Ngành Tuyên giáo Gia Lai cần triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đó là chỉ đạo của đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tại hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức chiều 5-1.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lam Nguyên

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lam Nguyên

Đồng chí Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Trong năm 2023, ngành Tuyên giáo luôn bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự chỉ đạo trực tiếp từ Thường trực và Ban Thường vụ cấp ủy thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trên cơ sở đó, công tác tuyên truyền đã kịp thời đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, góp phần quan trọng việc duy trì ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo quốc phòng-an ninh, giải quyết các vấn đề bức xúc trong Nhân dân.

Công tác giáo dục lý luận chính trị được quan tâm thực hiện thường xuyên, từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả. Công tác chỉ đạo và quản lý báo chí được tăng cường, định hướng tốt hơn công tác tuyên truyền. Công tác khoa giáo được triển khai đồng bộ và toàn diện, góp phần đưa các chỉ thị và nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Công tác lịch sử Đảng luôn được chú trọng, quan tâm giáo dục về truyền thống cách mạng và lòng yêu nước cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 dần đi vào nền nếp, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những thông tin xấu độc của các thế lực thù địch. Đặc biệt trong năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức thành công 2 cuộc thi: “Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” và “Báo chí với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tỉnh Gia Lai” năm 2023.

Công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ tuyên truyền, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Trong năm, Ban đã phát hành 11 số Thông tin sinh hoạt Chi bộ với 60.500 cuốn; 11 số Thông tin Tuyên giáo Gia Lai với 35.200 cuốn; 1.200 cuốn Bản tin An toàn giao thông năm 2023; 1.000 cuốn Hồi ký “Căn cứ địa cách mạng khu 10-Những ký ức không quên”; 1.000 cuốn Thông tin đối ngoại...

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp tốt với Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn trong công tác tuyên truyền biển, đảo; thực hiện các hoạt động an sinh xã hội như nhận phụng dưỡng suốt đời 1 Mẹ Việt Nam Anh hùng và 8 gia đình chính sách, xây dựng 5 căn nhà tình nghĩa trị giá 400 triệu đồng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, trao hàng trăm suất quà và học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lam Nguyên

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lam Nguyên

Năm 2024, ngành Tuyên giáo xác định một số nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức học tập cấp ủy thông qua nhiều hình thức như trực tiếp, trực tuyến và tuyên truyền miệng. Thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đồng thời phát động các phong trào, cuộc vận động, cuộc thi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để nhân rộng mô hình hay và sáng tạo. Bên cạnh đó đẩy mạnh công tác biên soạn lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống các ban, ngành, địa phương; tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền trong cơ quan báo chí, duy trì họp báo, giao ban báo chí đều đặn.

Một số nhiệm vụ trọng tâm khác cũng được nhấn mạnh như: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đổi mới phương thức đấu tranh, phản bác thông tin xấu, độc trên không gian mạng. Chú trọng chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng. Tổ chức thành công các cuộc thi: “Báo chí với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị”, cuộc thi trực tuyến “70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ” và các cuộc điều tra dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đã biểu dương những kết quả ngành Tuyên giáo đạt được trong năm 2023. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu thời gian tới ngành cần tiếp tục tham mưu cho cấp ủy nâng cao chất lượng tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng phù hợp với tình hình thực tiễn của từng đơn vị, địa phương. Cùng với đó, tiếp tục tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW, gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó, đặc biệt chú trọng việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024 của tỉnh đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, văn hóa-văn nghệ, nắm bắt kịp thời và định hướng dư luận xã hội, làm tốt công tác định hướng tuyên truyền và quản lý báo chí. Đồng thời tăng cường công tác quản lý hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh; phát hiện, đấu tranh, phản bác kịp thời với những tin, bài sai lệnh, một chiều, phiến diện, không đúng sự thật; phản bác các thông tin xấu, độc của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, các chủ trương, chính sách lớn của tỉnh về phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh trao giấy khen cho 7 tập thể xuất sắc. Ảnh: Lam Nguyên

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh trao giấy khen cho 7 tập thể xuất sắc. Ảnh: Lam Nguyên

Dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã khen thưởng 7 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc về công tác ứng phó với bão số 13.

Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5: Quân đội sẽ nỗ lực hết sức, làm hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân ứng phó bão số 13

(GLO)- Tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và các cơ quan, đơn vị của tỉnh về công tác ứng phó với bão số 13 vào chiều 5-11, Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5 khẳng định lực lượng quân đội sẽ làm hết sức, hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân để ứng phó bão.

Quang cảnh buổi làm việc tại phường Pleiku. Ảnh: P.D

Tăng cường xây dựng Đảng, chủ động phòng-chống bão lũ và phát triển kinh tế-xã hội

(GLO)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 2 phường Pleiku và Diên Hồng vào sáng 5-11 về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị sau sáp nhập cũng như công tác chuẩn bị ứng phó bão Kalmaegi.

Đồng chí Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo công tác ứng phó bão Kalmaegi tại UBND xã Tuy Phước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp làm việc tại xã Tuy Phước về công tác ứng phó mưa bão

(GLO)- Sáng 5-11, tại trụ sở UBND xã Tuy Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự của 4 xã: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây và Tuy Phước Bắc để chỉ đạo công tác ứng phó với bão Kalmaegi.

Theo ĐB Hoàng Anh, bối cảnh quốc tế hiện nay đặt ra yêu cầu rất lớn đối với Việt Nam về tự chủ chiến lược.

“Tự chủ chiến lược” phải trở thành năng lực hành động quốc gia

(GLO)- Tham gia phiên thảo luận tổ chiều 4-11, góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh đặt vấn đề “tự chủ chiến lược” không chỉ là tư tưởng chính trị của thời kỳ mới, mà phải trở thành năng lực hành động quốc gia.

Lửa bùng lên dữ dội tại chợ Bình Dương (xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) đêm 4-11.

Gia Lai: Chợ Bình Dương bốc cháy dữ dội trong đêm

(GLO)- Đêm 4-11, một trận hỏa hoạn xảy ra tại chợ Bình Dương thuộc địa bàn thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai), ước tính đã thiêu rụi hàng chục gian hàng của bà con tiểu thương tại chợ. Rất may không có thiệt hại về người.

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13) dự kiến có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, các sở, ngành và doanh nghiệp viễn thông, bưu chính trên địa bàn tỉnh đang triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện.

Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở

(GLO)- Sáng 4-11, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường có dự án đi qua.

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, sáng 4-11, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ, đập, với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo”.

null