(GLO)- Năm học 2026-2027, học sinh, sinh viên theo học các ngành, nghề trình độ trung cấp, cao đẳng thuộc danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được giảm 70% học phí. Chính sách cũng áp dụng với người học một số ngành nghệ thuật truyền thống và các đối tượng đáp ứng điều kiện theo quy định.
(GLO)- Thay vì theo đuổi tấm bằng đại học, nhiều học sinh sau tốt nghiệp THPT lựa chọn học nghề dựa trên sở thích, năng lực, điều kiện gia đình và cơ hội việc làm.
(GLO)- Sự phát triển của AI đang làm thay đổi thị trường lao động nhưng đồng thời mở ra nhu cầu lớn đối với nhân lực công nghệ, kỹ thuật và những công việc đòi hỏi chuyên môn sâu, khả năng sáng tạo hoặc tương tác trực tiếp với con người.
(GLO)- Theo thông tin từ Bộ GD&ĐT, năm 2026, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
(GLO)- Sáng 31-1, tại Trường THPT Nguyễn Diêu (xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai), Báo Thanh Niên phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chương trình “Tư vấn mùa thi 2026”.
Chị Nguyễn Như Quỳnh (27 tuổi), Giám đốc phát triển đối tác của NYB.AI (công ty ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nghiên cứu và phát triển thuốc ở Singapore), dành những lời khuyên đối với học sinh THPT trong việc chọn ngành.
Công nghiệp - chế biến và chế tạo; bất động sản và xây dựng; logistics và chuỗi cung ứng… là một trong những ngành nghề có mức tuyển dụng tăng cao trong năm nay.
Cách đây một năm, dư luận dậy sóng trước thông tin một số ngành nghề bị các nhà sáng tạo nội dung TikTok (TikToker) nhận xét là "vô dụng nhất", "dễ thất nghiệp", "không có tương lai". Đến nay, xu hướng tìm hiểu ngành nghề qua TikTok vẫn sôi động, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Dưới đây là một số ngành nghề được dự đoán sẽ có nhu cầu cao trong năm 2024 và những năm tiếp theo để người lao động có sự chuẩn bị tốt nhất cho sự nghiệp của mình.
(GLO)- Ngày 29-8, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp thanh niên TP. Pleiku tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho hơn 120 đoàn viên, thanh niên tại xã Biển Hồ.
(GLO)- Chiều 23-6, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Gia Lai phối hợp với Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Phú Thiện tổ chức phiên giao dịch việc làm tại hội trường UBND xã Ia Ake. Tham gia phiên giao dịch có đại diện các doanh nghiệp tuyển dụng, cơ sở đào tạo có nhu cầu tuyển sinh và hơn 150 lao động trên địa bàn.
Tiễn người em họ quay trở lại Hà Nội theo đuổi chặng cuối giảng đường học tập sau những ngày về Huế ăn tết, tôi mừng thầm cho em đã kiên trì theo đuổi ước mơ và quả ngọt chờ em gặt hái ở tương lai không xa.
(GLO)- 700 học sinh lớp 12 của 2 Trường: THPT Phan Bội Châu và THPT Pleiku đã có mặt tại Nhà thiếu nhi TP. Pleiku vào chiều ngày 25-1 để tham gia chương trình tư vấn hướng nghiệp, xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2021 với chủ đề “Tiếp bước trường thi“. Chương trình do Báo Giáo dục TP. Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) cùng Đài Phát thanh-Truyền hình Gia Lai phối hợp tổ chức.
Đài Loan vừa thông báo mở rộng thêm ngành nghề tiếp nhận lao động nước ngoài vào làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, gồm: chăn nuôi gà, chăn nuôi lợn, chăn nuôi bò, chăn nuôi dê, trồng hoa lan, trồng nấm và trồng rau.
Trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, trí tuệ nhân tạo và robot, việc phối hợp kỹ năng chuyên môn với kỹ năng mềm chính là giải pháp tốt nhất giúp lao động trẻ thành công trong bối cảnh cuộc cách mạng về kỹ năng.
Trong số này có nhiều ngành nghề đang được các doanh nghiệp quan tâm và đề nghị bãi bỏ điều kiện kinh doanh như xuất khẩu gạo, kinh doanh dịch vụ logistics, kinh doanh dịch vụ mua bán nợ...