Lãnh đạo Trạm thu phí Tam Kỳ mắc COVID-19 có hành trình di chuyển phức tạp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP.Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý đối với 20 trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng được công bố ngày 6.8. Trong danh sách những người mắc COVID-19 lần này, có lãnh đạo Trạm thu phí Tam Kỳ với hành trình di chuyển phức tạp.

Lãnh đạo Trạm thu phí Tam Kỳ có hành trình di chuyển phức tạp. Ảnh: Thanh Chung
Lãnh đạo Trạm thu phí Tam Kỳ có hành trình di chuyển phức tạp. Ảnh: Thanh Chung


Bệnh nhân 736 (BN736) tên là N.V.H, lãnh đạo Trạm thu phí Tam Kỳ (nam, 39 tuổi, trú đường Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng).

Từ ngày 13.7 đến 17.7, bệnh nhân đi làm tại Trạm thu phí Tam Kỳ (trong phòng riêng), tiếp xúc với các nhân viên của Trạm.

Ngày 18.7, bệnh nhân trở về nhà bằng xe máy cá nhân.

Sáng ngày 19.7 và 20.7, bệnh nhân chở vợ đi chợ Bắc Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn (chỉ đứng chờ ở ngoài, không vào trong chợ), sau đó trở về nhà.

Ngày 21.7, bệnh nhân ở nhà, tiếp xúc với những người trong gia đình.

Ngày 22.7 và 23.7, bệnh nhân tham dự Đại hội Đảng bộ quận Hải Châu.

Khoảng 18h ngày 23.7, bệnh nhân đến TP.Vinh bằng xe ôtô cùng 1 người lái xe và 2 người trong cùng cơ quan, trên đường có dừng nghỉ tại Khách sạn T-T Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Sáng ngày 24.7, bệnh nhân đi ăn ở quán vỉa hè tại Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (không nhớ rõ địa chỉ), sau đó đến khách sạn Mường Thanh Phương Đông ở TP.Vinh ở từ ngày 24.7 đến 26.7. Trong thời gian ở khách sạn, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng nhức mỏi tay chân, khàn cổ, không ho, không sốt.

Ngày 27.7, bệnh nhân trở về Quảng Nam ở tại Trạm thu phí từ ngày 27.7 đến 30.7.

Khoảng 11h30 ngày 30.7, bệnh nhân trở về nhà tại TP. Đà Nẵng bằng xe máy cùng V.T.C.

- Từ ngày 30.7 đến 3.8, bệnh nhân ở nhà, mang khẩu trang, tiếp xúc với vợ và 2 con.

Khoảng 9h ngày 3.8, bệnh nhân đến khám tại Trung tâm Y tế quận Sơn Trà và được lấy mẫu dịch hầu họng xét nghiệm virus SARS-CoV-2.

Ngày 4.8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng nhận được mẫu xét nghiệm dịch hầu họng của bệnh nhân và ngày 5.8 có kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

 

https://laodong.vn/xa-hoi/lanh-dao-tram-thu-phi-tam-ky-mac-covid-19-co-hanh-trinh-di-chuyen-phuc-tap-826012.ldo

Theo Thanh Chung (LĐO)
 

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.