Nhật Bản tìm cách tránh thảm kịch Halloween như ở Hàn Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Quận trưởng Shibuya Hasebe ở thủ đô Tokyo- Nhật Bản- ngày 5/10 cho biết: “Đường phố Shibuya không phải là địa điểm tổ chức tiệc Halloween. Để ngăn chặn rắc rối và thảm họa tiềm ẩn, chúng tôi kêu gọi khách du lịch không đến trong thời gian Halloween”.
Dòng người đón Halloween ở Shibuya. Ảnh: Kyodo News

Dòng người đón Halloween ở Shibuya. Ảnh: Kyodo News

Shibuya có hơn 220 ngàn người, là một điểm đến quen thuộc của giới trẻ Nhật Bản và du khách nước ngoài, nhất là dịp chào đón lễ hội hóa trang Halloween 31/10. Do du khách đến đây quá đông đúc, dịp lễ hội thường gây ra tình trạng quá tải và mất an ninh trật tự, môi trường. Trước khi dịch Covid-19 xảy ra, Halloween ở Shibuya có thể đón từ 40.000-60.000 người.

“Chúng tôi vô cùng lo ngại rằng thảm kịch Itaewon có thể lặp lại”, ông Hasebe nói, khi đề cập đến vụ chen lấn trong lễ hội Halloween vào tháng 10 năm ngoái ở Hàn Quốc khiến hơn 150 người thiệt mạng. “ Năm ngoái, chúng tôi chỉ yêu cầu mọi người cư xử đúng mực trong lễ Halloween, nhưng năm nay chúng tôi mạnh dạn hơn khi nói rằng: xin đừng đến”.

Giáo sư Katsuhiro Nishinari, một chuyên gia tại Đại học Tokyo, cho biết chính quyền khó lên kế hoạch trước lễ đón Halloween hằng năm ở Shibuya.“Mối quan tâm chính là ai sẽ chịu trách nhiệm nếu tai nạn xảy ra”, giáo sư nói, trong khi các cửa hàng không sẵn sàng bỏ lỡ dịp kinh doanh hái ra tiền này.

“Các bên liên quan cần cân nhắc xem nên ưu tiên cho sự an toàn hay kiếm tiền. Tất nhiên, an toàn phải được đặt lên hàng đầu nhưng rất nhiều doanh nghiệp địa phương sẽ quan tâm đến lợi nhuận.”

Để ngăn chặn đám đông, chính quyền địa phương đã thông qua quyết định cấm uống rượu trên tuyến phố gần ga xe lửa chính trong khoảng thời gian từ 18h đến 5h trong ngày 27 đến 31/10. Ông Hasebe cho biết hàng chục cửa hàng đã được yêu cầu không bán rượu trong thời gian này và nói thêm rằng “hầu hết” đều hợp tác.

Trong tháng 10/2022, hai thảm họa gây chấn động thế giới, đó là hàng trăm người chết vì bị giẫm đạp trong đám đông tại sân vận động Kanjuruhan (Indonesia) và tại con hẻm hẹp trên phố Itaewon, thủ đô Seoul ( Hàn Quốc ). Vụ giẫm đạp tại sân vận động ở Indonesia làm 174 người chết, còn vụ tại con hẻm hẹp trên phố Itaewon, thủ đô Seoul – Hàn Quốc làm 150 người chết, và hàng ngàn người bị thương .

Có thể bạn quan tâm

Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa tấn công Iran với quy mô lớn chưa từng có

Tin thế giới sáng 24-7: Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa tấn công Iran với quy mô lớn chưa từng có

(GLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa tấn công Iran với quy mô lớn chưa từng có; Iran xác nhận 55 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ; Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine thẳng thừng từ chối làm Phó Thủ tướng... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 24-7. 

IRGC tuyên bố đã tiến hành các cuộc tập kích bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Mỹ.

Xung đột Trung Đông leo thang, giao tranh lan rộng tại Vùng Vịnh

(GLO)- Xung đột tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi giao tranh lan rộng tại Vùng Vịnh, với các cuộc tấn công bằng tên lửa, UAV và không kích diễn ra trên nhiều mặt trận, trong khi các nỗ lực ngoại giao nhằm khôi phục đối thoại giữa Mỹ và Iran vẫn chưa đạt được bước tiến rõ rệt.

Tổng thống Ukraine miễn nhiệm tổng tư lệnh vũ trang, mời cựu bộ trưởng quốc phòng trở lại

Tin thế giới sáng 22-7: Tổng thống Ukraine miễn nhiệm tổng tư lệnh vũ trang, mời cựu bộ trưởng quốc phòng trở lại

(GLO)- Tổng thống Ukraine miễn nhiệm tổng tư lệnh vũ trang, mời cựu bộ trưởng quốc phòng trở lại; Mỹ cảnh báo tăng cường tấn công nếu Iran tiếp tục có hành động đe dọa; Houthi tuyên bố chặn 6 tàu định tiếp cận Ả rập Xê út... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 22-7. 

Ông Khalil al-Hayya, nhân vật đứng đầu bộ phận chính trị Hamas tại Gaza.

Hamas bầu ông Khalil al-Hayya làm thủ lĩnh mới

(GLO)- Theo truyền thông khu vực ngày 20-7, phong trào Hồi giáo Hamas thông báo đã bầu ông Khalil al-Hayya làm người đứng đầu của phong trào sau cuộc bầu cử nội bộ, chấm dứt gần 2 năm Hamas không có thủ lĩnh chính thức.

null