Hội thi cán bộ Tuyên giáo giỏi năm 2023 dự kiến ngày 20 và 21-7

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 163-KH/BTGTU về tổ chức Hội thi cán bộ Tuyên giáo giỏi năm 2023.

Theo đó, Hội thi dự kiến tổ chức trong 2 ngày (20 và 21-7-2023), tại Hội trường Nhà Văn hóa Lao động tỉnh (số 01, Lê Lai, TP. Pleiku).

Thông qua hội thi nhằm cổ vũ, động viên đội ngũ cán bộ tuyên giáo Đảng bộ tỉnh phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thần trách nhiệm; đổi mới phong cách, lề lối làm việc; thực hiện có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội. Nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên mặt tư tưởng, chính trị, đạo đức; qua đó, thực hiện tốt phương châm, khẩu hiệu hành động của ngành Tuyên giáo đã đề ra cho năm 2023: “Bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ”; đồng thời, tổ chức thực hiện tốt “5 kiên định, 4 yêu cầu, 3 tập trung, 2 kiện toàn”.

Góp phần tạo chuyển biến về đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên giáo đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ tuyên giáo giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng viết, thuyết trình, xử lý tình huống; tuyển chọn, công nhận, suy tôn cán bộ tuyên giáo tiêu biểu…

Ban Tổ chức trao giải cho các cá nhân đoạt nhiều giải thưởng qua các kỳ thi. Ảnh tư liệu
Ban Tổ chức trao giải cho các cá nhân đoạt nhiều giải thưởng qua các kỳ thi. Ảnh tư liệu

Các đội thi lựa chọn một (hoặc một phần) các nội dung sau để dự thi: Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tuyên truyền những kết quả và bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua các nhiệm kỳ Đại hội của Đảng; thành tựu của đất nước, của địa phương sau 48 năm giải phóng; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, biển đảo, phân giới cắm mốc, thông tin thời sự... Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nghiên cứu, học tập, tuyên truyền nội dung 2 cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” và “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chuyên đề năm 2023 của tỉnh: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Nâng cao tinh thần trách nhiệm; đổi mới phong cách, lề lối làm việc; thực hiện có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội”. Kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo. Ban tổ chức khuyến khích các đội thi liên hệ thực tiễn tại địa phương, đơn vị.

Đối tượng dự thi là cán bộ tuyên giáo (tuyên huấn) chuyên trách đang công tác tại Ban Tuyên giáo (Phòng Chính trị) các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; cán bộ được phân công phụ trách công tác tuyên giáo (tuyên huấn) của các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc cấp ủy cấp huyện. Mỗi Ban Tuyên giáo (Phòng Chính trị) thành lập 1 đội với 3 thí sinh để tham gia dự thi; trong đó phải có ít nhất 1 thí sinh công tác tại Ban Tuyên giáo (Phòng Chính trị) các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Các đội phải tham dự đầy đủ 3 phần thi gồm: Phần thi xây dựng đề cương tuyên truyền, các đội thi lựa chọn một (hoặc một phần) trong các nội dung quy định nói trên để soạn đề cương một buổi tuyên truyền miệng. Phần thi thuyết trình, mỗi đội cử 1 thí sinh tham gia dự thi thuyết trình từ 12 đến 17 phút. Phần thi kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên giáo (dành cho toàn đội), mỗi lượt thi gồm có 3 đội thi, với 5 câu hỏi/lượt thi về kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ công tác tuyên giáo; các đội bấm chuông để dành quyền ưu tiên trả lời; thời gian mỗi lượt thi không quá 20 phút.

Cơ cấu giải thưởng dự kiến gồm có giải tập thể và cá nhân, tương ứng với mỗi loại hình là 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích. Ngoài ra, Ban Tổ chức Hội thi còn trao 2 giải phụ cho các đội có điểm số cao nhất ở 2 phần thi: Xây dựng đề cương tuyên truyền và Kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên giáo. Cùng với đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ cấp giấy chứng nhận cho các đội thi và thí sinh đạt giải.

Có thể bạn quan tâm

Chư Păh đẩy mạnh học tập và làm theo Bác

Chư Păh đẩy mạnh học tập và làm theo Bác

(GLO)- Huyện ủy Chư Păh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách linh hoạt, sáng tạo.

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long: Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong cải cách hành chính và chuyển đổi số

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long: Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong cải cách hành chính và chuyển đổi số

(GLO)- Sáng 16-4, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long-Trưởng ban Chỉ đạo chuyển đổi số (CĐS), Đề án 06, cải cách hành chính (CCHC) tỉnh đã chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết quý I, triển khai nhiệm vụ quý II-2024 về CĐS, Đề án 06 và CCHC.

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng sơ kết 3 năm học tập và làm theo Bác

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng sơ kết 3 năm học tập và làm theo Bác

(GLO)- Ngày 16-4, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Cùng với lực lượng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) cả nước, Phòng CSCĐ (tiền thân là lực lượng An ninh vũ trang thuộc Ban An ninh Gia Lai) đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh để tiến lên hiện đại. Với những chiến công xuất sắc, Phòng CSCĐ được Đảng, Nhà nước khen tặng nhiều phần thưởng cao quý.
Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đối với lĩnh vực dân số và phát triển

Xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đối với lĩnh vực dân số và phát triển

(GLO)- Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đối với lĩnh vực dân số và phát triển bao trùm trong đó nghiên cứu, học tập kinh nghiệm quốc tế ứng phó với xu hướng mức sinh thấp và thích ứng tình trạng già hóa dân số.