Từ khóa: nguồn lực

Sử dụng hiệu quả nguồn lực huy động phòng-chống dịch Covid-19

Sử dụng hiệu quả nguồn lực huy động phòng-chống dịch Covid-19

(GLO)- Vừa qua, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiến hành giám sát việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 và thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh, thị xã An Khê, Sở Y tế và Sở Tài chính. Kết quả giám sát cho thấy: Công tác phòng-chống dịch Covid-19 cũng như hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh được cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể trong tỉnh chú trọng, góp phần nâng cao hiệu quả phòng-chống và kiểm soát dịch bệnh.
Gia Lai ưu tiên nguồn lực xử lý "điểm đen" tai nạn giao thông

Gia Lai ưu tiên nguồn lực xử lý "điểm đen" tai nạn giao thông

(GLO)- Trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện có 6 tuyến quốc lộ, 10 tuyến tỉnh lộ và hơn 11.000 km đường giao thông nông thôn. Trong đó, 4 tuyến quốc lộ được ủy thác quản lý với tổng chiều dài 371 km gồm: quốc lộ 14C, 25, 19D và đường Trường Sơn Đông. Những năm qua, tỉnh đã huy động các nguồn lực đầu tư sửa chữa, làm mới hệ thống giao thông đúng cấp kỹ thuật. Tuy nhiên, nhiều tuyến đường có mật độ giao thông lớn, nhiều vị trí mặt đường, cầu, nút giao hẹp, hạn chế tầm nhìn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, dần hình thành các “điểm đen“ và điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông.
Điệp khúc chờ

Điệp khúc chờ

Chờ có vắc xin để mở cửa. Đến ngày mở cửa rồi lại tiếp tục chờ hướng dẫn... Từ chính sách đến thực thi là quãng đường quá dài trong bối cảnh phục hồi kinh tế đang hết sức cấp thiết khiến nhiều địa phương, doanh nghiệp bức xúc, đứng ngồi không yên.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Huy động tối đa các nguồn lực cho phát triển

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Huy động tối đa các nguồn lực cho phát triển

Sáng 28.3, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã giới thiệu, quán triệt chuyên đề: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030 và Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025.
Tập trung mọi nguồn lực phòng-chống dịch Covid-19

Tập trung mọi nguồn lực phòng-chống dịch Covid-19

(GLO)- Đến thời điểm này, Gia Lai đã ghi nhận 5 ca dương tính lần 1 với SARS-CoV-2, là người ở huyện Ia Pa và thị xã Ayun Pa. Trước diễn biến phức tạp của dịch, UBND tỉnh đã chỉ đạo phong tỏa toàn bộ 2 địa phương này và áp dụng nghiêm các biện pháp theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ. Nhận thức được mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, người dân trên địa bàn thị xã Ayun Pa và huyện Ia Pa tuân thủ nghiêm các quy định về phòng-chống dịch.
Lồng ghép, kết hợp các nguồn lực để thoát nghèo

Lồng ghép, kết hợp các nguồn lực để thoát nghèo

(GLO)- “Bên cạnh nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH), các ngành, địa phương, hội, đoàn thể cần chỉ đạo lồng ghép, kết hợp với các nguồn lực của chương trình mục tiêu quốc gia khác để hướng dẫn, giúp hộ nghèo, cận nghèo phát huy hiệu quả vốn vay phục vụ phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo“-đó là nội dung chỉ đạo của Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Đại diện Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng CSXH tỉnh Gia Lai Đỗ Tiến Đông tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.
Mang Yang: Huy động mọi nguồn lực để phát triển toàn diện

Mang Yang: Huy động mọi nguồn lực để phát triển toàn diện

(GLO)- Sau 20 năm thành lập, huyện Mang Yang đã có sự phát triển về mọi mặt. Nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ và 20 năm thành lập huyện Mang Yang, P.V Báo Gia Lai đã có cuộc phỏng vấn ông Lê Trọng-Chủ tịch UBND huyện về những thành tựu cũng như định hướng phát triển của địa phương trong thời gian tới.
Gia Lai: Đoàn kết, sáng tạo, khai thác tốt các nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững

Gia Lai: Đoàn kết, sáng tạo, khai thác tốt các nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững

(GLO)- Hôm nay (28-9), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) chính thức khai mạc tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Trước thềm Đại hội, P.V Báo Gia Lai điện tử có cuộc phỏng vấn đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về những thành tựu nổi bật của tỉnh trong nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, mục tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025.
Đà Nẵng tập trung nguồn lực đón "đỉnh dịch"

Đà Nẵng tập trung nguồn lực đón "đỉnh dịch"

Sắp xếp nhân lực y tế về các bệnh viện dã chiến, chuyển nguồn hỗ trợ của xã hội từ 3 bệnh viện cách ly sang những nơi sẽ cần trong thời gian tới là những gì Đà Nẵng đang làm để chuẩn bị đón “đỉnh dịch“ trong một tuần tới.
Ayun Pa huy động nhiều nguồn lực chỉnh trang đô thị

Ayun Pa huy động nhiều nguồn lực chỉnh trang đô thị

(GLO)- Cùng với việc triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) cũng rất quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cải tạo chỉnh trang đô thị theo hướng vừa hiện đại, vừa tạo nét đặc trưng riêng gắn liền với bản sắc văn hóa của địa phương.