Nghị lực phi thường của những nữ sinh nơi biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Vượt lên hoàn cảnh, 2 nữ sinh ở Trường THCS Chu Văn An và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS huyện Chư Prông đã đạt được nhiều thành tích cao trong học tập. Trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2019-2020, các em đều đạt giải cao.
Tuổi thơ nhọc nhằn
Đang trong kỳ thi cuối kỳ của năm học 2019-2020, Trường THCS Chu Văn An vắng vẻ hơn mọi ngày. Học sinh của trường chia thành nhiều nhóm nhỏ ôn bài trong những căn phòng trống. Thầy Hứa Như Bình-Hiệu trưởng nhà trường dẫn chúng tôi đến gặp nữ sinh lớp 9A6 Nguyễn Thị Anh-người vừa đạt giải nhất môn Địa lý trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh vừa qua. 
Tiếp chuyện chúng tôi, Nguyễn Thị Anh bộc bạch: “Quê em ở tỉnh Hưng Yên. Học xong lớp 3 thì bố mẹ chuyển vào xã Ia O (huyện Ia Grai) lập nghiệp nhưng đời sống không khá giả hơn là bao. 2 năm sau, gia đình em chuyển sang xã biên giới Ia Púch (huyện Chư Prông). Thương bố mẹ vất vả mà không giúp được gì, 2 chị em cố gắng học hành. Mấy năm nay, gia đình em càng thêm khó khăn sau khi bố đau ốm nặng rồi qua đời, một mình mẹ gồng gánh mọi việc. Từ năm lớp 6 đến nay, cứ 5 giờ sáng, sau khi mẹ đi cạo mủ cao su về, 2 chị em đi xe máy ra ngã ba gửi xe lại rồi lên xe buýt đến trường. Xong buổi học, chúng em lại về nhà phụ việc với mẹ. Nay đang vào kỳ thi cuối cấp, 2 chị em ở lại trường tranh thủ học bài luôn, đến chiều mới đi xe buýt về”.
Em Siu Quỳnh Anh-tấm gương vượt khó vươn lên ở Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS huyện Chư Prông. Ảnh: N.T
Em Siu Quỳnh Anh-tấm gương vượt khó vươn lên ở Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS huyện Chư Prông. Ảnh: Nguyễn Tú
Ở Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS huyện Chư Prông, nữ sinh Siu Quỳnh Anh cũng có gia cảnh khó khăn. Nhà em ở làng Krông, xã Ia Mơr, huyện Chư Prông. Quyết không để những đứa con thất học, mẹ em khuya sớm làm lụng để có tiền lo cho con. “Nhà em ở biên giới nên thiếu thốn đủ bề. Lúc nhỏ, em cùng chúng bạn phải đi bộ gần 10 km đến trường. Lúc không học thì làm việc nhà giúp mẹ hoặc ra rẫy nhặt hạt điều. Lên cấp II, em được chuyển ra thị trấn học nội trú. Nhờ vậy mà mẹ cũng đỡ vất vả hơn”-Quỳnh Anh kể.
Những ước vọng đẹp
Nuôi ước mơ trở thành người có ích cho xã hội để đền đáp công lao dưỡng dục của cha mẹ và thầy cô, Nguyễn Thị Anh và Siu Quỳnh Anh đều rất nỗ lực trong học tập. Nguyễn Thị Anh chia sẻ: “Chỗ em đường sá chưa được trải nhựa nên cứ mùa mưa là lầy lội, người dân gặp khó khi ra trung tâm huyện, nhất là khám-chữa bệnh. Khi bố em mắc bệnh hiểm nghèo, mỗi lần lên khám, điều trị là một lần gian nan. Nhiều lần nhìn bố nén đau mà em chỉ biết khóc thôi. Vì thế, em cố gắng học thật tốt với mong ước trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người”.
Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An cho hay: “Dù nhà xa, mồ côi bố nhưng tinh thần tự học của em Nguyễn Thị Anh rất cao. Em là tấm gương sáng vượt khó học giỏi ở trường. Từ lớp 6 đến nay, năm nào em cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi. Thấy em có tố chất, chúng tôi cử giáo viên kèm cặp, bồi dưỡng thêm và cử tham dự kỳ thi học sinh giỏi các cấp. Kết quả là kỳ thi nào em cũng đạt giải cao”.
Nữ sinh Nguyễn Thị Anh-Giải nhất môn Địa lý Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9, năm học 2019-2020. Ảnh: Nguyễn Tú
Nữ sinh Nguyễn Thị Anh đạt giải nhất môn Địa lý trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2019-2020. Ảnh: Nguyễn Tú
“Người dân chỗ em nghèo nên ít để ý đến việc học hành của con cái. Em muốn học giỏi để sau này trở thành giáo viên dạy học cho các em nhỏ”-Quỳnh Anh nói về ước mơ của mình.
Nói về cô học trò nhỏ nghị lực, cô A Siu Hương-Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS huyện Chư Prông-nhận xét: “Biết Siu Quỳnh Anh có hoàn cảnh gia đình không may mắn nhưng có ý chí vượt khó, nhà trường quan tâm giúp đỡ em rất nhiều. Khi em mới chuyển lên đây học, nhận thấy được những tố chất, chúng tôi cử giáo viên kèm cặp thêm nên việc học của em tiến bộ hơn. Thành tích đạt giải ba môn Lịch sử trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh mới đây của em là sự khích lệ lớn đối với các thầy-cô giáo, góp phần động viên học sinh trong trường nỗ lực hơn nữa để trở thành người có ích cho xã hội”.
NGUYỄN TÚ

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.