(GLO)- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ, ông phác thảo ra kế hoạch về một Dải Gaza “phi cực đoan” sau xung đột.
Một liên minh của các nhóm vũ trang sắc tộc ở Myanmar đã đồng ý gia hạn lệnh ngừng bắn với chính quyền nước này ở bang Shan sau 'áp lực' từ Trung Quốc, theo thủ lĩnh của một nhóm trong liên minh.
(GLO)- Trong bối cảnh triển vọng thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin giữa Israel và Hamas vẫn còn mờ mịt, quân đội Israel đã tiến hành một loạt đợt tấn công vào Dải Gaza.
(GLO)- Để giải quyết những nội dung còn vướng mắc trong việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas, Ai Cập cho biết, nước này sẽ đón các phái đoàn Israel và Mỹ đến thảo luận về những vấn đề này.
Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga muốn giải quyết triệt để cuộc xung đột ở Ukraine thay vì chỉ đồng ý ngừng bắn hoặc chấm dứt hoạt động chiến đấu.
(GLO)- Liên quan đến thỏa thuận ngừng bắn trên Dải Gaza, ngày 4-7, phong trào Hồi giáo Hamas thông báo đã gửi đề xuất mới đến các nhà hòa giải Qatar nhằm ngăn chặn hành động gây tổn hại cho người dân Palestine.
(GLO)- Theo truyền thông Israel ngày 22/6, nguồn tin ngoại giao cấp cao nước này nói với kênh tin tức số 12 rằng, thành bại của thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin hoàn toàn phụ thuộc vào Hamas.
(GLO)- Ngày 16/6, tuyên bố trên truyền hình nhân dịp bắt đầu lễ Hiến sinh (lễ Tế cừu) của người Hồi giáo, thủ lĩnh Chính trị Hamas Ismail Haniyeh nêu rõ phản hồi của lực lượng này là đồng nhất với các nguyên tắc trong đề xuất ngừng bắn do Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố cuối tháng 5 vừa qua.
(GLO)- Lãnh đạo phong trào Hồi giáo Hamas, ông Ismail Haniyeh, thông báo với các nhà hòa giải Qatar và Ai Cập rằng phong trào Hồi giáo của người Palestine này đã chấp thuận đề xuất ngừng bắn ở Gaza và thả con tin.
(GLO)- Ông Ismail Haniyeh-người đứng đầu Văn phòng Chính trị của Hamas nêu rõ quân đội Israel chiếm đóng chính là bên phải chịu trách nhiệm về việc không thể đạt được lệnh ngừng bắn tại Gaza trước khi bắt đầu tháng Ramadan.
(GLO)- Ngày 6-3, các nhà lãnh đạo Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Australia đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài ở Gaza, mô tả tình hình nhân đạo trên lãnh thổ Palestine là “thảm khốc”, theo TTXVN.
(GLO)- Bất chấp nỗ lực hòa giải, rạng sáng ngày 4/3 (giờ địa phương), hàng chục phương tiện quân sự Israel đã tràn vào thành phố Ramallah (thuộc Bờ Tây) – thủ đô tạm thời của chính quyền Palestine do Tổng thống Mahmoud Abbas lãnh đạo.
(GLO)- Ngày 26/2, các quan chức Israel đã lên đường tới Qatar để đàm phán về các điều kiện nhằm đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thỏa thuận trả tự do cho các con tin.
Đại diện cấp cao EU, ông Borrell, cho biết 26 nước nhất trí "yêu cầu tạm ngừng bắn ngay lập tức vì mục đích nhân đạo để dẫn đến lệnh ngừng bắn bền vững, thả con tin vô điều kiện và hỗ trợ nhân đạo."
(GLO)- Trước đề nghị của Tổng thống Mỹ Joe Biden tạm dừng giao tranh tại Dải Gaza để giải thoát các con tin, đổi lấy việc Israel thả các tù nhân Palestine, lãnh đạo Hamas Haniyeh nhắc lại yêu cầu về lệnh ngừng bắn toàn diện ở Gaza.
(GLO)- Theo đề xuất ngừng bắn của Hamas mà Reuters có được thông tin ngày 7/2, kế hoạch ngừng bắn giữa Israel và Hamas bao gồm 45 ngày cho mỗi giai đoạn để trao đổi những con tin Israel, bắt đầu quá trình tái thiết Gaza.
(GLO)- The New York Times dẫn lời một số quan chức Mỹ tiết lộ dự thảo do Washington dẫn đầu dự kiến được đưa ra tại hội nghị cấp cao ở Paris (Pháp) trong ngày 28/1 (giờ địa phương), với sự tham gia của các đại diện từ Israel, Qatar, Ai Cập và Mỹ về điều khoản ngừng bắn giữa Hamas và Israel.