Nhạc sỹ Lào miệt mài sáng tác ca khúc về Bác Hồ và quan hệ Lào-Việt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Dù tuổi đã cao, sức đã yếu, song nhạc sỹ, nghệ sỹ quốc gia Duangmysay Lykaya vẫn ngày đêm miệt mài sáng tác các ca khúc về Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam. 

Một tiết mục văn nghệ ca ngợi tình hữu nghị Việt-Lào. (Nguồn: TTXVN)
Một tiết mục văn nghệ ca ngợi tình hữu nghị Việt-Lào. (Nguồn: TTXVN)

Ông là người Lào có nhiều sáng tác nhất về quan hệ hai nước với 8 bài hát cả bằng tiếng Lào và tiếng H'Mông, trong đó có tới 2 bản giao hưởng ca ngợi về Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Do có tình cảm hết sức gắn bó với Việt Nam, đặc biệt là với Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhạc sỹ Duangmysay đã sáng tác nhiều tác phẩm âm nhạc về Bác như Bản giao hưởng "Hồng Hà-Mekong," "Hồ Chí Minh - Mặt Trời soi sáng muôn đờ," “Bông sen đỏ”; các ca khúc bằng tiếng H'Mông như “Nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh suốt đời” và “Người Bác của chúng ta”... 

Các tác phẩm này đã được biểu diễn trong nhiều sự kiện lớn của Lào và Việt Nam. 

Nhạc sỹ, nghệ sỹ Duangmysay cho biết động lực khiến ông sáng tác nhiều bài hát ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh là bởi Người có đạo đức hết sức trong sáng, cả đời vì nước vì dân một cách vô điều kiện, không đòi hỏi bất cứ điều gì từ xã hội, từ Đảng, từ Chính phủ, từ người dân Việt Nam, cũng như người dân trên toàn thế giới, một lòng cho sự nghiệp cứu nước, mang lại độc lập cho người dân Việt Nam và là nguồn động viên to lớn trong công cuộc đấu tranh giành độc lập của nhiều nước trên thế giới. 

Đặc biệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người có tầm nhìn chiến lược đối với quan hệ Lào-Việt Nam, luôn coi việc giúp đỡ Lào là giúp mình. Không có Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ không có Cách mạng Lào, và người dân Lào sẽ không có được cuộc sống hạnh phúc như ngày nay.

Bên cạnh các bài hát ca ngợi về Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhạc sỹ, nghệ sỹ Duangmysay cũng có nhiều bài hát về quan hệ hai nước. Hiện ông vừa cho thu âm xong ca khúc mới có tên “Lào-Việt Nam, hai anh em cùng chung sống đến muôn đời” và dự kiến sẽ sớm công bố tác phẩm này trong thời gian tới. 

Đối với ông, sẽ thật có lỗi nếu không sáng tác các ca khúc về sự hy sinh xương máu của các chiến sỹ và chuyên gia tình nguyện Việt Nam tại Lào, cũng như các bài hát để truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ hai nước tiếp tục duy trì và vun đắp cho quan hệ Việt-Lào. 

Vì vậy, dù ở tuổi xưa nay hiếm, nhưng đối với nhạc sỹ, nghệ sỹ quốc gia Duangmysay Lykaya, khái niệm nghỉ ngơi vẫn là một điều gì đó xa xỉ bởi ông muốn tận dụng từng giây phút còn sống trên đời để tiếp tục sáng tác các ca khúc ca ngợi về Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan hệ Lào-Việt Nam. 

Với ông, 8 ca khúc vẫn còn là quá ít và chưa thể hiện được mối quan hệ đặc biệt trong sáng, thủy chung son sắt, trước sau như một của hai nước Lào và Việt Nam anh em.

Theo (TTXVN/VIETNAM+)

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh tuyên truyền về ngày hội lớn của toàn dân

Đẩy mạnh tuyên truyền về ngày hội lớn của toàn dân

(GLO)- Thực hiện kế hoạch tuyên truyền về bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các đơn vị trực thuộc ngành Văn hóa tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động, góp phần tạo không khí phấn khởi, nâng cao nhận thức của cử tri trước ngày hội lớn của toàn dân.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra mắt sách "Đổi mới, kiến tạo, hội nhập, phát triển"

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra mắt sách "Đổi mới, kiến tạo, hội nhập, phát triển"

(GLO)- Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Trường Đại học An ninh nhân dân (Bộ Công an) vừa giới thiệu cuốn sách “Đổi mới, kiến tạo, hội nhập, phát triển” của đồng chí Nguyễn Tấn Dũng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ.

Nghệ sĩ Mỹ Lý Huỳnh với “cuộc đời thứ hai”

Nghệ sĩ Mỹ Lý Huỳnh với “cuộc đời thứ hai”

(GLO)- Đến với thư pháp khi đã gần 50 tuổi, hơn 20 năm qua, nghệ sĩ thư pháp Mỹ Lý Huỳnh (SN 1954, ở TP. Hồ Chí Minh) là một người bạn, người thầy đặc biệt của Câu lạc bộ Thư pháp Pleiku (tỉnh Gia Lai). Bền bỉ đi cùng bộ môn nghệ thuật này, với nghệ thuật thư pháp, bà có “cuộc đời thứ hai”.

Trần Xuân Toàn và hành trình văn chương

Trần Xuân Toàn và hành trình văn chương

(GLO)- Nhà giáo Trần Xuân Toàn lặng lẽ đi cùng văn chương bằng những trang viết chắt chiu từ trải nghiệm sống, ký ức văn hóa và tình yêu bền bỉ với chữ nghĩa. Liên tiếp trong 2 năm qua, ông cho ra mắt 2 tập sách dày dặn là Dạo bước vườn văn xứ nẫu và Góp nhặt đường văn.

Gia hạn thực hiện Chương trình nghiên cứu, tổng hợp, công bố các tác phẩm văn học vì sự nghiệp cách mạng của Đảng đến hết 31-12-2026

Gia hạn thực hiện Chương trình nghiên cứu, tổng hợp, công bố các tác phẩm văn học vì sự nghiệp cách mạng của Đảng đến hết 31-12-2026

(GLO)- Phó Thủ tướng Mai Văn Chính vừa ký Quyết định số 139/QĐ-TTg về việc gia hạn thời gian thực hiện Chương trình nghiên cứu, tổng hợp, công bố các tác phẩm văn học vì sự nghiệp cách mạng của Đảng đến hết ngày 31-12-2026.

Ngựa trong sắc màu sáng tạo nghệ thuật

Ngựa trong sắc màu sáng tạo nghệ thuật

(GLO)- Bằng ngôn ngữ nghệ thuật đa dạng, nhiều nghệ sĩ ở Gia Lai đã mở đầu cảm hứng sáng tác trong năm mới với hình tượng ngựa - linh vật của năm Bính Ngọ 2026. Mỗi tác phẩm được gửi gắm vào đó nhiều ước vọng cùng những quan niệm riêng về nghệ thuật và đời sống.

null