Nguy cơ lũng đoạn thị trường thịt heo từ các công ty chăn nuôi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
"Giá heo của Công ty chăn nuôi C.P tại Cần Thơ luôn tăng trước và tăng cao hơn giá heo ngoài thị trường. Nếu không ngừng tăng giá, thị trường sẽ còn bất ổn" - ông Nguyễn Minh Toại - Giám đốc Sở Công Thương TP.Cần Thơ cho biết.
Tại Hội nghị sơ kết công tác phối hợp thực hiện chương trình bình ổn thị trường giữa TP.HCM và các tỉnh thành Tây Nam Bộ ngày 30/12 tại TP.HCM, giá thịt heo là chủ đề nóng được quan tâm khi Tết nguyên đán đang cận kề.
Ông Nguyễn Minh Toại – Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ cho biết, nếu các công ty chăn nuôi còn tiếp tục tăng giá sẽ khiến thị trường rối loạn và gây thiệt hại nặng cho ngành chăn nuôi.
 
Một trại chăn nuôi heo gia công cho công ty chăn nuôi C.P
Theo ông Toại, thời gian qua, trên địa bàn Cần Thơ, cung cầu chưa thật sự quá căng thẳng. Tuy nhiên, Công  ty chăn nuôi C.P vẫn đang nắm một lượng heo lớn. Đơn vị này chỉ đạo cho tăng giá bán 1.000 đồng/kg heo hơi.
Cách đây 1 ngày, giá heo của nông dân ở Cần Thơ chỉ khoảng 80.000 đồng/kg thì giá heo C.P là  90.000 đồng/kg; chênh nhau 10.000 đồng/kg. "Giá bán heo của C.P luôn tăng trước, tăng cao hơn giá của người dân và C.P vẫn là đơn vị quyết định giá thị trường” - ông Toại quả quyết.
Theo phân tích của ông Toại, hiện Chính phủ đã cho phép nhập khoảng 100.000 tấn thịt để góp phần bình ổn thị trường đang thiếu hụt trong nước. Nếu các doanh nghiệp còn tăng giá, tạo ra thông tin thiếu thịt không đúng thực tế thì lượng nhập càng nhiều, gây hại cho ngành và người chăn nuôi.
 
Thị trường thịt heo đang biến động.
Đại diện Sở Công thương Cần Thơ đề nghị Công ty C.P cũng như các doanh nghiệp chăn nuôi khác ngừng việc việc tăng giá bán để không làm ảnh hưởng thị trường và ngành chăn nuôi nói chung.
Về phần mình, ông Toại cũng cho biết, thành phố đã có nhiều biện pháp để ứng phó. Hiện Cần Thơ đã gửi văn bản đến các lò giết mổ, siêu thị, cửa hàng tiện ích, Công ty C.P đề nghị tham gia chương trình bình ổn giá thời gian tới, nhất là trong dịp tết.  
Theo đề nghị này, các đơn vị phải đăng ký bình ổn giá và có nguồn hàng dự trữ để địa phương chủ động điều phối. Sở Công Thương cũng đề nghị các lò mổ chuẩn bị từ 200 – 500 kg/ngày để điều động trong trường hợp thiếu thịt heo cục bộ. Giá bán sẽ là giá bình ổn cộng thêm phí vận chuyển.
 
Các địa phương cần phối hợp tốt trong công tác thông tin và điều hành để góp phần bình ổn thị trường thịt heo và hạn chế nguy cơ lũng đoạn
Ngoài ra, Sở Công Thương Cần Thơ cũng đề nghị Sở công Thương các tỉnh thành khác cùng tham gia phối hợp thông tin trong việc bình ổn cũng như giải quyết nhanh trường hợp có biểu hiện lũng đoạn thịt heo và các mặt hàng khác.
“Khi đồng lòng phối hợp chặt chẽ thì không doanh nghiệp nào có thể lũng đoạn thị trường thịt heo được”, ông Toại nhấn mạnh.
Đồng tình, bà Nguyễn Huỳnh Trang– Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.Hồ Chí Minh đề nghị các tỉnh thành khác cùng hưởng ứng đề nghị này. Thực tế là có giai đoạn, việc phối hợp thông tin về số lượng và giá heo chưa tốt.
“TP.HCM là thị trường lớn và có vai trò điều phối rất lớn. Thịt heo tăng thì việc điều hành cũng vất vả nên cần số liệu chính xác để tìm nguyên nhân cũng như đề ra việc điều hành cho hiệu quả”, bà Trang chia sẻ.
Nguyên Vỹ (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

(GLO)- Ngày hội Nông sản tỉnh Gia Lai lần thứ I gắn với Hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2025 (diễn ra từ ngày 17 - 19.10 tại phường Pleiku) là sự kiện nông nghiệp nổi bật, thu hút sự quan tâm của đông đảo nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Dây chuyền sản xuất nước giải khát từ thảo dược của Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh (Khu công nghiệp Trà Đa, phường Pleiku). Ảnh: Hà Duy

Gia Lai: "Cú hích" mới cho kinh tế tư nhân bứt phá

(GLO)- Khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò trụ cột trong tăng trưởng của tỉnh Gia Lai. Với đóng góp hơn 80% GRDP, gần 23% tổng thu ngân sách và tạo việc làm cho 94% lao động toàn tỉnh, khu vực này đã chứng minh năng lực dẫn dắt nhiều lĩnh vực phát triển.

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

(GLO)- Xác định công nghiệp là 1 trong 3 trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai và thủ tục đầu tư, hướng đến tạo đột phá mới trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Ông Thái Như Hiệp-Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp nhận Giải thưởng Doanh nhân xuất sắc châu Á-Thái Bình Dương. Ảnh: DNCC

Khát vọng xây dựng thương hiệu giá trị

(GLO)- Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp (DN) tỉnh Gia Lai luôn nỗ lực phát triển với khát vọng xây dựng những thương hiệu thật, giá trị thật, coi đó không chỉ là đích đến về lợi nhuận, mà còn là lời cam kết về niềm tin, trách nhiệm xã hội.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

null