Nga ra cảnh báo 'lạnh gáy' với NATO

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nga tuyên bố nước này sẽ dùng biện pháp quân sự để đáp trả mọi mối đe dọa của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) liên quan đến việc Moscow đình chỉ thực thi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).
Thượng viện Nga ngày 26-6 đã thông qua dự luật về việc ngừng tuân thủ Hiệp ước INF với Mỹ. Dự luật này sẽ được trình lên Tổng thống Vladimir Putin để xem xét ban hành thành luật. Đây là động thái đáp trả việc Mỹ hồi tháng 2 đình chỉ INF rồi ra hạn 6 tháng để rút khỏi thoả thuận này, theo TASS.
 
Một tên lửa hành trình Nga được phóng đi trong cuộc tập trận Zapad-2017. Ảnh: EPA
Tuy nhiên, trước phiên họp của Thượng viện Nga, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg bất ngờ lên tiếng yêu cầu Nga phá hủy tên lửa 9M729 Novator, vốn bị Mỹ cho là vi phạm INF, trước khi Hiệp ước INF chính thức vô hiệu vào tháng 8 tới.
"Chúng ta kêu gọi Nga đi theo con đường có trách nhiệm nhưng chúng ta không thấy có dấu hiệu nào Nga dự định làm vậy. Chúng ta cần phải đáp trả", ông Stoltenberg nói.
Ông Stotenberg cũng thông báo thêm rằng các Bộ trường Quốc phòng thuộc khối NATO sẽ nhóm họp tối  26-6 (giờ Bỉ) để sẽ thảo luận các bước đi kế tiếp nếu Nga kiên quyết không phá hủy tên lửa 9M729.
Cùng ngày, đáp trả tuyên bố của NATO, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho rằng việc NATO cố gắng mô tả về cái gọi là "biện pháp chính trị-quân sự" đáp trả các hành động của Nga về bản chất là cách đánh lạc hướng dư luận thế giới.
Ông Ryabkov khẳng định Nga không vi phạm INF và đình chỉ thực thi hiệp ước này vì Mỹ từ bỏ INF trước, đồng thời nhấn mạnh Moscow sẽ triển khai các biện pháp quân sự để đối kháng trước các mối đe doạ tiềm tàng từ NATO.
Cũng theo quan chức ngoại giao Nga, các động thái mới đây của NATO giống như để "vừa răn đe vừa yêu sách buộc Nga đối thoại". Tuy nhiên, Moscow không sẵn sàng tham gia các cuộc đối thoại kiểu như vậy.
INF được Mỹ ký với Liên Xô, nay là Nga từ năm 1987, cấm hai nước sản xuất, vận hành tên lửa phóng từ mặt đất có tầm bắn 500-5.500km. Hiệp ước này có vai trò quan trọng giúp chấm dứt nghi kị giữa hai siêu cường quân sự hậu Chiến tranh Lạnh. 
Từ cuối năm ngoái, Mỹ cáo buộc tên lửa 9M729 Novator mà Nga mới ra mắt vi phạm INF để lấy cớ rút khỏi hiệp ước, song không đưa ra bằng chứng nào. Nga hồi tháng 2 cũng nói rằng Mỹ vi phạm INF khi triển khai bệ phóng tên lửa Mk41 tới châu Âu, vốn có thể sử dụng để phóng tên lửa Tomahawk phiên bản mặt đất. 
Thiện Minh (Công an nhân dân Online)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.