Nhà ống ở đô thị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ở đô thị, đất đai đắt đỏ nên việc xây nhà ống không còn là chuyện lạ với nhiều người, dẫu không gian sống có phần chật hẹp.
Nhà ống, nhà thương mại liên kế là cách gọi thường thấy đối với khối nhà ở được xây trên đất quy hoạch cho cả một khu phố, đô thị mới, khu vực được cải tạo lại sầm uất nhưng hạn chế về diện tích. Nhà ống thường được bố trí trên các khu đất mặt tiền, gắn liền với các tuyến giao thông, thuận lợi cho việc kinh doanh. Nhiều thành phố còn tiết kiệm diện tích nhà ống ở mức tối đa chỉ 100 m2 (4 m x 25 m) cho mỗi lô đất để xây nhà ở.
Ở Pleiku, quy hoạch phân lô các khu đất như: Trường Trung cấp Văn hóa-Nghệ thuật (cũ) và Xí nghiệp bánh kẹo (trước đây) trên đường Phạm Văn Đồng là một ví dụ. Còn khu tái định cư Trà Đa đến giờ tìm cũng không có căn biệt thự nào. Anh Nguyễn Dũng (thôn 5, xã Trà Đa) cho rằng: “Hơn 15 năm hình thành nhưng khu tái định cư Trà Đa đến giờ cũng không thay đổi nhiều. Khu vui chơi giải trí, chợ, trường học chỉ có… trên giấy”. Hiện nay, Dự án khu dân cư Thống Nhất (phường Thống Nhất, TP. Pleiku) đang dần hình thành được quy hoạch phân lô đấu giá bán nền có diện tích cũng hạn chế vì giá đắt đỏ. Tuy rằng, việc quy hoạch có khang trang hơn, nhưng đối với một đô thị mới chúng ta cũng cần lắm những khu biệt thự hiện đại tạo ra nét độc đáo của một vùng đất.
Dự án khu dân cư Thống Nhất (phường Thống Nhất, TP. Pleiku). Ảnh: Huỳnh Lê
Dự án khu dân cư Thống Nhất (phường Thống Nhất, TP. Pleiku). Ảnh: Huỳnh Lê
Nét đặc trưng của nhà ống chỉ có không gian phía trước, phía sau và hai bên lại gối vào căn nhà ống tương tự. Vì nhà liền kề không có không gian hở nên thiếu ánh sáng tự nhiên, nếu không bật điện thì những căn phòng trong ngôi nhà ống cứ tối om om. Chưa hết, phần lớn kiến trúc cửa mặt tiền nhà ống đều bằng khung sắt, nhôm kết hợp với ốp đá, alu để trang hoàng sau khi xây xong.
Đô thị Pleiku cũng có những căn biệt thự xen kẽ nhưng rất ít và phần lớn đã có từ lâu. Việc xây biệt thự thì vô cùng đắt đỏ và chỉ những gia đình giàu có mới đủ điều kiện. Điều đó không có nghĩa rằng Pleiku không quy hoạch cho những đối tượng đó hay vì quá ít nhu cầu. Xã hội phát triển thì tất yếu nhà ở biệt thự vẫn có đối tượng. Dạo quanh một số khu vực thuộc xã Trà Đa, Diên Phú, chúng ta dễ dàng bắt gặp một vài ngôi biệt thự vô cùng hoành tráng. Ông Đỗ Việt Hưng-Giám đốc Sở Xây dựng-cho biết: Đô thị Pleiku có những tồn tại lịch sử và phân khúc nhà ở liên kế là tương đối phù hợp với điều kiện sống của người dân. “Nhiều năm trở lại đây, Gia Lai đã chú trọng đến công tác lập, quản lý quy hoạch và phủ kín quy hoạch xây dựng chi tiết để định hướng phát triển đô thị trong tương lai, trong đó có tỷ lệ nhất định về đất ở dành cho xây dựng biệt thự; đảm bảo không gian xanh, đường nội bộ rộng rãi có cây xanh, hài hòa với môi trường thiên nhiên. Dạng nhà ở này được quy hoạch, thiết kế phù hợp với địa hình, thổ nhưỡng và nhu cầu sống ngày càng cao của người dân. Đồng thời, chính quyền luôn quan tâm đến tính hiện đại, đồng bộ của đô thị Pleiku, một đô thị “Cao nguyên xanh vì sức khỏe”, hướng về tương lai”-ông Hưng nhấn mạnh.
Bởi vậy, bên cạnh chính sách đất đai phù hợp, chúng ta cần có chủ trương về diện tích xây dựng biệt thự cho một đô thị tương lai. 
HUỲNH LÊ

Có thể bạn quan tâm

Tuyến đường đã thông xe nhưng vẫn bị... cấm lưu thông

Tuyến đường đã thông xe nhưng vẫn bị... cấm lưu thông

(GLO)-Dù đã đưa vào sử dụng từ lâu nhưng trên tuyến liên huyện Chư Sê-Chư Pưh-Chư Prông vẫn đặt các biển cấm phương tiện lưu thông. Điều này có thể gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân, đồng thời làm giảm hiệu quả sử dụng công trình giao thông đã được đầu tư.

Phường An Khê: Đường mới, diện mạo mới

Phường An Khê: Đường mới, diện mạo mới

(GLO)- Ngay khi chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, phường An Khê (tỉnh Gia Lai) tiếp tục quan tâm khẩn trương sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường Nguyễn Du, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Nhạc nhằm cải thiện cảnh quan và phục vụ nhu cầu dân sinh.

Biến rác thải thành tài nguyên

MRF biến rác thải thành tài nguyên

(GLO)- Sau gần 1 năm hoạt động, Cơ sở thu hồi vật liệu (MRF) tại Khu liên hợp xử lý chất thải Long Mỹ (phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) đã thu gom, phân loại gần 230 tấn nhựa phế liệu từ nhiều nguồn, góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Cắt băng khánh thành công trình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời. Ảnh: T.B

Ân Tường đưa vào sử dụng tuyến đường đèn năng lượng mặt trời chào mừng Đại hội Đảng bộ xã

(GLO)- Sáng 3-8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường đã tổ chức lễ khánh thành công trình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời. Tuyến đường này có chiều dài hơn 2 km, nối từ ngã ba Gò Loi đến trụ sở Đảng ủy-Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường (tỉnh Gia Lai).

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

(GLO)- Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai đang “chạy đua” với thời gian, phối hợp cùng các địa phương thực hiện công tác cắm mốc, kiểm kê, lập quy hoạch, đền bù và chuẩn bị khởi công 4 khu tái định cư thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Chờ sửa luật Đất đai

Chờ sửa luật Đất đai

Đó là tâm trạng của người dân và doanh nghiệp khi Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Chính phủ sẽ đề xuất sửa đổi Nghị quyết 18, làm cơ sở sửa luật Đất đai 2024 nhằm khắc phục bất cập về thu hồi đất, tài chính đất đai, kiểm soát giá đất.

Xe đưa đón cán bộ công chức xuống Quy Nhơn làm việc

Nhu cầu đi lại tuyến Pleiku-Quy Nhơn tăng đột biến sau khi sáp nhập tỉnh

(GLO)- Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai đặt trụ sở hành chính tại phường Quy Nhơn. Nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Gia Lai (cũ) đến nơi làm việc mới cũng tăng mạnh, kéo theo hoạt động vận tải hành khách tuyến Pleiku-Quy Nhơn và ngược lại cũng tăng đột biến.

null