Nhân văn chương trình ưu đãi khám-chữa bệnh cho người có công

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ ngày 25-7 đến 8-8-2024, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai tổ chức chương trình ưu đãi khám-chữa bệnh (KCB) cho người có công với cách mạng. Hoạt động ý nghĩa này đã đem đến niềm vui, sự phấn khởi cho các đối tượng thụ hưởng.

Quan tâm chăm sóc sức khỏe người dân

Chương trình áp dụng đối với các trường hợp có những mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) sau: CC, CK, CB, KC, TS và TC. Với gói khám tầm soát sức khỏe chủ động (dịch vụ), Bệnh viện tặng 300 ngàn đồng/gói khám cơ bản; tặng 800 ngàn đồng/gói khám nâng cao; tặng 1 triệu đồng/gói khám toàn diện và tặng 2 triệu đồng/gói khám đặc biệt.

Đối với hoạt động KCB ngoại trú và nội trú: miễn phí 100% tiền công khám bệnh và miễn giảm thêm 30% tổng viện phí (sau khi đã trừ phần BHYT chi trả) cho bệnh nhân (áp dụng với tất cả vật tư xét nghiệm, thuốc, chi phí phòng điều trị, các kỹ thuật chụp MRI, CT).

Chương trình ưu đãi khám sức khỏe dành cho người có công với cách mạng do Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai triển khai được đánh giá ý nghĩa, thiết thực. Ảnh: N.Y

Chương trình ưu đãi khám sức khỏe dành cho người có công với cách mạng do Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai triển khai được đánh giá ý nghĩa, thiết thực. Ảnh: N.Y

Đến thăm khám tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, ông Nguyễn Thanh Bình (thôn Hoàng Tiên, xã Ia Phìn, huyện Chư Prông) được nhân viên y tế hướng dẫn gói KCB ưu đãi dành cho người có công mà đơn vị triển khai. Ông Bình chia sẻ: Biết Bệnh viện triển khai chương trình, ông đã tới thăm khám. Chương trình đã góp phần chăm sóc sức khỏe những người có công, gia đình chính sách.

“Tôi lên đường nhập ngũ năm 1972 và đến năm 1981 thì xuất ngũ. Tôi đã được tặng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, hạng nhì. Những năm qua, Đảng và Nhà nước, chính quyền các cấp luôn dành sự quan tâm, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công. Điều đó làm chúng tôi rất hạnh phúc”-ông Bình nói.

Còn ông Đặng Thanh Cao (40 Trần Hưng Đạo, thị trấn Đak Đoa) thì tâm sự: “Tôi biết thông tin qua tin tức trên báo. Tới đây, tôi được tiếp đón, hướng dẫn thăm khám tận tình. Chương trình triển khai vào dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ thể hiện sự tri ân đối với gia đình chính sách, người có công nên càng thêm ý nghĩa”.

Tiếp tục nâng cao chất lượng KCB

Thạc sĩ Nguyễn Thi-Phó Tổng Giám đốc Thường trực Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai-cho biết: “Thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai triển khai chương trình ưu đãi KCB cho các đối tượng là người có công. Khi đơn vị hoạt động ổn định, chúng tôi tiếp tục quan tâm tổ chức thêm nhiều chương trình thiết thực khác như: khám tầm soát sức khỏe học đường, KCB thiện nguyện tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.

Đi vào hoạt động từ ngày 13-2-2024, đến nay, Bệnh viện đã đem đến nhiều cơ hội cho người dân Gia Lai được thăm khám, chữa trị tại một cơ sở y tế khang trang, hiện đại cùng đội ngũ y-bác sĩ chuyên môn cao. Bệnh viện đã triển khai KCB BHYT không phân biệt nơi đăng ký KCB ban đầu, không cần giấy chuyển tuyến nên vẫn được thanh toán đúng quyền lợi như đi KCB đúng tuyến, áp dụng tất cả các ngày trong tuần, kể cả các ngày lễ, Tết.

Đặc biệt, Bệnh viện đang triển khai điểm bán và đổi thẻ BHYT nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân trên địa bàn tỉnh khi muốn tham gia BHYT đăng ký KCB ban đầu tại Bệnh viện và được hưởng các quyền lợi khi sử dụng các dịch vụ kỹ thuật cao.

Lễ ký kết hợp đồng hỗ trợ chuyên môn giữa Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) và Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

Lễ ký kết hợp đồng hỗ trợ chuyên môn giữa Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) và Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

Sau khi được Bộ Y tế phê duyệt hơn 3.000 danh mục kỹ thuật, đến tháng 3-2024, Bộ Y tế tiếp tục phê duyệt bổ sung đợt 2 cho Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai thêm 1.642 danh mục kỹ thuật, hầu hết là kỹ thuật loại 1 và kỹ thuật hạng đặc biệt.

“Bệnh viện đã triển khai danh mục kỹ thuật hạng đặc biệt như: chụp và can thiệp mạch số hóa xóa nền (DSA) đối với các bệnh mạch vành, bệnh tim bẩm sinh, rối loạn nhịp tim, nhồi máu não cấp, bệnh mạch máu ngoại biên…

Trong hơn 1 tháng qua, Bệnh viện đã can thiệp tim mạch cho 40 ca. Cùng với đó là triển khai kỹ thuật phẫu thuật sọ não; tim phổi nhân tạo (Ecmo); thẩm tách siêu lọc máu (HDF online); tạo hình thẩm mỹ; thay khớp háng toàn phần; thay khớp gối… Ngoài chủ động thực hiện, chúng tôi còn có sự hỗ trợ của các bệnh viện tuyến trung ương”-Thạc sĩ Nguyễn Thi thông tin.

Cũng theo Thạc sĩ Nguyễn Thi, đơn vị đã đẩy mạnh hợp tác chuyên môn với các công ty hoạt động trong lĩnh vực y tế và các bệnh viện lớn trong cả nước. Bệnh viện đã ký kết hợp đồng hỗ trợ chuyên môn với Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh); hợp tác về lưu giữ tế bào gốc dây rốn với ngân hàng tế bào gốc Mekostem; ký kết hợp đồng hỗ trợ chuyên môn với Bệnh viện Hùng Vương (TP. Hồ Chí Minh) trong lĩnh vực sản phụ khoa và hiếm muộn.

Mới đây, đơn vị ký kết hợp tác hỗ trợ chuyên môn với Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP. Hồ Chí Minh). Với các nội dung ký kết, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai ngày càng có điều kiện nâng cao chất lượng KCB, mở rộng danh mục kỹ thuật mới, tiên tiến phục vụ tốt công tác điều trị và chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai và khu vực lân cận.

Có thể bạn quan tâm

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

(GLO)- Việc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP. Hồ Chí Minh) sở hữu bằng sáng chế AI y học đầu tiên được châu Âu cấp là dấu mốc quan trọng của khoa học Việt Nam. Tuy nhiên, để công nghệ được ứng dụng trong bệnh viện, các nhà khoa học cho biết vẫn còn nhiều bước đánh giá và kiểm chứng.

Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

Gia Lai: Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

(GLO)- Ngày 28-7, tại phường Quy Nhơn Nam, Sở Y tế tổ chức tập huấn công tác trẻ em cho 60 cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác trẻ em của 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh, cùng đại diện Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn, Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn.

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

(GLO)- Thời gian qua, mạng lưới y tế cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát huy vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu. Sự chủ động của đội ngũ cán bộ y tế cùng nhiều cách làm linh hoạt đã giúp người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn.

Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm viêm gan vi rút.

Viêm gan vi rút là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư gan

(GLO)- Viêm gan vi rút thường diễn biến âm thầm, nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi gan đã bị tổn thương nghiêm trọng. Chủ động xét nghiệm, tiêm vắc xin và tuân thủ điều trị là những giải pháp quan trọng góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, hướng tới mục tiêu loại trừ viêm gan vi rút vào năm 2030.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học

(GLO)- Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn tổ chức khám, lượng giá và tư vấn phục hồi chức năng cho người có công, đối tượng chính sách và người khuyết tật, góp phần chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Đối với người bị huyết áp cao, kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống. Sau 20 giờ, một số thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết (SXH) tại thôn Tiên Sơn 2, xã Biển Hồ. Trường hợp tử vong là anh L.V.P (SN 1999) mắc SXH và tiền sử có mắc bệnh đái tháo đường type 2. Đây là ca tử vong đầu tiên do SXH trong năm 2026.

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

(GLO)- Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đang điều trị hơn 70 bệnh nhân nội trú, trong đó có trên 20 trường hợp bị rối loạn tâm thần do sử dụng các chất gây ảo giác, đặc biệt là ma túy. Đáng lo ngại, khoảng một nửa số bệnh nhân này dưới 25 tuổi.

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

(GLO)- Theo kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh, giai đoạn I (2026-2030), Gia Lai phấn đấu tỷ lệ người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe theo vòng đời đạt 100%.

null