Nhận hối lộ, nguyên Chánh Thanh tra tỉnh và nhiều cán bộ lĩnh án

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhận hối lộ, nguyên Chánh Thanh tra tỉnh và nguyên trưởng ban quản lý rừng phòng hộ nhiều huyện lĩnh án.

Ngày 15-5, TAND tỉnh Lai Châu xét xử sơ thẩm tuyên án 16 bị cáo trong vụ án đưa và nhận hối lộ tại tỉnh này.

Theo cáo trạng, vào tháng 1-2023, Thanh tra tỉnh Lai Châu ban hành các quyết định thanh tra đột xuất công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, thực hiện các quy định của pháp luật đối với công tác trồng rừng trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Tại thời điểm đó, Đoàn thanh tra gồm: Trưởng Phòng thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo 1 Ngô Thị Dung (Trưởng đoàn); thư ký đoàn Đỗ Lương Bằng; thanh tra viên Vũ Thanh Vận, Lê Mạnh Cường; ông Lò Văn Ngọc chuyên viên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ông Phạm Trọng Thứ, viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Theo Báo Lai Châu

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Theo Báo Lai Châu

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đoàn thanh tra phát hiện hóa đơn mua cây giống tại Ban Quản lý rừng phòng hộ các huyện: Sìn Hồ, Than Uyên, Tân Uyên, Mường Tè, Phong Thổ, Tam Đường, Nậm Nhùn có sự chênh lệch lớn so với hóa đơn mua vào của các đơn vị cung ứng.

Để che giấu vi phạm, Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ của các huyện trên gồm ông: Tống Văn Hoàn, huyện Mường Tè; Nguyễn Văn Hồng, huyện Nậm Nhùn; Nguyễn Văn Tuyển, huyện Phong Thổ; Lò Văn Tùng, huyện Than Uyên; Mai Hồng Hạnh, huyện Tân Uyên; Mạch Thọ Quyết, huyện Tam Đường; Nguyễn Duy Hoan, huyện Sìn Hồ cùng với Nguyễn Ngọc Chỉnh, Lưu Anh Võ, nguyên Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sìn Hồ đã liên hệ, bàn bạc và thống nhất góp 560 triệu đồng đưa cho đoàn thanh tra.

Các bị can cử người đại diện đưa cho ông Nguyễn Thanh Trì, Chánh Thanh tra tỉnh Lai Châu 300 triệu đồng tại nhà riêng và đưa cho Đỗ Lương Bằng (thư ký đoàn thanh tra) 260 triệu đồng.

Bằng và Dung (Trưởng đoàn) thống nhất việc chia tiền cho các thành viên trong đoàn thanh tra là Lê Mạnh Cường, Vũ Thanh Vận, Lò Văn Ngọc, Phạm Trọng Thứ mỗi người 25 triệu đồng. Còn lại Dung và Bằng mỗi người 80 triệu đồng.

Đến ngày 23-3-2023, bị can Nguyễn Duy Hoan, nguyên Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ Sìn Hồ, viết đơn tự thú về hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ của mình và các đồng phạm. Đến cuối tháng 3-2023, lần lượt các bị can Mạch Thọ Quyết, Vũ Thanh Vận, Phạm Trọng Thứ, Tống Văn Hoàn, Đỗ Lương Bằng, Lê Mạnh Cường, Lưu Anh Võ, Nguyễn Ngọc Chỉnh đến cơ quan điều tra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình và đồng phạm. Các bị can còn lại lần lượt bị triệu tập và bắt giữ sau đó.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự, Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu tuyên án 7 bị cáo về tội "Nhận hối lộ" gồm: Nguyễn Thanh Trì 2 năm 6 tháng tù; Ngô Thị Dung 7 năm 3 tháng tù; Đỗ Lương Bằng 7 năm tù; Lò Văn Ngọc 1 năm tù treo; Lê Mạnh Cường 1 năm tù treo; Phạm Trọng Thứ 1 năm tù treo; Vũ Thanh Vận 1 năm tù treo.

Tòa tuyên án 9 bị can tội "Đưa hối lộ" gồm: Mai Hồng Hạnh 2 năm 6 tháng tù; Tống Văn Hoàn 2 năm 6 tháng tù; Mạch Thọ Quyết và Nguyễn Văn Hồng 2 năm 3 tháng tù; Nguyễn Duy Hoan, Lò Thanh Tùng, Nguyễn Văn Tuyển mỗi người 2 năm tù; Lưu Anh Võ, Nguyễn Ngọc Chỉnh mỗi người 1 năm 6 tháng tù treo.

Có thể bạn quan tâm

Một shipper chở hàng hóa che khuất BKS xe bị lực lượng CSGT kiểm tra. Ảnh: Văn Ngọc

Ra đường sợ nhất… shipper

(GLO)- Với đặc thù công việc, nhiều shipper tham gia giao thông thường xuyên sử dụng thiết bị di động hoặc chở hàng hóa cồng kềnh, mất tập trung. Không ít vụ va chạm đã xảy ra tại Gia Lai khiến người dân không khỏi lo âu khi phải “đối đầu” với các shipper.

Đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Gia Lai: Tạm giữ hình sự 2 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

(GLO)- Ngày 16-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Lâm (SN 1997, ở khu phố Đệ Đức 2, phường Hoài Nhơn Nam) và Lê Thị Trúc (SN 2002, ở khu phố 5, phường Bồng Sơn) để điều tra, làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ông Trần Minh Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã Vân Canh (giữa) thuyết phục một tiểu thương quay trở lại chợ Vân Canh mới buôn bán.

Lập lại trật tự buôn bán ở chợ Vân Canh

(GLO)- Chợ Vân Canh (chợ trung tâm xã Canh Hiệp cũ) được khởi công xây dựng vào năm 2020 và đưa vào sử dụng từ tháng 4-2025. Thời gian qua, nhiều tiểu thương đã bỏ sạp trong chợ để ra buôn bán tự phát tại các điểm dọc quốc lộ 19C, gây mất trật tự an toàn giao thông. Vì vậy, chính quyền địa phương đang nỗ lực lập lại trật tự buôn bán ở chợ Vân Canh.

Tuyên phạt 7 bị cáo đánh bạc qua mạng Internet

Gia Lai: Tuyên phạt 7 bị cáo đánh bạc qua mạng Internet

(GLO)-Ngày 15-10, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử và tuyên án đối với 7 bị cáo cùng phạm tội “Đánh bạc” với tình tiết "Sử dụng mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội".

Quang cảnh buổi thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Điểm bến tàu du lịch biển và sinh thái, dịch vụ du lịch (phường Quy Nhơn).

Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Điểm bến tàu du lịch biển và sinh thái, dịch vụ du lịch

(GLO)-Sáng 15-10, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 1, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công ty TNHH Thương mại Khoáng sản Tấn Phát tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại Điểm bến tàu du lịch biển và sinh thái, dịch vụ du lịch (phường Quy Nhơn).

null