Nhật yêu cầu 6 nước và vùng lãnh thổ hồi hương công dân của mình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Giới chức nhập cảnh Nhật Bản vừa đề nghị đại sứ quán 5 nước châu Á, trong đó có Việt Nam và cơ quan đại diện ngoại giao của Đài Loan tại Nhật hỗ trợ hồi hương tự nguyện công dân đang sinh sống bất hợp pháp của các nước và vùng lãnh thổ này tại Nhật - các nguồn tin từ Bộ Tư pháp Nhật cho biết vào ngày 29.6.

Một lao động Trung Quốc sống tại tỉnh Ibaraki (Nhật Bản) đang chuẩn bị bữa trưa cho mình. Ảnh: AP

Một lao động Trung Quốc sống tại tỉnh Ibaraki (Nhật Bản) đang chuẩn bị bữa trưa cho mình. Ảnh: AP

Đối mặt với số lượng công dân nước ngoài cư trú bất hợp pháp ngày càng tăng, Cục Nhập cảnh thuộc Bộ Tư pháp Nhật đã đưa ra đề nghị nói trên đối với sứ quán Trung Quốc, Indonesia, Philippines, Thái Lan, Việt Nam cùng Văn phòng Kinh tế-văn hóa Đài Loan tại Nhật.

Tính đến ngày 1.1.2016, số công dân nước ngoài cư trú bất hợp pháp tại Nhật lên tới khoảng 63.000 người, trong đó đông nhất là người Hàn Quốc (13.000 người), tiếp theo là Trung Quốc - Cục Nhập cảnh cho biết.

Cục Nhập cảnh Nhật đề nghị đại sứ quán và cơ quan đại diện ngoại giao của 6 nước và vùng lãnh thổ nói trên sử dụng trang web của mình hoặc phát tờ rơi đã được dịch sang ngôn ngữ thích hợp để phát cho công dân của mình, thông báo cho những công dân này về chương trình ra đi trong trật tự. Theo đó, công dân nước ngoài cư trú bất hợp pháp tại Nhật có thể trở về nước mà không lo bị bắt nếu hội đủ một số điều kiện nhất định, chẳng hạn như tự nguyện báo cáo với văn phòng nhập cảnh của Nhật về trường hợp của mình.

Chương trình ra đi trong trật tự được khởi xướng vào năm 2004, như là một phần sửa đổi trong Đạo luật Kiểm soát nhập cư và Công nhận người tị nạn của Nhật.

Đối tượng bị trục xuất khỏi Nhật không thể vào lại nước này trong vòng ít nhất 5 năm sau đó. Tuy nhiên, người rời khỏi Nhật theo chương trình trên có thể quay lại Nhật chỉ sau 1 năm.

Lúc đỉnh điểm, số công dân nước ngoài cư trú bất hợp pháp tại Nhật lên tới 298.600 người vào năm 1993. Con số này giảm dần cho đến cách đây 2 năm, xu hướng giảm đột ngột đảo chiều.

Một phần nguyên nhân được cho là do chính sách nới lỏng thị thực của Nhật đối với một số nước châu Á và số tu nghiệp sinh kỹ thuật nước ngoài bỏ trốn tại Nhật gia tăng.

Cục Nhập cảnh Nhật Bản đang siết chặt quản lý và kêu gọi các công ty có sử dụng lao động nước ngoài tuân thủ pháp luật bằng cách hạn chế loại hình công việc tùy theo thẻ cư trú của người lao động đó.

Tố Uyên (Theo Kyodo News)

Có thể bạn quan tâm

Iran phát tín hiệu sẵn sàng chấm dứt xung đột với Mỹ - Israel

Tin thế giới sáng 1-4: Iran phát tín hiệu sẵn sàng chấm dứt xung đột với Mỹ - Israel

(GLO)- Iran phát tín hiệu sẵn sàng chấm dứt xung đột với Mỹ - Israel; Trung Quốc và Pakistan đưa ra kế hoạch hòa bình 5 điểm cho Iran; Israel dừng mua sắm quốc phòng từ Pháp; Nổ tại nhà máy hóa chất lớn nhất của Nga gây nhiều thương vong... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 1-4.

null