Người dân Ia Krai khổ sở vì đường xuống cấp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tuyến đường nối từ thôn 1 đến thôn 4 (xã Ia Krai, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đang xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. 
Ông Vũ Ngọc Yêu-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn 4-cho hay: “Thôn 4 có 361 hộ với 1.225 khẩu. Con đường nối từ thôn 1 đến thôn 4 đang xuống cấp trầm trọng gây ảnh hưởng đến việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân”.
Tuyến đường nối từ thôn 1 đến thôn 4 (xã Ia Krai, huyện Ia Grai) đang xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Hà Phương
Tuyến đường nối từ thôn 1 đến thôn 4 (xã Ia Krai, huyện Ia Grai) đang xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Hà Phương
Có mặt tại thôn 4, chúng tôi ghi nhận lòng đường chằng chịt ổ gà, đá lổm chổm, người dân chỉ có thể di chuyển ở hai bên lề đường. Ông Lữ Văn Tư (thôn 4) phàn nàn: “Chỉ một trận mưa nhỏ là mặt đường lập tức có đoạn nhão như cháo, đất đỏ bám chặt lấy bánh xe khiến việc đi lại khổ sở vô cùng”. Còn ông Nguyễn Xuân Lũy (cùng thôn) thì bức xúc: “Thời điểm thu hoạch nông sản lại càng khó khăn. Khi lưu thông trên con đường này mà không cẩn thận thì ngã xe là bình thường, đặc biệt vào ban đêm. Tại các cuộc họp, tiếp xúc cử tri, người dân đã nhiều lần kiến nghị lên cấp trên nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết”.
Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Nguyễn Đức Tấn-Chủ tịch UBND xã Ia Krai-cho biết: “Con đường nối thôn 1 với thôn 4 hiện đã xuống cấp nghiêm trọng gây nhiều khó khăn cho việc đi lại của người dân. Để phục vụ nhu cầu đi lại, hàng năm, địa phương đã vận động người dân đóng góp kinh phí, công sức để tu sửa đường. Nếu được Nhà nước đầu tư nâng cấp, người dân nơi đây sẵn sàng góp công, góp tiền làm đường. Rất mong cấp trên quan tâm hỗ trợ, đầu tư kinh phí sửa chữa, nâng cấp đường, giúp cho việc đi lại của người dân thuận tiện hơn”.
HÀ PHƯƠNG
 

Có thể bạn quan tâm

Chờ sửa luật Đất đai

Chờ sửa luật Đất đai

Đó là tâm trạng của người dân và doanh nghiệp khi Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Chính phủ sẽ đề xuất sửa đổi Nghị quyết 18, làm cơ sở sửa luật Đất đai 2024 nhằm khắc phục bất cập về thu hồi đất, tài chính đất đai, kiểm soát giá đất.

Xe đưa đón cán bộ công chức xuống Quy Nhơn làm việc

Nhu cầu đi lại tuyến Pleiku-Quy Nhơn tăng đột biến sau khi sáp nhập tỉnh

(GLO)- Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai đặt trụ sở hành chính tại phường Quy Nhơn. Nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Gia Lai (cũ) đến nơi làm việc mới cũng tăng mạnh, kéo theo hoạt động vận tải hành khách tuyến Pleiku-Quy Nhơn và ngược lại cũng tăng đột biến.

Suối Bứa lại tiếp tục bị băm nát

Suối Bứa lại tiếp tục bị băm nát

(GLO)- Hoạt động khai thác cát trái phép tại suối Bứa (đoạn qua xóm 2, thôn Long Thành, phường Quy Nhơn Tây) tưởng chừng đã chấm dứt nay lại tiếp tục diễn ra rầm rộ bằng các loại máy móc phương tiện khiến người dân lo lắng, bất an.

null