Hội thi cán bộ tuyên giáo giỏi: Thiết thực, ý nghĩa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hội thi cán bộ tuyên giáo giỏi toàn tỉnh Gia Lai năm 2023 diễn ra trong 2 ngày 20 và 21-7. Sự kiện đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và bổ ích, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo.

Trau dồi kiến thức, kỹ năng

Tại hội thi, 63 thí sinh là cán bộ chuyên trách và kiêm nhiệm công tác tuyên giáo cấp huyện, cấp cơ sở của 21 đội đến từ các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã trải qua 3 phần thi: xây dựng đề cương; thuyết trình; kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên giáo. Bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các đội lựa chọn chủ đề tập trung vào những nội dung liên quan đến Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chuyên đề năm 2023 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “nâng cao tinh thần trách nhiệm; đổi mới phong cách, lề lối làm việc; thực hiện có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội”; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền về chủ quyền biên giới, biển đảo và thông tin thời sự; kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh ở địa phương, đơn vị...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn (bìa trái) tặng hoa chúc mừng đội đạt giải nhất. Ảnh: Anh Huy

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn (bìa trái) tặng hoa chúc mừng đội đạt giải nhất. Ảnh: Anh Huy

Bám sát yêu cầu hội thi gắn với thực tiễn địa phương, đội TP. Pleiku lựa chọn chủ đề: “Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và kết quả thực hiện ở Đảng bộ TP. Pleiku”. Đây là vấn đề thời sự và thời gian qua, Đảng bộ thành phố đã triển khai nhiều hoạt động đấu tranh phòng-chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thí sinh Bùi Thị Lan-chuyên viên Ban Tuyên giáo Thành ủy, Đội trưởng-cho hay: “Khi có kế hoạch hội thi, các thành viên đã cùng nhau trao đổi, tranh thủ sự góp ý của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy để thống nhất chủ đề. Qua hội thi, chúng tôi có dịp củng cố, hệ thống lại kiến thức, phát huy và trau dồi thêm kỹ năng, nghiệp vụ để tiếp tục làm tốt vai trò “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết” và thực hiện sứ mệnh cao cả làm “cầu nối” giữa Đảng với Nhân dân”.

Lựa chọn chủ đề “Nhận diện thách thức, nguy cơ đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay” để thuyết trình tại hội thi, Trung tá Nguyễn Chí Vinh-Trưởng ban Tuyên huấn (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) chia sẻ: “Thông qua chủ đề này, tôi mong muốn góp phần làm sáng rõ hơn quan điểm “bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa” của Đảng và việc cụ thể hóa quan điểm đó trên địa bàn tỉnh nhà để cùng nhau ra sức xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Theo Trung tá Vinh, nội dung thi phong phú, toàn diện, mang nét đặc trưng của ngành; đòi hỏi yêu cầu cao về kỹ năng viết và nói, là yêu cầu cơ bản, đặc biệt quan trọng của người làm công tác tuyên giáo. Phương pháp tổ chức thi rất khoa học, đòi hỏi thí sinh phải phô diễn toàn bộ chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ của mình trong quá trình tranh tài. Để trả lời được các câu hỏi phần thi kiến thức, thí sinh phải có kiến thức tổng hợp, nghiên cứu sâu, nghiên cứu từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau và phải cập nhật tình hình thực tiễn phong phú.

Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 10 giải tập thể (1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 4 giải khuyến khích), trong đó, giải nhất thuộc về Đội thi TP. Pleiku; trao 10 giải cá nhân (1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 4 giải khuyến khích), trong đó, Trung tá Nguyễn Chí Vinh-Trưởng ban Tuyên huấn (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đạt giải nhất.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đỗ Tiến Đông-Trưởng ban giám khảo hội thi-nhận xét: “Các đội và thí sinh tham dự hội thi đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nghiên cứu, chuẩn bị chu đáo đề cương; vận dụng linh hoạt, sáng tạo những kiến thức, phương pháp, kỹ năng, nghiệp vụ trong thuyết trình; kết hợp hài hòa, nhuần nhuyễn giữa lý luận với phân tích, liên hệ thực tiễn”.

Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tập huấn nghiệp vụ, các đội và thí sinh có cơ hội giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng thuyết trình, xử lý tình huống để làm tốt hơn nữa công tác chuyên môn, tham mưu cho cấp ủy, người chỉ huy các cấp quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Đảng, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Phát biểu tại lễ bế mạc hội thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh-Trưởng ban tổ chức hội thi-tin tưởng: “Qua hội thi này, nhiều cán bộ tuyên giáo sẽ trưởng thành hơn, tinh thông nghiệp vụ hơn và phát huy hiệu quả thiết thực trong công tác tuyên truyền ở cơ quan, đơn vị, địa phương”.

Đồng chí Huỳnh Thế Mạnh đề nghị cấp ủy các cấp tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên giáo; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tuyên giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng; nói đúng, nói trúng, thuyết phục; viết thạo, hay, sắc sảo và sâu sát cơ sở.

Các đội tham gia phần thi kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên giáo. Ảnh: Anh Huy

Các đội tham gia phần thi kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên giáo. Ảnh: Anh Huy

Bên cạnh đó, theo Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ngành Tuyên giáo phải thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy tuyên giáo các cấp, nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ và hiệu quả hoạt động; tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, đoàn thể và tổ chức chính trị-xã hội, huy động trí tuệ, tâm huyết của xã hội vào công tác tuyên giáo. Thí sinh tham dự hội thi và đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp phải không ngừng tự nghiên cứu, tự học, tự rèn; chủ động, nhạy bén, sáng tạo trong công tác nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, góp phần hiện thực hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025), xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, bền vững và giàu bản sắc.

Có thể bạn quan tâm

Hoàn thiện Luật Đấu thầu: Siết chỉ định thầu, minh bạch giá

Hoàn thiện Luật Đấu thầu: Siết chỉ định thầu, minh bạch giá

(GLO)- Góp ý vào dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi), các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị siết chặt điều kiện chỉ định thầu, bảo đảm cạnh tranh thực chất, tăng minh bạch trong mua sắm thiết bị y tế, tăng cường hậu kiểm... nhằm bảo đảm cạnh tranh, nâng cao hiệu quả đấu thầu.

Siết chặt quy định trưng mua, trưng dụng tài sản

Siết chặt quy định trưng mua, trưng dụng tài sản

(GLO)- Góp ý đối với dự án Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi), các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị làm rõ thẩm quyền, trình tự thực hiện, cơ chế giám sát, chính sách bồi hoàn, bảo đảm quyền lợi của người dân, doanh nghiệp khi tài sản được huy động phục vụ nhiệm vụ cấp bách.

Gia Lai thúc đẩy hợp tác đào tạo nhân lực, xúc tiến đầu tư và du lịch với TP. Ashikaga

Gia Lai thúc đẩy hợp tác đào tạo nhân lực, xúc tiến đầu tư và du lịch với TP. Ashikaga

(GLO)- Đẩy mạnh hợp tác đào tạo nhân lực, kết nối nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp Nhật Bản, xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch là những nội dung trọng tâm được tỉnh Gia Lai đề xuất tại buổi làm việc với chính quyền TP. Ashikaga (tỉnh Tochigi, Nhật Bản) vào sáng 22-10.

Cần hoàn thiện cơ chế quản lý an toàn lao động dựa trên rủi ro

Cần hoàn thiện cơ chế quản lý an toàn lao động dựa trên rủi ro

(GLO)- Tham gia thảo luận ở tổ chiều 21-10, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động theo hướng tăng cường phòng ngừa rủi ro, trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan và bảo đảm quyền lợi người lao động.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh làm việc với Cố vấn đặc biệt Thủ tướng Nhật Bản

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản

(GLO)- Chiều 21-10, tại Tokyo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh làm việc với Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản Sasaki Hajime nhằm giới thiệu tiềm năng, định hướng phát triển của tỉnh và thúc đẩy kết nối hợp tác với các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản.

Đại biểu Siu Hương đề nghị bảo đảm quyền từ chối hiến mô của người dưới 18 tuổi

Đại biểu Siu Hương đề nghị bảo đảm quyền từ chối hiến mô của người dưới 18 tuổi

(GLO)- Góp ý vào dự thảo Luật về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Siu Hương đề nghị bổ sung cơ chế bảo vệ quyền lợi của người hiến dưới 18 tuổi và rà soát các quy định, bảo đảm tính thống nhất, khả thi khi thực hiện.

Hoàn thiện quy định về ký kết thỏa thuận quốc tế theo hướng thống nhất, rõ ràng, khả thi

Hoàn thiện quy định về ký kết thỏa thuận quốc tế theo hướng thống nhất, rõ ràng, khả thi

(GLO)- Góp ý dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi), các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị cần hoàn thiện theo hướng thống nhất, rõ ràng, khả thi. Đồng thời, tăng cường giám sát, làm rõ thẩm quyền, bổ sung cơ chế xử lý các tình huống cấp bách phát sinh trong quá trình thực hiện.

Thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản trong phát triển đô thị và nông nghiệp công nghệ cao

Thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản trong phát triển đô thị và nông nghiệp công nghệ cao

(GLO)- Làm việc với Tập đoàn Haseko và Công ty Kubota, tỉnh Gia Lai đề xuất nhiều nội dung hợp tác thiết thực trong phát triển nhà ở, đô thị, xây dựng và cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp; hướng đến khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương và tăng cường kết nối với DN Nhật Bản.

Bảo đảm quyền công dân, hoàn thiện cơ chế thu hồi tài sản bất minh

Bảo đảm quyền công dân, hoàn thiện cơ chế thu hồi tài sản bất minh

(GLO)- Góp ý dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội, các ĐBQH đề nghị tiếp tục hoàn thiện quy định theo hướng chặt chẽ, khả thi, bảo đảm quyền con người, quyền công dân.

null