Đà Nẵng tập trung nguồn lực đón "đỉnh dịch"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sắp xếp nhân lực y tế về các bệnh viện dã chiến, chuyển nguồn hỗ trợ của xã hội từ 3 bệnh viện cách ly sang những nơi sẽ cần trong thời gian tới là những gì Đà Nẵng đang làm để chuẩn bị đón “đỉnh dịch” trong một tuần tới.
50 tấn vật tư y tế được chuyển đến Đà Nẵng. Ảnh: Anh Văn
50 tấn vật tư y tế được chuyển đến Đà Nẵng. Ảnh: Anh Văn
Hàng nghìn y bác sĩ được điều chuyển về các “điểm nóng”
Hiện Bệnh viện Đà Nẵng chỉ giữ lại khoảng 900 y bác sĩ để duy trì hoạt động. Tính đến 7.8, chỉ còn vài bệnh nhân mắc COVID-19 được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Trong khi đó, sau khi thiết lập trung tâm Hồi sức tích cực tại bệnh viện dã chiến Hoà Vang, nơi này đang nhận điều trị cho hơn 120 bệnh nhân mắc COVID-19. Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đang điều trị cho 46 bệnh nhân. Cả 2 nơi này đều có bệnh nhân mắc COVID-19 cần được theo dõi chặt chẽ vì có bệnh nền. Chính vì vậy, nhiều y bác sĩ các chuyên khoa Hồi sức tích cực đã được điều chuyển về những “điểm nóng” này.
Bác sĩ Nguyễn Thành Trung - Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết: “Chúng tôi đã cử 2 đội y bác sĩ về bệnh viện dã chiến Hoà Vang và Bệnh viện Phổi để cùng các y bác sĩ của Bạch Mai và Chợ Rẫy điều trị cho bệnh nhân. Thời gian tới khi bệnh viện dã chiến Tiên Sơn đi vào hoạt động, một đội ngũ y bác sĩ khác của bệnh viện cũng sẽ được điều động đến đây”.
Trao đổi thêm về công tác làm sạch Bệnh viện Đà Nẵng, ông Trung cho hay, nhân viên y tế trong bệnh viện đã được lấy mẫu xét nghiệm lần cuối. Tuy nhiên việc làm sạch bệnh viện cũng cần thời gian. Thêm vào đó, Bệnh viện Đà Nẵng sẽ phải tự cách ly 14 ngày trước khi được mở cửa hoạt động trở lại.
Cũng về vấn đề nhân lực, hiện nay ngoài đội ngũ y bác sĩ tại địa phương, Đà Nẵng đã đón thêm 58 y bác sĩ tình nguyện đến từ TP.Hải Phòng và Bình Định đến chi viện cho công tác chống dịch. Được biết, họ sẽ được nhận nhiệm vụ chính là điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại 2 bệnh viện dã chiến và Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. 
Bác sĩ Đặng Tuấn Hải - Trưởng đoàn y bác sĩ tỉnh Bình Định chia sẻ: “Đến Đà Nẵng chống dịch lần này, dù là nhiệm vụ gì hay ở đâu cũng chúng tôi cũng sẵn sàng. Hôm nay chúng tôi được Bộ Y tế tập huấn về công tác phòng chống dịch. Vài ngày tới, Sở Y tế sẽ bắt đầu phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong đoàn. Chúng tôi xác định sẽ ở Đà Nẵng đến lúc dịch bệnh được đẩy lùi”.
Tiếp nhận nguồn vật tư từ Bộ và cộng đồng
Theo báo cáo của Bộ Y tế, qua phân tích sự lây nhiễm của COVID-19, ngành Y tế khuyến cáo trong vòng 10 ngày tới phải hết sức cẩn thận bởi số ca bệnh sẽ tăng cao và được xem là “đỉnh dịch”. 
Để chuẩn bị cho vấn đề này, ngoài nguồn nhân lực, Đà Nẵng cũng vừa tiếp nhận nguồn vật lực đáng kể từ Trung ương. Cụ thể, 50 tấn vật chất tại Hà Nội và TPHCM gồm 50.000 khẩu trang N95, 1,5 triệu khẩu trang y tế và 53.650 bộ quần áo chống dịch đã được bàn giao cho kho tiền phương của Bộ Y tế tại Đà Nẵng. Ông Nguyễn Trường Sơn - Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, số hàng hóa trên sẽ được phân phối ra vùng dịch, sẵn sàng đầy đủ nguồn lực cho đợt “tác chiến” mới.
Trong thời gian tới, chính quyền thành phố tiếp tục kêu gọi các tổ chức, cá nhân làm thiện nguyện cần phối hợp với các đầu mối của thành phố tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố, UBMTTQVN các quận, huyện, xã, phường… để thực hiện việc hỗ trợ, phân phối đều hơn, đến đúng địa chỉ hơn và đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch.
Theo THUỲ TRANG – HỮU LONG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

null