Nhập nhằng nhãn hiệu gạo ST25

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hiện nay, nhiều loại gạo được gắn nhãn gạo ST25 để bán tràn lan trên thị trường với mức giá khác nhau. Sự nhập nhằng này khiến người tiêu dùng gặp không ít khó khăn trong việc lựa chọn.

“Gạo ông Cua” là thương hiệu độc quyền thuộc sở hữu của Doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí, gồm các dòng gạo ST24, ST25... Năm 2019, gạo ST25 đạt giải cao nhất tại cuộc thi “Gạo ngon nhất thế giới” do The Rice Trader tổ chức trong khuôn khổ hội nghị thương mại gạo thế giới lần thứ 11 tại Philippines. Hiện nay, “Gạo ông Cua” đã được xuất khẩu sang Mỹ, Nhật Bản, châu Âu.

Từ thương hiệu “Gạo ông Cua”, nhiều địa phương đã sử dụng giống lúa ST25 để trồng và được doanh nghiệp đóng gói với những nhãn hiệu khác nhau. Đặc biệt, hiện nay, một số doanh nghiệp đóng gói gạo ST25 với nhãn hiệu “Gạo ông Vua” trên loại bao bì màu xanh pha vàng, loại bì màu vàng. Nhìn lướt qua, những bao bì này tương đối giống bao bì của “Gạo ông Cua”.

Các loại gạo sử dụng giống lúa ST25 được người tiêu dùng rất ưa chuộng. Ảnh: V.T

Các loại gạo sử dụng giống lúa ST25 được người tiêu dùng rất ưa chuộng. Ảnh: V.T

Bà Lê Thị Kim Phượng-Chủ cửa hàng gạo 84 Cách Mạng Tháng Tám (TP. Pleiku) cho biết: “Hiện nay, gạo ST25 được các nhà sản xuất đóng gói với nhiều nhãn hiệu khác nhau. Gạo ST25 bán khá chạy do người tiêu dùng ưa chuộng. Khoảng 1 tháng nay, giá gạo ST25 được điều chỉnh tăng khá mạnh, từ 280 ngàn đồng lên 340 ngàn đồng/bao 10 kg.

Nguyên nhân là do các nhà sản xuất không còn nhiều lúa để trữ như các năm trước. Bên cạnh đó, sản lượng gạo ST25 xuất khẩu lớn nên nguồn cung trên thị trường hạn chế. Từ đầu tháng 10 âm lịch trở đi, khi nguồn cung lúa dồi dào, giá gạo mới có thể hạ nhiệt”.

Cũng theo bà Phượng, một số khách hàng đến hỏi mua “Gạo ông Cua” nhưng nhiều cửa hàng bán lẻ không thể nhập về vì thương hiệu này quá lớn, sản lượng lại không nhiều và chủ yếu để xuất khẩu. Nếu “Gạo ông Cua” có bán trên thị trường thì giá khi tới tay người tiêu dùng lên đến 50 ngàn đồng/kg. Do đó, cửa hàng cũng bán gạo ST25 của tỉnh Sóc Trăng nhưng là “Gạo ông Vua”, “Đặc sản Sóc Trăng”…

Bà Nguyễn Thị Diệu Trinh-Tổ trưởng Tổ Marketing và Dịch vụ khách hàng của Siêu thị Co.op Mart Pleiku-cho biết: Hiện tại, Siêu thị đang có 4 nhà cung cấp gạo ST25. Từ đầu năm đến nay, giá gạo đã một số lần điều chỉnh và hiện có thông báo tăng dự kiến từ đầu tháng 10 tới với mức 5-15% tùy nhà cung cấp.

Hai loại gạo ST25 này bao bì nhìn giống nhau, chỉ khác mỗi cái tem đính vào dây kít miệng bao ghi tên nhà đóng gói, mà giá bán đã chênh nhau đến 30 ngàn đồng/bao 10 ký. Ảnh: V.T

Hai loại gạo ST25 này bao bì nhìn giống nhau, chỉ khác mỗi cái tem đính vào dây kít miệng bao ghi tên nhà đóng gói, mà giá bán đã chênh nhau đến 30 ngàn đồng/bao 10 ký. Ảnh: V.T

Là khách hàng thường mua gạo ST25, bà Lý Thị Thu Thảo (tổ 3, phường Tây Sơn, TP. Pleiku) chia sẻ: “Nhìn bên ngoài mẫu mã tuy giống nhau nhưng chất lượng thế nào thì chỉ khi ăn mới biết được. Tôi đã thử qua nhiều nhãn hiệu gạo ST25, có loại giá 340 ngàn đồng/bao 10 kg, có loại giá chỉ 240 ngàn đồng/bao 10 kg. Mình ăn thấy ngon thì tìm mua lại thôi chứ chẳng biết đâu là thật, đâu là giả cả”.

Tương tự, bà Trần Thị Lan (tổ 4, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) cho hay: “Có lần, tôi đến cửa hàng gạo thì mới biết gạo ST25 có nhiều loại, giá chênh nhau đến 50 ngàn đồng/bao 10 kg. Trong khi đó, hình thức bao bì, nhãn hiệu nhìn lướt qua giống nhau như đúc, chỉ khác là loại đắt tiền hơn thì có cái nhãn ghi tên nhà đóng gói đính trên sợi dây cước kít miệng bao.

Chưa kể, nhiều nhãn hiệu còn in hình một người đàn ông và gắn tên “Gạo ông Vua” na ná như “Gạo ông Cua” nhưng tìm mãi trên bao bì không hề có thông tin nguồn gốc xuất xứ ở đâu. Sau đó, trên báo đài có thông tin nhiều nơi lợi dụng trà trộn gạo ST25 để bán với giá cao nên tôi đã chuyển qua mua tại siêu thị cho yên tâm”.

Về cách nhận biết gạo ST25 đảm bảo chất lượng, ông Nguyễn Ngọc Nghĩa-Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Chư A Thai (huyện Phú Thiện) cho biết: “Sản phẩm gạo ST25 có hạt thon, dài, nhỏ, màu trong đục hoặc trong trắng tùy đặc điểm thổ nhưỡng, khí hậu từng nơi. Ví dụ như gạo ST25 trồng ở Phú Thiện thì hạt có màu trong đục.

Gạo ST25 hiện có giá cao hơn các loại gạo thông thường rất nhiều. Vì vậy, người tiêu dùng nên lựa chọn những nhà sản xuất uy tín qua việc kiểm tra trên bao bì, nhãn mác về nơi sản xuất, đóng gói; tem truy xuất nguồn gốc, đơn vị có sản xuất theo tiêu chuẩn nào không, có xây dựng mã vạch quản lý nguyên liệu từng vùng không”.

Cũng theo ông Nghĩa, hiện nay, HTX Nông nghiệp Chư A Thai có vùng nguyên liệu 10 ha trồng lúa ST25. Mỗi năm, HTX bán ra thị trường khoảng 30 tấn gạo ST25. Trong bối cảnh giá gạo ST25 tăng rất mạnh nhưng HTX vẫn giữ ổn định giá 280 ngàn đồng/bao 10 kg.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai quyết liệt ngăn chặn thịt heo bẩn tuồn ra thị trường

Gia Lai quyết liệt ngăn chặn thịt heo bẩn tuồn ra thị trường

(GLO)- Chỉ trong 3 ngày (từ ngày 5 đến 7-8), lực lượng Quản lý thị trường, Cảnh sát kinh tế và các đơn vị chức năng của tỉnh Gia Lai đã phối hợp xử lý 4 trường hợp vi phạm, kịp thời tiêu hủy tổng cộng hơn 108 tấn heo nhiễm bệnh, thịt heo không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Gia Lai: Phát hiện hàng nghìn con heo đông lạnh chưa rõ nguồn gốc, xuất xứ

Gia Lai: Phát hiện hàng nghìn con heo đông lạnh chưa rõ nguồn gốc, xuất xứ

(GLO)- Chiều 7-8, Đội Quản lý thị trường số 1 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng lực lượng Công an và các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra một cơ sở giết mổ, sơ chế heo trên địa bàn xã Hoài Ân; phát hiện hàng nghìn con heo đông lạnh chưa rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Sản phẩm OCOP: Cần quan tâm khâu đánh giá và hậu kiểm

Sản phẩm OCOP: Cần quan tâm khâu đánh giá và hậu kiểm

(GLO)- Thời gian qua, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tại tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao giá trị nông sản đặc trưng và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn. Tuy nhiên, để bảo vệ uy tín và chất lượng sản phẩm, công tác hậu kiểm đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Siết chặt quy định về hóa đơn: Người kinh doanh hàng “nhà làm” phấp phỏng

Siết chặt quy định về hóa đơn: Người kinh doanh hàng “nhà làm” phấp phỏng

(GLO)- Các quy định về quản lý thuế, hóa đơn chứng từ đối với cá nhân, hộ kinh doanh đang được siết chặt nhằm đưa hoạt động thương mại đi vào khuôn khổ. Ðiều này khiến các hộ kinh doanh mặt hàng “nhà làm” không khỏi lo lắng về hóa đơn đầu vào của các loại hàng hóa.

Xuất khẩu rau quả phục hồi, hướng đến mục tiêu 8 tỷ USD năm 2025

Xuất khẩu rau quả phục hồi, hướng đến mục tiêu 8 tỷ USD năm 2025

(GLO)-Sau giai đoạn sụt giảm đầu năm, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đang phục hồi rõ nét, với kim ngạch sau 7 tháng năm 2025 ước đạt hơn 3,83 tỷ USD. Đây là kết quả của sự phục hồi mạnh mẽ từ mặt hàng sầu riêng và đà tăng trưởng từ các loại trái cây chủ lực, như: dừa, xoài chế biến, chanh leo.

Công ty cổ phần Phát triển Yến Xuân Cao Nguyên hiện có khoảng 20 dòng sản phẩm yến sào. Ảnh: H.T

Nâng tầm sản phẩm yến sào Gia Lai

(GLO)-Với điều kiện khí hậu mát mẻ, nguồn thức ăn dồi dào, khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đang trở thành một trong những vùng trọng điểm phát triển nghề nuôi yến. Để yến sào Gia Lai vươn xa, các cấp, các ngành, người dân, doanh nghiệp cần chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng, quảng bá thương hiệu.

Kéo dài thời gian giảm thuế giá trị gia tăng: Động lực phát triển sản xuất kinh doanh và kích cầu tiêu dùng

Kéo dài thời gian giảm thuế giá trị gia tăng: Động lực phát triển sản xuất kinh doanh và kích cầu tiêu dùng

(GLO)- Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết về giảm thuế giá trị gia tăng, trong đó có nhiều điểm mới như mở rộng đối tượng áp dụng và kéo dài thời gian áp dụng đến hết ngày 31-12-2026. Đây là động lực để phát triển sản xuất kinh doanh và kích cầu tiêu dùng.

null