Nga tuyên bố kiểm soát thêm 4 ngôi làng ở Kharkiv

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bộ Quốc phòng Nga cho hay lực lượng nước này vừa giành quyền kiểm soát thêm 4 ngôi làng thuộc tỉnh Kharkiv, trong khi Ukraine thừa nhận tình hình tại đây khó khăn nhưng vẫn cố thủ.
Một khu vực tại Kharkiv bị thiệt hại do tên lửa Nga tấn công

Một khu vực tại Kharkiv bị thiệt hại do tên lửa Nga tấn công

Hãng Reuters ngày 12.5 dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay lực lượng nước này vừa giành quyền kiểm soát thêm 4 ngôi làng thuộc tỉnh Kharkiv phía đông bắc Ukraine, trong bối cảnh giới tướng lĩnh Ukraine thừa nhận tình hình khó khăn tại đây.

Phía Nga tuyên bố kiểm soát thêm các làng Hatyshche, Krasne, Morokhovets và Oliinykove.

Tỉnh Kharkiv giáp với tỉnh Belgorod của Nga ở phía bắc. Hôm 10.5, Nga tổ chức một đợt tấn công mới từ lãnh thổ của mình, đe dọa mở ra mặt trận mới.

Hôm 11.5, Nga tuyên bố kiểm soát 5 ngôi làng ở Kharkiv gồm Borysivka, Ogirtseve, Pletenivka, Pylna và Strilecha, nhưng Ukraine khẳng định đã đẩy lùi các cuộc tấn công và chiến đấu để kiểm soát các khu vực này.

Ukraine chưa lập tức bình luận về thông tin mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga. Trang tin The Kyiv Independent ngày 12.5 dẫn lời thống đốc Oleh Syniehubov của tỉnh Kharkiv cho hay phía Nga tấn công 27 khu vực thuộc tỉnh này trong vòng 24 giờ trước đó, khiến 3 người thiệt mạng và 5 người bị thương.

Cơ quan Khẩn cấp quốc gia Ukraine cho biết hàng chục nhà cửa bị phá hủy hoặc thiệt hại sau đợt không kích buổi sáng.

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi ngày 12.5 cho hay lực lượng Ukraine đang đối diện tình hình khó khăn trong chiến đấu ở Kharkiv và đang làm mọi cách để giữ vững chiến tuyến.

"Các đơn vị của Lực lượng Phòng vệ đang phòng thủ quyết liệt, âm mưu chọc thủng hàng phòng ngự của quân Nga đã bị ngăn chặn. Tình hình khó khăn nhưng Lực lượng Phòng vệ Ukraine đang làm mọi cách để giữ vững các tuyến và cứ điểm phòng thủ, gây thiệt hại cho địch", theo Reuters dẫn nội dung ông Syrskyi viết trên Telegram.

Có thể bạn quan tâm

Oman là quốc gia vùng Vịnh đầu tiên đánh thuế thu nhập cá nhân từ năm 2028

Oman là quốc gia vùng Vịnh đầu tiên đánh thuế thu nhập cá nhân từ năm 2028

(GLO)-Các quốc gia vùng Vịnh từ lâu nổi tiếng với chính sách trợ cấp cho người dân từ nguồn thu dầu khí và thu hút lao động nước ngoài, bằng cách không đánh thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, Oman sẽ là quốc gia Arab đầu tiên thay đổi sau khi chính sách thuế mới có hiệu lực từ năm 2028.

Quyết định mới của NATO không khiến Nga bận tâm

Quyết định mới của NATO không khiến Nga bận tâm

(GLO)- Tại Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra mới đây tại Hà Lan, tổng thống Mỹ D. Trump gần như hài lòng việc 32 thành viên tổ chức quân sự lớn nhất thế giới nhất trí tăng chi tiêu quốc phòng. Điều này ảnh hưởng gì đến Nga, cường quốc có mối liên quan chặt chẽ đến địa chính chị châu Âu?

null