Đổi mới nội dung, phương pháp công tác tuyên giáo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cách đây 93 năm, ngày 1-8-1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xuất bản tài liệu “Ngày quốc tế đỏ 1-8” nhân kỷ niệm Ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình. Năm 2007, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày này hàng năm làm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng. Phát huy truyền thống ấy, những năm qua, ngành Tuyên giáo tỉnh Gia Lai đã đạt những kết quả quan trọng trên các mặt công tác.

Điểm sáng ở cơ sở

Tuy gặp không ít khó khăn khi triển khai công tác ở một địa phương vùng khó nhưng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kbang luôn được nhắc đến với những mô hình hay, cách làm chủ động và sáng tạo. Trao đổi với P.V, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Nguyễn Công Đạo liệt kê những điểm nhấn ấn tượng trong hoạt động của đơn vị thời gian qua. Đó là cuộc thi viết “Những gương sáng giữa đời thường” năm 2022 nhận được 147 bài dự thi, qua đó, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 5 giải khuyến khích.

Gần đây nhất là cuộc thi xây dựng video clip với chủ đề “Gương bình dị mà cao quý trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023 với tổng cộng 47 tác phẩm dự thi. Kết quả, có 18 tác giả/nhóm tác giả đạt giải với 1 giải nhất, 2 giải nhì, 5 giải ba, 10 giải khuyến khích. Theo đánh giá, các cuộc thi đều thiết thực, ý nghĩa, qua đó biểu dương và lan tỏa những gương điển hình tiên tiến nhằm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”.

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Kbang thông tin thêm về một cuộc thi hấp dẫn khác đang được triển khai, thu hút trên 8.000 lượt người tham gia ngay trong kỳ đầu tiên, đó là cuộc thi “Tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp Anh hùng Núp” bằng hình thức trắc nghiệm qua mạng internet. Dự kiến lễ tổng kết, trao giải cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày 15-9-2023 nhằm chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống Đảng bộ huyện.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy cũng vừa hoàn thành điều tra dư luận xã hội về thực hiện dân chủ cơ sở; tiếp tục xây dựng kế hoạch điều tra dư luận xã hội về cải cách hành chính trên địa bàn.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh (thứ 5 từ phải sang) trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia Hội thi cán bộ tuyên giáo giỏi năm 2023. Ảnh: Phan Lài

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh (thứ 5 từ phải sang) trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia Hội thi cán bộ tuyên giáo giỏi năm 2023. Ảnh: Phan Lài

Ban Tuyên giáo Thành ủy Pleiku cũng được đánh giá cao khi luôn xác định mục tiêu tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo thời gian qua. Ông Nguyễn Đăng Quang-Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Pleiku-chia sẻ: Thành tích nổi bật nhất của đơn vị là giải nhất đồng đội tại Hội thi cán bộ tuyên giáo giỏi năm 2023 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức trong 2 ngày 20 và 21-7 vừa qua. Trước đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng tổ chức thành công cuộc thi viết và xây dựng video clip tuyên truyền gương “Người tốt, việc tốt” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021-2022; kết quả đã nhận được 209 tác phẩm tham gia. Theo đó, Ban tổ chức đã trao 35 giải ở 2 thể loại viết và video clip.

“Các tác phẩm đã phản ánh người thật, việc thật, có nhiều việc làm cụ thể đóng góp vì cộng đồng, có hiệu quả tuyên truyền, giáo dục, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội”-ông Quang nhận định.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Pleiku thông tin thêm: Ban còn chủ động tham mưu giúp Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo 35 thành phố tăng cường các biện pháp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Cùng với đó, sử dụng ưu thế của mạng xã hội để đẩy mạnh tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt; đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc.

Từ năm 2019 đến nay, fanpage “Thành ủy Pleiku” đã đăng tải gần 6.038 tin, bài và có trên 6.918 lượt bình luận, phản hồi, trong đó có nhiều bình luận, phản hồi tích cực và mang tính chất xây dựng; kênh YouTube “Pleiku-Đất và người” tích cực đăng tải các phóng sự, video gương người tốt, việc tốt, kết quả về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Các fanpage “Gia Lai Người Pleiku”, “Chúng tôi người Pleiku” cũng đăng tải nhiều bài viết phản bác những thông tin không đúng sự thật; tích cực chia sẻ bài viết, đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch.

Tiếp tục hướng về cơ sở, nâng cao chất lượng đội ngũ

Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thời gian qua, bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế-xã hội của tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn như: khí hậu biến đổi thất thường; dịch Covid-19 còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn khó lường; hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, tiêu dùng chậm lại. Tình trạng sạt lở khi mùa mưa lũ sắp đến dọc trên tuyến sông Ba, ô nhiễm môi trường ở một số địa phương vẫn chậm khắc phục…

Trước tình hình đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã bám sát hướng dẫn của Trung ương, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chủ động tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo đạt nhiều kết quả quan trọng. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh cho biết: Ngành Tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai và làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng kịp thời và đúng định hướng.

Bên cạnh đó, ngành Tuyên giáo còn đi đầu thực hiện nhiệm vụ đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của thế lực thù địch và quan điểm sai trái của các phần tử cơ hội chính trị. Công tác giáo dục lý luận chính trị, lịch sử Đảng được tăng cường theo hướng nâng cao chất lượng, phát huy hiệu quả. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện hiệu quả hơn; công tác khoa giáo triển khai đồng bộ, toàn diện. Công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng ngày càng đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và người dân...

Quang cảnh hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý II, triển khai nhiệm vụ quý III-2023. Ảnh: Lam Nguyên

Quang cảnh hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý II, triển khai nhiệm vụ quý III-2023. Ảnh: Lam Nguyên

Nổi bật trong số này phải kể đến việc phát động 2 cuộc thi: Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023 và Báo chí với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tỉnh Gia Lai năm 2023. Một nội dung khác rất được chú trọng là triển khai biên soạn hồi ký “Căn cứ địa cách mạng Khu 10-Những ký ức không quên” (tập 2).

Cùng với đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục tuyên truyền triển khai thực hiện Kế hoạch số 70-KH/TU ngày 31-3-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kế hoạch số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, bên cạnh việc cung cấp thông tin trong các kỳ hội nghị báo cáo viên, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã biên tập, xuất bản các ấn phẩm, tài liệu tham khảo theo chuyên mục để phục vụ công tác tuyên truyền như: Thông tin báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Trung ương, Thông tin sinh hoạt chi bộ, Thông tin Tuyên giáo Gia Lai…

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trong tình hình mới, phát huy truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh cho rằng, trước tiên cần tiếp tục tuyên truyền khát vọng vươn lên và ý chí, quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng, toàn xã hội; đẩy mạnh việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời phát hiện, biểu dương những địa phương, đơn vị làm tốt, hiệu quả; uốn nắn, chấn chỉnh những nơi làm chưa tốt.

Đồng thời, chủ động nắm bắt tình hình, phát hiện, phân tích, dự báo, xử lý các vấn đề về tư tưởng chính trị; tăng cường nắm bắt dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ở các địa bàn trước và trong mỗi sự kiện có tác động lớn tới tư tưởng.

Đội thi đến từ Ban Tuyên giáo Thành ủy Pleiku xuất sắc giành giải nhất đồng đội tại Hội thi cán bộ tuyên giáo giỏi năm 2023. Ảnh: Anh Huy

Đội thi đến từ Ban Tuyên giáo Thành ủy Pleiku xuất sắc giành giải nhất đồng đội tại Hội thi cán bộ tuyên giáo giỏi năm 2023. Ảnh: Anh Huy

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị cần tập trung đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc thường xuyên, mỗi ngày của các tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên. Chú trọng tuyên truyền, biểu dương, cổ vũ, lan tỏa những gương điển hình tiêu biểu; lên án, phê phán cái xấu, tiêu cực. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; ngăn chặn, xử lý hiệu quả những thông tin xấu, độc trên không gian mạng cũng như kiện toàn hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 các cấp.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đặc biệt nhấn mạnh việc phối hợp các cơ quan liên quan đề xuất xử lý kịp thời những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; khắc phục tình trạng ngại và lười học nghị quyết, học tập lý luận chính trị hoặc học theo kiểu đối phó.

Cùng với yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp công tác tuyên giáo theo hướng chủ động, thiết thực, hướng về cơ sở cũng như đẩy mạnh tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh không quên nhấn mạnh yếu tố được đánh giá là “then chốt của then chốt”. Ông khẳng định: Đội ngũ cán bộ Tuyên giáo phải không ngừng rèn luyện để có bản lĩnh chính trị vững vàng; phải tinh thông nghiệp vụ, sắc sảo về chuyên môn, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động; biết cách chuyển tải đường lối, nghị quyết của Đảng tới cán bộ, đảng viên và người dân một cách truyền cảm, lan tỏa. Ngoài việc “nói đi đôi với làm”, cán bộ Tuyên giáo cần định kỳ đi cơ sở, trực tiếp đối thoại với dân để kịp thời tham mưu, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Sử dụng radar xuyên đất tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Sử dụng radar xuyên đất tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

(GLO)- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đang phối hợp với Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) sử dụng công nghệ radar xuyên đất tại Đồi Xuân Sơn (xã Kim Sơn) và khu vực di tích lịch sử Cấm An Sơn (phường Tam Quan) để hỗ trợ xác định vị trí, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đội K52 quy tập thêm được 3 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Đội K52 quy tập thêm được 3 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

(GLO)- Thượng tá Nguyễn Xuân Toản - Đội trưởng Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) cho biết: Trong 2 ngày 22 và 23-8, đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại 2 tỉnh Stung Treng và Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).

Công an phường Pleiku đẩy nhanh tiến độ cao điểm “40 ngày đêm” cấp căn cước, định danh điện tử

Công an phường Pleiku đẩy nhanh tiến độ cao điểm “40 ngày đêm” cấp căn cước, định danh điện tử

(GLO)- Thực hiện cao điểm “40 ngày đêm” về cấp căn cước, thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu trên địa bàn.

Rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách về nhà ở

Rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách về nhà ở

(GLO)- Thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi Luật Nhà ở năm 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị tiếp tục hoàn thiện chính sách theo hướng rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, đồng bộ với các luật liên quan và hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách.

Gia Lai: Ứng cứu kịp thời 12 ngư dân gặp nạn nguy cấp trên biển

Gia Lai: Ứng cứu kịp thời 12 ngư dân gặp nạn nguy cấp trên biển

(GLO)- Sáng 21-8, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cát Khánh (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) đã khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ, phối hợp cùng tàu cá địa phương ứng cứu kịp thời 12 ngư dân trên tàu cá bị phá nước, chìm dần tại khu vực vùng biển thuộc xã An Lương.

Đề nghị tiếp tục hoàn thiện các dự án luật về tư pháp hình sự

Đề nghị tiếp tục hoàn thiện các dự án luật về tư pháp hình sự

(GLO)- Chiều 20-8, tham gia thảo luận tổ về dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và định hướng, chính sách dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi), các ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hoàn thiện các dự án luật, đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai.

Quan tâm hỗ trợ để người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng

(GLO)- Sáng 20-8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết công tác đặc xá năm 2026 và công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người được đặc xá. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2026 Phạm Gia Túc chủ trì hội nghị.

Tháo gỡ điểm nghẽn trong quản lý đất đai, chính sách nhà ở

Tháo gỡ điểm nghẽn trong quản lý đất đai, chính sách nhà ở

(GLO)- Chiều 19-8, thảo luận tại tổ về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực đất đai, tăng minh bạch, đẩy mạnh phân cấp gắn với trách nhiệm và xử lý những tồn tại lịch sử về đất đai.

Xây dựng Luật Ngân sách nhà nước Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, siết kỷ luật ngân sách

Xây dựng Luật Ngân sách nhà nước: Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, siết kỷ luật ngân sách

(GLO)- Các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai cơ bản thống nhất chủ trương hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công; đồng thời đề nghị tháo gỡ những điểm nghẽn trong lập dự toán, phân bổ, giải ngân và sử dụng ngân sách, bảo đảm kỷ luật tài chính và hiệu quả đầu tư công.

Tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia: Phải sát thực tiễn, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực

Tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia: Phải sát thực tiễn, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực

(GLO)- Thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết về việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 Chương trình mục tiêu quốc gia, các ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị làm rõ cơ chế phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực cấp cơ sở, tăng cường kiểm soát và bổ sung các nội dung thiết yếu...

null