Người ngoài hành tinh có tồn tại, nhưng ở nơi chúng ta không ngờ tới?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Người ngoài hành tinh rất có thể đang sinh sống ở đâu đó trong vũ trụ, nơi có những điều kiện cho sự sống tồn tại.
Người ngoài hành tinh đang tồn tại ở một hệ thiên hà khác với Hệ Mặt Trời (Hình minh họa)
Nghiên cứu khoa học về sự sống bên ngoài Trái Đất đang được thực hiện trong nhiều thập kỷ. Trong những năm qua, các nhà khoa học đã đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau về địa điểm có thể phát hiện những sinh vật ngoài hành tinh.
Trong khi một số người cho rằng người ngoài hành tinh có thể sống trên Sao Hỏa, số khác lại khẳng định một vài trong số họ từng viếng thăm các khu vực quân sự bí mật trên Trái Đất. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây đã kết luận rằng người ngoài hành tinh có thể đang sinh sống trong một "hệ thiên hà hoàn toàn khác".
Theo ghi nhận từ trang tin EurekaAlert, nghiên cứu mới chỉ ra rằng người ngoài hành tinh có thể "phổ biến hơn những gì chúng ta nghĩ". Họ có thể vẫn tồn tại, nhưng ở một thiên hà xa xôi, khác với hệ Mặt Trời chúng ta.
Các nhà vật lý thiên văn tại Viện Công nghệ Georgia đã đưa ra kết luận trên sau khi nghiên cứu một cặp mô hình trái đất sinh đôi trong các hệ thiên hà khác nhau. Những thiên hà này cũng có các hành tinh xoay quanh hai ngôi sao như mặt trời, và giống như Trái Đất, các hành tinh cũng di chuyển theo quỹ đạo cố định. Đây được coi là yếu tố cần thiết cho sự sống tồn tại trên các hành tinh này.
Nhiều phát hiện trong nghiên cứu cũng tiết lộ rằng các hệ thiên hà mà trong đó các hành tinh như Trái Đất xoay quanh một ngôi sao như Mặt Trời là một điều không hiếm gặp.
"Một hệ thiên hà nhiều hành tinh là điều rất phổ biến, và khoảng 50% hành tinh có một phiên bản giống với mình. Vì vậy, nghiên cứu này có thể được áp dụng cho một số lượng lớn hệ thiên hà khác nhau", Gongjie Li, giáo sư Trường Vật lý của Học viện Công nghệ bang Georgia, Mỹ và là một trong những tác giả chính của nghiên cứu, cho biết.
Các nhà khoa học sau đó mở rộng nghiên cứu của họ ra những tính chất sâu xa hơn của các hệ thiên hà, với hy vọng sẽ có được những phát hiện cho sự tồn tại của sự sống ngoài hành tinh.
Nghiên cứu được tài trợ bởi Chương trình Exobiology của NASA và được công bố lần đầu trên Tạp chí Astrophysical Journal với tiêu đề: Sự tiến hóa của các hành tinh liên vũ trụ và các hệ thiên hà nhị nguyên giống với Hệ Mặt Trời.
Việt Anh-BGR, Independent (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc họp cho chủ trương về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc họp cho chủ trương về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản

(GLO)- Sáng 25-5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chủ trì buổi làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo để cho chủ trương về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản.

Tăng cường bảo vệ tài sản trí tuệ trong thời đại số

Tăng cường bảo vệ tài sản trí tuệ trong thời đại số

(GLO)- Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành cũng quy định rõ trách nhiệm bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan và quyền sở hữu công nghiệp trong môi trường số. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có cuộc trao đổi với ông Phan Hồ Giang-Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về vấn đề này.

Kiểm soát hình ảnh AI

Kiểm soát hình ảnh AI

Gần đây, nhiều quốc gia liên tục thắt chặt việc kiểm soát thông qua các hình thức dán nhãn, xử lý sai phạm liên quan việc sử dụng hình ảnh được tạo từ công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Phát động hưởng ứng Ngày Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2026

Phát động hưởng ứng Ngày Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2026

(GLO)- Ngày 18-5, tại Nhà văn hóa Nhơn Phúc, UBND phường Bình Định (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - Động lực chính của mô hình tăng trưởng mới”.

Phát hiện khoảng 100 quả trứng khủng long hóa thạch tại Pháp, niên đại ước tính 72 triệu năm

Phát hiện khoảng 100 quả trứng khủng long hóa thạch tại Pháp, niên đại ước tính 72 triệu năm

(GLO)- Bảo tàng Khủng long Mèze tọa lạc tại tỉnh Hérault (miền Nam nước Pháp) cho biết vừa phát hiện khoảng 100 quả trứng khủng long hóa thạch có niên đại ước tính 72 triệu năm; qua đó đưa khu vực này trở thành một trong những điểm khảo cổ quan trọng hàng đầu thế giới.

null