2. Cuối năm 2024, Chi hội VHNT xứ Hoài liên tục tạo được điểm nhấn với nhiều sáng tác, giải thưởng và hoạt động nổi bật. Nhiều hội viên ý thức sáng tác, đạt nhiều thành tích như: Nhà văn Bùi Duy Phong đạt giải ba cuộc thi viết “Hà Nội và tôi” do tạp chí văn nghệ Người Hà Nội tổ chức. Các nghệ nhân như Huỳnh Ngà, Nguyễn Thị Lý, Nguyễn Văn Bình, nghệ nhân ưu tú Lý Thành Long... tham gia Liên hoan các CLB bài chòi dân gian, Liên hoan sân khấu tuồng không chuyên tỉnh Bình Định và đạt nhiều giải thưởng. Các nhạc sĩ Phan Long Nhơn, Lưu Nhất Phong, nhà văn Võ Hạnh, Bùi Duy Phong tham gia Cuộc thi viết bút ký và sáng tác ca khúc về đề tài Lực lượng vũ trang tỉnh năm 2024 - 2025, có tác phẩm vào vòng chung khảo...

Nghệ nhân ưu tú Lý Thành Long tâm sự: “Lãnh đạo Chi hội rất quan tâm tạo mối liên hệ và giữ vững tính đoàn kết trong hội viên, khuyến khích sáng tác và lan tỏa tác phẩm chất lượng ở nhiều kênh, diễn đàn uy tín trong và ngoài tỉnh. Có thể thấy, hội viên thuộc các chuyên ngành đều hoạt động tốt, có thành tích nổi bật, nhưng nổi bật nhất là chuyên ngành nhiếp ảnh, với 2 cuộc triển lãm quy mô ở những ngày cuối năm 2024 này”.

Trong tháng 12.2024, Chi hội đã phối hợp cùng Trung tâm VH-TT&TT An Lão và nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Võ Chí Hà tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật chào mừng 60 năm Chiến thắng An Lão (7.12.1964 - 7.12.2024) với chủ đề “Võ Chí Hà và những câu chuyện”, giới thiệu đến công chúng 60 tác phẩm ảnh bộ của NSNA Võ Chí Hà. Đây là lần đầu tiên, tỉnh Bình Định có triển lãm ảnh bộ. Ngay sau đó, ngày 10.12, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2024), Chi hội phối hợp cùng Trung tâm VH-TT&TT TX Hoài Nhơn tổ chức triển lãm ảnh thời sự - nghệ thuật với chủ Hoài Nhơn - Quê hương tôi, giới thiệu 80 tác phẩm ảnh của NSNA Nguyễn Ngọc Tuấn.

NSNA Võ Chí Hà - Phó Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT Hoài Ân, Chi hội trưởng Chi hội xứ Hoài, phấn khởi: “Năm 2024 là một năm nhiều niềm vui với Chi hội chúng tôi. Được sự quan tâm của lãnh đạo Hội VHNT Bình Định, sự hỗ trợ giúp đỡ của nhiều ngành và UBND huyện Hoài Ân, An Lão, TX Hoài Nhơn, sự cố gắng của Ban Chấp hành Chi hội và sự nỗ lực của anh chị em hội viên, các nội dung, kế hoạch hoạt động của Chi hội năm 2024 được triển khai, thực hiện, đem lại nhiều kết quả đáng khích lệ. Trong năm 2025, Chi hội tiếp tục tham gia vào các hoạt động văn hóa của địa phương, phát triển thêm hội viên, khuyến khích thêm những sáng tác chất lượng, phấn đấu có từ 3 - 5 lần tổ chức các hoạt động phổ biến tác phẩm nhân các sự kiện tại các huyện, thị xã. Đồng thời phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị, ngành tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ phục vụ các sự kiện tại địa phương...”. 

ĐỨC LINH

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh tuyên truyền về ngày hội lớn của toàn dân

Đẩy mạnh tuyên truyền về ngày hội lớn của toàn dân

(GLO)- Thực hiện kế hoạch tuyên truyền về bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các đơn vị trực thuộc ngành Văn hóa tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động, góp phần tạo không khí phấn khởi, nâng cao nhận thức của cử tri trước ngày hội lớn của toàn dân.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra mắt sách "Đổi mới, kiến tạo, hội nhập, phát triển"

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra mắt sách "Đổi mới, kiến tạo, hội nhập, phát triển"

(GLO)- Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Trường Đại học An ninh nhân dân (Bộ Công an) vừa giới thiệu cuốn sách “Đổi mới, kiến tạo, hội nhập, phát triển” của đồng chí Nguyễn Tấn Dũng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ.

Nghệ sĩ Mỹ Lý Huỳnh với “cuộc đời thứ hai”

Nghệ sĩ Mỹ Lý Huỳnh với “cuộc đời thứ hai”

(GLO)- Đến với thư pháp khi đã gần 50 tuổi, hơn 20 năm qua, nghệ sĩ thư pháp Mỹ Lý Huỳnh (SN 1954, ở TP. Hồ Chí Minh) là một người bạn, người thầy đặc biệt của Câu lạc bộ Thư pháp Pleiku (tỉnh Gia Lai). Bền bỉ đi cùng bộ môn nghệ thuật này, với nghệ thuật thư pháp, bà có “cuộc đời thứ hai”.

Trần Xuân Toàn và hành trình văn chương

Trần Xuân Toàn và hành trình văn chương

(GLO)- Nhà giáo Trần Xuân Toàn lặng lẽ đi cùng văn chương bằng những trang viết chắt chiu từ trải nghiệm sống, ký ức văn hóa và tình yêu bền bỉ với chữ nghĩa. Liên tiếp trong 2 năm qua, ông cho ra mắt 2 tập sách dày dặn là Dạo bước vườn văn xứ nẫu và Góp nhặt đường văn.

Gia hạn thực hiện Chương trình nghiên cứu, tổng hợp, công bố các tác phẩm văn học vì sự nghiệp cách mạng của Đảng đến hết 31-12-2026

Gia hạn thực hiện Chương trình nghiên cứu, tổng hợp, công bố các tác phẩm văn học vì sự nghiệp cách mạng của Đảng đến hết 31-12-2026

(GLO)- Phó Thủ tướng Mai Văn Chính vừa ký Quyết định số 139/QĐ-TTg về việc gia hạn thời gian thực hiện Chương trình nghiên cứu, tổng hợp, công bố các tác phẩm văn học vì sự nghiệp cách mạng của Đảng đến hết ngày 31-12-2026.

Ngựa trong sắc màu sáng tạo nghệ thuật

Ngựa trong sắc màu sáng tạo nghệ thuật

(GLO)- Bằng ngôn ngữ nghệ thuật đa dạng, nhiều nghệ sĩ ở Gia Lai đã mở đầu cảm hứng sáng tác trong năm mới với hình tượng ngựa - linh vật của năm Bính Ngọ 2026. Mỗi tác phẩm được gửi gắm vào đó nhiều ước vọng cùng những quan niệm riêng về nghệ thuật và đời sống.

null